• Tân Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Lê Hoài Anh: Tôi đủ tự tin để nắm bắt nhiệm vụ mới
    08:33 | 01/04/2014

    “Nhận nhiệm vụ mới chắc chắn sẽ có những áp lực từ nhiều phía, nhưng với kinh nghiệm 10 năm làm việc tại VFF, tôi tin rằng mình đủ năng lực trình độ chuyên môn để nắm bắt công việc mới mà ban chấp hành giao phó”.

    Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF

    Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF

    Tân Tổng thư ký VFF – Lê Hoài Anh chia sẻ tại buổi họp chiều 31-3 tại TP.HCM trong buổi họp của Uỷ viên ban chấp hành VFF khóa VII (nhiệm kỳ 2014 – 2018).
     Ông có thể cho biết cảm nghĩ khi được đề cử vào vị trí Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam?.
    -Trước hết tôi xin cảm ơn BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tin tưởng, tín nhiệm tôi. Bản thân tôi cũng rất vinh dự, vui mừng với chức vụ mình sẽ nắm giữ trong thời gian tới. Tất nhiên, tôi cũng biết khó khăn cũng đang đợi tôi ở trước mắt.
    Trong thời gian tới chắc chắn ông sẽ vạch ra lộ trình mới cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam?. Ông có thể chia sẻ bước đi ban đầu của mình?.
    -Trước mắt kế hoạch của chúng ta sẽ tổ chức thật tốt hai giải đấu Asian Cup,  VCK bóng đá nữ châu Á và giải Futsal các đội mạnh khu vực châu Á được tổ tại TP.HCM. Đây sẽ là những trải nghiệm đầu tiên trong kế hoạch mà BCH mới của VFF, cũng như chính bản thân tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
    Rất nhiều áp lực cho người ngồi vào chiếc ghế Tổng thư ký VFF, ông khẳng định mình sẽ làm tốt hơn những người đi trước?
    -Chắc chắn những kinh nghiệm của người đi trước sẽ là bài học quý để tôi học tập và tiếp thu. Bản thân tôi đã gần 10 năm làm việc tại VFF, theo tôi đây sẽ cơ sở để tôi làm tốt công việc của mình. Tất nhiên, nhận nhiệm vụ mới chắc chắn sẽ có những áp lực từ nhiều phía, nhưng tôi tin rằng mình đủ năng lực trình độ chuyên môn để nắm bắt công việc mới mà ban chấp hành giao phó.
    Với tư cách là Tổng Thư Ký VFF, ông đánh giá thế nào về việc tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2015?.
    -So với các nước trong khu vực thì bóng đá nữ Việt Nam đã có một vị trí riêng, tuy nhiên ở nếu muốn vươn ra sân chơi World Cup chung ta phải có sự đầu tư mạnh mẽ hơn. Tuyển nữ Việt Nam đang có được lợi thế khi được thi đấu sân nhà, nhưng chúng ta cũng không nên đánh giá thấp Thái Lan hay Myanmar. Nhưng tôi vẫn hy vọng chúng ta sẽ có mặt tại Canada dự World Cup 2015.
    Theo ông thì ĐT bóng đá nam Việt Nam đủ sức vô địch AFF Cup 2014?.
    -Bất cứ đội bóng nào muốn thành công phải có một quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ càng. Với tư cách là công dân nước Việt Nam tôi luôn mong muốn điều đó xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề chuyên môn có lẽ nên để Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn trả lời sẽ chính xác hơn.

    Hoàng Đình (Thực hiện).

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC