• Trợ lý Nguyễn Minh Sơn lên ngồi “ghế nguội” tại B-Bình Dương
    08:28 | 12/02/2014

    Chỉ một ngày sau khi HLV trưởng Nguyễn Minh Dũng bị cách chức, ngày 11-2, lãnh đạo B-Bình Dương đã đưa trợ lý Nguyễn Thanh Sơn lên trám vào vị trí “ghế nguội” này.

    Thanh Sơn (trái), Minh Dũng và Lê Thụy Hải

    Thanh Sơn (trái), Minh Dũng và Lê Thụy Hải

    Vị trí HLV trưởng luôn được xe là chiếc “ghế nóng”, nhất là đối với một đội bóng nhiều tham vọng như B-Bình Dương, chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng khiến HLV trưởng mất ghế. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của B-Bình Dương thì chiếc ghế HLV trưởng chẳng có ý nghĩa gì nhiều khi mọi quyền hành trong việc cầm quân vẫn do GĐKT Lê Thụy Hải đảm trách.
    Chính Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương, Cao Văn Chóng cũng cho biết, dù được bổ nhiệm vai trò HLV trưởng nhưng ông Nguyễn Thanh Sơn sẽ lo tổ chức, điều hành hoạt động của CLB, còn nhiệm vụ chuyên môn vẫn do GĐKT Lê Thụy Hải quyết định.
    Chính vì việc thay đổi nhân sự trên chiếc ghế HLV trưởng không nhiều ý nghĩa này mà có thông tin rằng giữa HLV Nguyễn Minh Dũng và HLV Lê Thụy Hải có mâu thuẫn với nhau. Nhưng ông Dũng khẳng định không có mâu thuẫn nào giữa ông với ông Hải “lơ” và đây chỉ là vấn đề chuyên môn trong công việc. Với một đội bóng “đặc biệt” như B-Bình Dương thì vẫn luôn diễn ra những quyết định “đặc biệt” và việc thay đổi này có thể chỉ là để đổi vận sau ba trận không thành công (2 thua, 1 hòa) và nằm áp chót BXH của B-Bình Dương.
    Nhận xét về HLV Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Công ty Cao Văn Chóng cho biết: “Anh Sơn là người gắn bó lâu năm với bóng đá Bình Dương và người có chuyên môn cùng phầm chất, đạo đức tốt nên chúng tôi tin rằng anh Sơn là người phù hợp với vị trí này”.
    Ông Nguyễn Thanh Sơn sinh năm 1973 tại Trà Vinh nhưng khỏi nghiệp cầu thủ tại Vĩnh Long và thi đấu ở vị trí tiền đạo. Ông từng được gọi vào đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 1998. Năm 2000, ông chuyển về thi đấu cho Cảng Sài Gòn và sau đó là Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn.
    Giải nghệ ở tuổi 33, ông Sơn chuyển sang làm công tác huấn luyện rồi làm HLV trưởng đội Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn. Khi đội bóng này giải thể năm 2009, ông chuyển về làm trợ lý ở B-Bình Dương cho đến nay. Trong sự nghiệp huấn luyện, ông Sơn từng được gọi lên làm trợ lý ở ĐTQG, đội U-19 và U-20 quốc gia.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC