• Trưởng giải Tanaka Koji tận mục sở thị V-League xấu xí
    08:53 | 28/07/2014

    Ba cầu thủ bị đuổi trong trận đấu đầy bạo lực giữa HV-An Giang và Than Quảng Ninh. Kết thúc cho “bữa tiệc” bạo lực đó là cảnh trọng tài Phùng Đình Dũng suýt nữa bị nhân viên sân Long Xuyên đánh. Dự khán trận này, trưởng BTC giải Tanaka Koji được tận mắt chứng kiến những hình ảnh xấu xí nhất của V-League.

    HLV Nhan Thiện Nhân (trái) phản ánh bức xúc với trọng tài

    HLV Nhan Thiện Nhân (trái) phản ánh bức xúc với trọng tài

    Sau trận thua với B-Bình Dương ở vòng trước, HV-An Giang đã xác định tinh thần cho việc phải đá play-off. Nhưng còn nước còn tát, đoàn quân của HLV Nhan Thiện Nhân vẫn muốn giành chiến thắng để níu kéo hy vọng hoặc nếu không được thì cũng có tinh thần tốt cho trận đá play-off. Trong khi đó, Than Quảng Ninh đã chắc suất trụ hạng và không nhất thiết phải gồng lên đá bán sống bán chết. Nhưng thực tế trận đấu lại diễn ra quá nóng khi cầu thủ hai đội thi đấu như đấu võ với nhau với liên tiếp những pha phạm lỗi thô bạo và trả đũa. Nguyên nhân lớn cũng do trọng tài Phùng Đình Dũng điều khiển trận đấu với nhiều tình huống gây tranh cãi làm cho cầu thủ hai bên ức chế.

    Hình ảnh bạo lực trên sân cỏ

    Hình ảnh bạo lực trên sân cỏ

    Trong tài Phùng Đình Dũng phải rút thẻ đỏ giành cho hai đội

    Trong tài Phùng Đình Dũng phải rút thẻ đỏ giành cho cầu thủ hai đội

    Kịch tính bắt đầu từ phút 37 khi Felix của HV-An Giang nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trước đó, HLV Nhan Thiện Nhân cũng bất bình trước các quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng. Tuy vậy, HV-An Giang vẫn có bàn vượt lên dẫn trước do công của Patiyo. Nhưng sang hiệp hai, Uche rồi Sunday ghi hai bàn ấn định chiến thắng cho Than Quảng Ninh.
    Trận đấu càng nói với pha phạm lỗi ác ý rồi trả đũa của cầu thủ hai bên. Phút 76, Văn Sang (HV-An Giang) tranh bóng của Huy Cường (Than Quảng Ninh), còn Cường đạp vào chân đối phương. Sau đó, cả hai nằm trên sân nhưng vẫn tiếp tục đạp qua lại. Kết quả là cả hai phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tiếp đó, trọng tài lại bỏ qua những tình huống phạm lỗi ác ý của cầu thủ Than Quảng Ninh. Như ở phút 87, sau khi té ngã, Hải Huy của Than Quảng Ninh đạp vào chân của Thanh Tân nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Rồi sau đó, Minh Tuấn của Than Quảng Ninh đạp từ phía sau Minh Quân nhưng chỉ bị phạt thẻ vàng. Vì thế mà trận đấu càng căng thẳng hơn với những pha tranh cãi rồi trả đũa của cầu thủ. Bên ngoài sân, một cầu thủ dự bị của Than Quảng Ninh tranh cãi tay đôi với HLV Nhan Thiện Nhân khiến khán giả phản ứng dữ dội.

    Lực lượng CS Cơ động phải can thiệp với những phần tử quá khích

    Lực lượng CS Cơ động phải can thiệp với những phần tử quá khích

    Vừa thổi còi kết thúc trận đấu, một nhân viên của sân Long Xuyên đã lao vào định đánh trọng tài Phùng Đình Dũng nhưng BHL HV-An Giang và lực lượng bảo vệ can thiệp kịp thời. Khán giả trên khán đài cũng phản ứng mạnh với trọng tài và cầu thủ đội khách. Tổ trọng tài được đưa vào phòng và đóng kín cửa, trong khi cầu thủ Than Quảng Ninh ngồi mãi trong sân không dám về. Sau đó nửa tiếng, phải nhờ đến Công an 113, CSGT hộ tống để đưa đội Than Quảng Ninh về khách sạn.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC