• Trưởng đoàn CLB TP.HCM ông Trần Đình Huấn: “Các cầu thủ sẽ thi đấu 200% tinh thần khi ra sân”
    21:42 | 08/04/2016

    Trước trận đấu khai mạc gặp CLB Xi măng Fico Tây Ninh, chủ nhà TP.HCM đang rất quyết tâm để có được 3 điểm. Theo trưởng đoàn Trần Đình Huấn muốn làm được điều này các cầu thủ phải thi đấu với 200% tinh thần và sức lực.

    Trưởng đoàn CLB TP.HCM ông Trần Đình Huấn

    Trưởng đoàn CLB TP.HCM ông Trần Đình Huấn

    Việc CLB TP.HCM thi đấu giao hữu ở giải bóng đá Đắk Lắk mở rộng và tứ hùng Đồng Nai 2016, địa điểm có rất nhiều đội bóng hạng nhất. Vậy ông đã xác định những cái tên cạnh tranh ngôi vô địch cùng CLB TP.HCM mùa giải năm nay?
    +Với những gì các cầu thủ TP.HCM đã thể hiện đến thời điểm này, chúng tôi tạm thời yên tâm về mục tiêu của mình. Năm nay đã là năm thứ hai chúng tôi thi đấu ở hạng nhất nên chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt những đối thủ khó chịu như Huế, Đồng Nai, Viettel,..sẽ là vật cản lớn với TP.HCM. Nói như vậy không phải các đội khác yếu, một khi TP.HCM xác định lên hạng tất cả các trận đấu sẽ luôn là trận chung kết.
    -CLB TP.HCM đã có màn ra mắt ấn tượng ở Cúp QG 2015 trên sân Thanh Hóa trước chủ nhà FLC Thanh Hóa. Với những gì đã làm được, ông tự tin CLB TP.HCM sẽ hoàn thành mục tiêu lãnh đạo đề ra?
    +Qua một trận đấu vẫn chưa thể nói lên nhiều điều, nhưng CLB FLC Thanh Hóa là đội bóng mạnh ở V-League, nhưng CLB TP.HCM đã ghi được bàn thắng trước trên sân khách và chấp nhận thua trên chấm 11m là điều đáng mừng. Tuy nhiên, chỉ qua một trận đấu để nhận định rằng đội bóng kia mạnh, đội bóng này yếu là chưa đủ. Chắc chắn để có được thành công và hoàn thành mục tiêu lên hạng, CLB TP.HCM cần rất nhiều tố.
    -Việc CLB Hà Nội chuyển tên thành Sài Gòn và lấy sân Thống Nhất làm sân nhà có tác động như thế nào với CLB TP.HCM thưa ông?
    +Theo tôi việc đội bóng Hà Nội chuyển vào TP.HCM là do nhu cầu của lãnh đạo đội bóng. Kế hoạch và lộ trình của bóng đá TP.HCM đã có sẵn, chúng tôi luôn theo sát kế hoạch đó. Việc CLB Hà Nội chuyển tên thành Sài Gòn và đóng quân khu vực phía nam sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng TP.HCM. CLB TP.HCM vẫn cháy khát khao và cháy hết mình vì người hâm mộ bóng đá TP.HCM.
    -TP.HCM sẽ có trận ra quân gặp CLB Fico Xi măng Tây Ninh, ông tin vào một chiến thắng cho đội nhà?
    +Khi trận đấu chưa bắt đầu mọi dự đoán mang nặng cảm tính. Nhưng việc được chơi trên sân nhà ở trận đấu ra quân, tôi hy vọng rằng CLB TP.HCM sẽ thi đấu bùng nỗ giành trọn vẹn 3 điểm, để mang về niềm vui cho người hâm mộ. CLB  Fico Xi măng Tây Ninh đã hai lần chạm trán với chúng tôi ở tứ hùng Đồng Nai và Đăk Lăk mở rộng 2016, kết quả chúng tôi đều giành chiến thắng. Hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với chung tôi.
    -Được thi đấu trên sân nhà với khán giả nhà một lợi thế, nhưng rất nhiều cầu thủ trẻ dễ bị tâm lý, sức ép. Liệu CLB TP.HCM đã lường trước được sự việc này?
    +Đúng vậy việc được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế, nhưng có nhiều cầu thủ dễ rơi vào trang thái căng cứng. Tuy nhiên, CLB TP.HCM đã chơi hai mùa ở hạng nhất, trước giải đã có những sự chuẩn bị chu đáo với các trận giao hữu chất lượng. Tôi tin rằng các cầu thủ đều ra sân với tinh thần và quyết tâm cao nhất với 200% tinh thần và sức lực.

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC