• Tổng kết mùa giải 2013: Còn bao nhiêu đội chơi bấy nhiêu
    09:28 | 29/09/2013

    Trong lễ tổng kết mùa giải 2013 sáng 28-9, hầu hết các ý kiến đều lên tiếng về công tác trọng tài và cần phải có sự cải tổ. Đồng thời, quyết tâm siết chặt tài chính các đội bóng, và còn bao nhiêu đội bóng thì chấp nhận chơi bấy nhiêu.

    Tran Duy Ly

    Ông Trần Duy Ly

    “Không thay đổi được trọng tài là nhục quốc thể”

    Bầu Đức bức xúc: “Tôi không hiểu tại sao hội nghị tổng kết năm nào, công tác trọng tài vẫn luôn là đề tài bàn luận nhiều nhất? Cần khẩn cấp kiện toàn ban trọng tài, thay đổi đổi nhân sự triệt để, mạnh dạn trao quyền điều hành lại cho những người trẻ. Chứ chuyện trọng tài mà năm nào cũng thế, không thay đổi được thì là nỗi nhục quốc thể”.

    “Cả đội ngũ giám sát trọng tài cũng vậy, lâu nay trọng tài bị kỷ luật, còn giám sát trọng tài thì chẳng sao cả, có nhiều người còn chấm điểm rất cao cho trọng tài. Trọng tài nào tiêu cực, chúng ta đều biết rõ cả, nhưng chúng ta chỉ không muốn xử mà thôi. Đâu cần thiết phải nhờ đến công an, đâu cần phải hình sự hóa bóng đá, cái quan trọng là chúng ta có muốn làm hay không mà thôi”.

    Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đồng ý: “Các ông chủ đội bóng phải chấp nhận chơi với thực lực của mình. Chứ ông nào cũng cậy trọng tài cho chắc ắn, rồi hậu quả nhãn tiền đi sân khách lại bị ép lại. Trọng tài dù có học vị tiến sỹ, nhưng nếu các ông đưa cả 100 triệu cho 90 phút thì ai mà chẳng nhận. Rồi trọng tài có vấn đề thì giám sát cũng dính luôn, chơi luôn chứ chẳng sợ ai cả”.

    Không đủ tài chính thì nghỉ chơi

    Sau chuyện trọng tài thì chuyện tài chính của các đội bóng được quan tâm hơn cả khi vấn đề Kiên Giang được đưa ra mổ xẻ. Bầu Đức góp ý: “Không cho đổi tên đội bóng nữa. Việc thẩm định tài chính phải sòng phẳng, nghiêm nghặt. Ai có tiền chơi thì chơi, không thì bỏ đi. Không cần giải đấu 12 đội, 6 đội cũng chơi được. Tôi nghĩ với tình hình kinh tế này thì mùa tới cũng sẽ có mấy đội bỏ giải. Ít đội chơi còn tốt hơn và là cơ hội cho ta làm lại từ đầu”.

    Đặc biệt ông Lê Hùng Dũng khẳng định không cho mua suất chuyên nghiệp nữa. “Các đội phải đảm bảo tài chính 35 tỷ mới có thể dự giải, để tránh tình trạng giống Kiên Giang. Và tới đây, chúng tôi có kiến nghị là từ sau 31-10-2013 không có chuyện mua suất nữa. Tôi biết là Kiên Giang đang rao bán đội bóng và các anh không bán kịp hoặc không đủ tài chính thì cũng nghỉ đi”.

    Về vụ việc XMXT-Sài Gòn bỏ giải gây bất bình trong nhiều đội bóng, nhiều ý kiến cho rằng phải có chế tài nặng với việc này. Ông Nguyễn Trọng Hoài (phó chủ tịch Thanh Hóa) cho biết: “Đội bóng gắn với địa phương, thì địa phương đó cũng phải ký cam kết không bỏ giải để khi đó, cả địa phương cùng có trách nhiệm chứ không để ông bầu muốn làm gì thì làm”. Ông Dũng cũng góp ý: “Ý kiến đó cũng hay nhưng còn phải xin các cấp ngành thông qua không đã. Phải siết chặt nghiêm ngặt tài chính và có chế tài nặng đối với đội bóng bỏ giải”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC