• Southampton 0-3 Chelsea: 'Show diễn' của Oscar
    08:41 | 02/01/2014

    Dù chỉ vào sân trong hiệp hai nhưng Oscar đã có một màn trình diễn không thể ấn tượng hơn với hai đường kiến tạo và một bàn thắng để giúp Chelsea thắng 3-0.

    355345hp2

    Chelsea bước vào trận đấu gặp Southampton với sự tự tin rất lớn sau khi thắng hai trận liên tiếp cuối năm 2013. Những phút đầu tiên của trận đấu, Chelsea là đội chủ động hơn và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

    Sau khoảng thời gian để đội khách lấn át, Southampton đã bắt đầu lấy lại thế trận và bắt đầu dồn ép Chelsea. Phút 24, Rodriguez có cơ hội rất tốt để mở tỷ số nhưng trong tình huống đối mặt với Cech, anh này lại xử lý quá vụng, bỏ lỡ thời cơ ghi bàn.

    Khoảng thời gian cuối hiệp một, Chelsea buộc phải lùi về phòng ngự trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà. Thỉnh thoảng The Blues mới có được những pha phản công nhưng không quá nguy hiểm. Nửa đầu trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

    Bước sang hiệp hai, HLV Mourinho tung Wilian và Oscar vào sân với hi vọng tìm kiếm sự khác biệt và sự thay đổi này của Người đặc biệt đã phát huy hiệu quả.

    Phút 60, Oscar có pha xử lý kỹ thuật trước khi treo bóng vào vòng cấm đối thủ, bóng đập cột dọc bật ra đúng vị trí của Torres và tiền đạo người Tây Ban Nha nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, 1-0 cho Chelsea.

    Sau bàn thắng, Chelsea chơi khá chậm và ưu tiên quân số cho mặt trận phòng ngự nhưng bàn thắng thứ hai vẫn đến với họ ở phút 71. Oscar tiếp tục đóng vài trò kiến tạo khi tung ra đường chuyền chuẩn xác để Willian dứt điểm gọn ghẽ, nhân đôi cách biệt của trận đấu.

    Bàn thắng thứ hai của Chelsea như một đòn giáng mạnh vào tâm lý thi đấu của Southampton và bàn thắng thứ ba đến với The Blues là tất yếu. Phút 82, Hazard có pha chuyền bóng hoàn hảo để Oscar băng lên và dứt điểm quyết đoán, tung lưới thủ môn Davis.

    Dù thời gian còn lại là khá nhiều (khoảng 15 phút tính cả bù giờ) nhưng Southampton không thể có nổi một bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại 0-3.

    Thắng trận thuyết phục với đúng phong cách Mourinho, Chelsea sẽ tiếp tục bám đuối hai đội xếp trên là Arsenal và Manchester City.

    Theo Goal

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC