• Samuel Eto'o dọa từ bỏ đội tuyển quốc gia vì hiềm khích với HLV trưởng
    08:51 | 10/09/2013

    Tân binh của Chelsea nói rằng anh sẽ từ bỏ việc khoác áo đội tuyển quốc gia Cameroon nếu như tiếp tục nhận những ý kiến phản hồi không đồng tình từ HLV trưởng Volker Finke.

    Dù có những cống hiến không nhỏ cho bóng đá Cameroon trong thời gian qua, nhưng Samuel Eto’o đã sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp thi đấu quốc tế khi đã đưa ra tuyên bố thẳng thừng vào hôm qua. Tờ L’Equipe cho hay, sau trận thắng 1-0 trước Libya, Eto’o nói rằng anh không thích những gì đang diễn ra ở đội tuyển và muốn rút lui.

    Eto'o đe dọa sẽ rút lui khỏi đội tuyển Cameroon - Ảnh: Getty

    Eto’o đe dọa sẽ rút lui khỏi đội tuyển Cameroon – Ảnh: Getty

    Nguyên nhân chính khiến Eto’o bức xúc được cho là việc lựa chọn thủ môn Carlos Kameni và tiền đạo Achille Webo cho trận đấu với Libya. Cầu thủ 32 tuổi muốn hai người đồng đội trên được ra sân cùng anh nhưng HLV Volker Finke một mực từ chối khi cho rằng cả hai cầu thủ trên không phù hợp cho trận đấu.

    Eto’o đã chơi trận đấu vừa qua với tư cách là đội trưởng của Cameroon. Trước đó, anh bị nghi là đang dính chấn thương háng và có thể ngồi ngoài nhưng cuối cùng đã ra sân. Cầu thủ 4 lần giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi” đã từng đưa ra mong muốn được giã từ đội tuyển quốc gia hồi tháng 9/2012 nhưng không được chấp thuận.

    Eto'o không hài lòng với cách làm của HLV Finke - Ảnh: Getty

    Eto’o không hài lòng với cách làm của HLV Finke – Ảnh: Getty

    Cameroon còn hai trận đấu quan trọng phía trước vào tháng 10 và 11 để quyết định việc giành một suất đến dự World Cup 2014 tại Brazil. Và Eto’o cũng như các đồng đội rất muốn thực thi hóa điều đó. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã chơi tổng cộng 114 trận và ghi 56 bàn cho Cameroon. Eto’o cũng từng 3 lần tham dự vòng chung kết World Cup vào các năm 1998, 2002 và 2010.

     Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC