• Tổng quan trước vòng 14 V-League: Thử thách cho B-Bình Dương
    15:11 | 26/04/2014

    B-Bình Dương đang thăng hoa với chuỗi 5 trận toàn thắng để bám sát đội đầu bảng Thanh Hóa. Nhưng việc phải làm khách ở “chảo lửa” Vinh sẽ là cửa ải đầy khó khăn cho B-Bình Dương.

    Thừ thách cho thầy trò HLV Lê Thụy Hải

    Thừ thách cho thầy trò HLV Lê Thụy Hải

    Các cặp đấu ở vòng 14 không thay đổi so với vòng đấu trước đó, chỉ là đổi chiều chủ khách. Đội làm khách vòng trước sẽ trở về sân nhà, còn đội làm chủ nhà sẽ trở thành đội khách. Đây là cơ hội cho các đội thua đau ở vòng trước để phục thù, nhưng có vẻ như sẽ không có nhiều những kết quả đảo chiều.
    Hấp dẫn nhất là cuộc đọ sức giữa SLNA và B-Bình Dương. Đang có phong độ không tốt nhưng với sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV Nghệ An tiếp sức ở Gò Đậu giúp SLNA có một trận đấu khá hay nhưng cuối cùng lại thua sát nút trước B-Bình Dương. Vì thế, trở về sân nhà Vinh là cơ hội cho thầy trò HLV Hữu Thắng “tính sổ” với B-Bình Dương. Một đặc điểm đáng chú ý là rất nhiều cầu thủ gốc Nghệ khi trở lại sân Vinh đối đầu với đội bóng quê hương thường bị “cóng chân” và mắc sai lầm. Thế nên những Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng. Thách thức rất lớn đang chờ đợi B-Bình Dương nhưng đoàn quân của ông Hải “lơ” cũng có niềm tin lớn khi SLNA mùa này cũng chơi không tốt cả ở chảo lửa Vinh với trận thua Đồng Nai rồi hòa ĐT-LA.
    Đáng chú ý không kém là cuộc đối đầu được xem là “chung kết ngược” giữa HV-An Giang và ĐT-LA. Tuần trước, đoàn quân của HLV Nhan Thiện Nhân đã quá dễ dàng “buông sung” chịu thua từ hiệp một. Chìm sâu hơn trong khủng hoảng cùng những thông tin về việc “tồn tại hay không tồn tại” của đội bóng cứ như đeo chì vào cái đầu, đôi chân cầu thủ khiến HV-An Giang hầu như không thể chuẩn bị được gì cho cuộc đại chiến.
    Chính ông Nhân cũng thừa nhận việc chẳng biết tương lai ra sao khiến cầu thủ chả có tâm trí đâu cho tập luyện. Dù lãnh đạo vừa đưa về chân sút Patiyo từ V-Ninh Bình, đồng nghĩa với thông điệp là đội sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng rất khó để xoay chuyển tình thế của HV-An Giang vào lúc này. Nếu thua tiếp ĐT-LA thì HV-An Giang cũng chuyển hướng luôn đến trận play-off chứ chẳng còn khả năng gì để phấn đấu ở V-League.
    Than Quảng Ninh cũng trong cảnh rối ren khi cầu thủ đình công không tập luyện vì chưa được nhận tiền thưởng. Tuần trước, đội bóng đất mỏ có thể gây bất ngờ với hai bàn thắng dẫn trước rồi sau đó thua ngược Thanh Hóa. Còn tuần này, dù được chơi trên sân nhà nhưng Than Quảng Ninh khó tạo được bất ngờ với những cái đầu không được đả thông, và có lẽ cầu thủ cũng muốn gây sức ép lên lãnh đạo.
    SHB-Đà Nẵng đánh rơi chiến thắng ở tuần trước khi liên tục vây ép HA-GL nhưng việc yếu kém trong dứt điểm khiến họ phải trả giá, để HA-GL gỡ hòa vào cuối trận. Làm khách ở phố núi, gió sẽ đồi chiều cho HA-GL, nhưng nhiều khả năng sẽ lại là một trận hòa nữa.
    Đồng Nai đang có phong độ cực tốt lại được chơi trên sân nhà nên sẽ không quá bất ngờ khi đoàn quân của ông Trần Bình Sự sẽ vượt qua Hải Phòng, đội bóng quê hương của ông Sự. Còn Hà Nội-T&T sau trận hòa đáng thất vọng trước QNK-Quảng Nam tuần trước thì đây là cơ hội để các nhà ĐKVĐ lấy lại hình ảnh của mình và trở lại đường đua vô địch.
    Lịch thi đấu:
    Ngày 26-4:
    16h: HV-An Giang – ĐT-LA
    16h: Than Quảng Ninh – Thanh Hóa
    16h: HA-GL – SHB-Đà Nẵng
    Ngày 27-4:
    17h: Đồng Nai – Hải Phòng
    18h: SLNA – B-Bình Dương
    17h: QNK-Quảng Nam – Hà Nội-T&T

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC