• Thắng Lào 3-0, Việt Nam rộng cửa vào bán kết
    07:41 | 26/11/2014

    Lối chơi phòng thủ số đông của Lào khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp một. Nhưng sang hiệp hai, HLV Miura đã có những thay đổi nhân sự chính xác giúp Việt Nam chơi tưng bừng và giành chiến thắng 3-0.

    Chơi xuất sắc và ghi bàn thắng, Công Vinh được  HLV Miura khen ngợi

    Chơi xuất sắc và ghi bàn thắng, Công Vinh được HLV Miura khen ngợi

    So với trận ra quân, HLV Miura có đến 5 thay đổi về đội hình xuất phát khi cặp tiền đạo Công Vinh – Anh Đức thay thế cho Hải Anh – Văn Quyết, Tấn Tài cầm trịch ở giữa sân thay cho Hoàng Thịnh, Văn Biển thay cho Xuân Thành và Huy Toàn thay cho Thành Lương. Không chỉ quyết tâm giành chiến thắng trước Lào mà Việt Nam còn hướng đến một trận thắng đậm để có lợi thế về hiệu số nên Việt Nam tràn lên tấn công dồn dập ngay đầu trận.
    Tuy nhiên, trước lối chơi phòng thủ số đông của Lào, các học trò của HLV Miura đã gặp rất nhiều khó khăn. Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Lào nhưng không có nhiều cơ hội được tạo ra. Các đường tấn công của Việt Nam đều bị hàng phòng ngự Lào phong tảo nên buộc phải sử dụng nhiều đường chuyền dài vượt tuyến nhưng cũng không hiệu quả. Hiệp một trôi đi tẻ nhạt nhưng đến phút 28 Việt Nam cũng có được bàn thắng. Từ giữa sân, Tấn Tài chọc khe cho Minh Tuấn băng xuống, rướn nhanh hơn hậu vệ Lào nửa bước chân để sút bóng ghi bàn.
    Sang hiệp hai, với quyết tâm ghi nhiều bàn thắng vào lưới Lào, HLV Miura đã có những điều chỉnh trên hàng công khi tung Văn Quyết được tung vào sân thay cho Anh Đức ở phút 55 và Thành Lương thay cho Huy Toàn phút 74 giúp tuyển Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn. Những pha tấn công của Việt Nam sắc bén hơn và liên tiếp tạo ra sóng gió về phía đội Lào. Tuy nhiên, hết Công Vinh với cú đánh đầu bật cột ở phút 56, Minh Tuấn với pha đối mặt nhưng lại không thắng được thủ môn Lào ở phút 67 rồi Văn Quyết ở phút 82 nhận đường chuyền của Vinh với khoảng trống lớn trước khung thành Lào nhưng lại sút trượt bóng đáng tiếc.
    Phải đến phút 85, Việt Nam mới có được bàn thắng thứ 2. Cú sút chéo góc của Tấn Tài bị thủ môn Lào đẩy ra và Công Vinh dễ dàng băng lên đệm bóng vào lưới trống. Ít phút sau, Văn Quyết co pha đi bóng kỹ thuật ở cánh trái để loạt bỏ hậu vệ Lào trước khi căng ngang cho Huy Hùng băng lên đệm bóng ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam.
    Ở trận đấu trước đó, Philippines đã thắng Indonesia với tỷ số 4-0 để giành vé đầu tiên của bảng A vào bán kết. Trong khi đó, Lào để thua trận thứ hai cũng chính thức bị loại. Chiếc vé còn lại là sự cạnh tranh giữa Việt Nam (4 điểm) và Indonesia (1 điểm) nhưng đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi với Indonesia. Việt Nam có hiệu số bàn thắng/bàn thua hơn Indonesia đến 7 bàn (Việt Nam +3 còn Indonesia -4) nên chỉ khi Việt Nam để thua đậm Philippines còn Indonesia thắng đậm Lào thì đội bóng xứ vạn đảo mới có thể lật ngược tình thế.

     

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC