• Ryan Giggs: Không gì có thể bào chữa cho M.U
    11:58 | 04/10/2013

    Lão tướng người xứ Wales thừa nhận rằng các cầu thủ M.U là những người phải chịu trách nhiệm chính cho khởi đầu tồi tệ bậc nhất của họ trong vòng 24 năm qua.

    Giggs hy vọng sẽ khích lệ được các đồng đội chơi tốt hơn

    Giggs hy vọng sẽ khích lệ được các đồng đội chơi tốt hơn

    Thất bại trước Man City và West Brom đã đặt lên vai David Moyes một áp lực không nhỏ, khi chỉ cần trắng tay thêm trận gặp Sunderland tới đây, M.U sẽ lần đầu tiên sau 12 năm để thua 3 trận liên tiếp tại Premier League.

    Trước nguy cơ ấy, Giggs khẳng định đây là thời điểm “Quỷ đỏ” cần tìm lại cảm giác chiến thắng và chứng tỏ được sức mạnh của nhà vô địch Premier League.

    “Đội bóng nào cũng có lúc thăng lúc trầm. Chúng tôi không ngủ quên khi chiến thắng, và cũng không quá thất vọng mỗi khi bại trận. Lúc này, tôi chẳng thể lý giải chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đã chơi không đúng sức trong những trận vừa qua”.

    Trận hòa Shakhtar có nhiều điểm tích cực

    Trận hòa Shakhtar có nhiều điểm tích cực

    “Chúng tôi là những nhà vô địch, chúng tôi đã thể hiện được đẳng cấp ở mùa giải năm ngoái. Lúc này chúng tôi cần tái hiện sức mạnh ấy”, tiền vệ 40 tuổi tiếp tục. “Sir Alex là HLV vĩ đại và có ảnh hưởng cực lớn tới đội bóng. Tất nhiên chúng tôi rất nhớ ông ấy. Nhưng tôi không cho rằng việc thiếu vắng ông là lời bào chữa thích hợp cho phong độ kém cỏi của các cá nhân”.

    “Khởi đầu không thuận lợi cũng một phần bởi chúng tôi phải gặp quá nhiều đối thủ mạnh, nhưng đó cũng không phải lý do để tự bào chữa. Đơn giản, chúng tôi đã không chơi tốt”.

    Tiếp đó, nói về hai trận thua liên tiếp tại Premier League trước Man City và West Brom, Giggs thừa nhận M.U đã quá “cởi mở”: “Trước West Brom, chúng tôi tỏ ra quá dễ dàng bị đánh bại, không giống như tại Donetsk. Muốn trở lại với cuộc đua vô địch, chúng tôi cần tỏ ra chắc chắn như trong trận gặp Shakhtar”.

    Giggs đã có hơn 20 mùa giải gắn bó với M.U

    Giggs đã có hơn 20 mùa giải gắn bó với M.U

    “Đây là một mùa giải kỳ lạ. Cơ hội vẫn còn cho chúng tôi. City đã bị đánh bại 2 lần. Có thể Arsenal đang chơi tốt, và họ cùng Tottenham và Liverpool đang dẫn đầu, nhưng vẫn còn đủ thời gian để chúng tôi xoay chuyển tình hình và trở lại. M.U cần nhanh chóng lấy lại phong độ và trước mắt là ngay tại trận đấu cuối tuần này”, lão tướng vừa có trận đấu thứ 145 tại Champions League chia sẻ.

    “Mặc dù vậy, đây chưa phải mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đã có những kịch bản “điên rồ” hơn trong quá khứ. Tôi đã ở đây hơn 20 năm và thấy đủ thứ chuyện. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần cố gắng hết sức để tìm lại phong độ”, Giggs kết luận.

    Theo Bongda+

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC