• Trường THCS Nguyễn Thị Định: Thành tích phải gắn liền với đạo đức
    04:36 | 11/01/2013

    Trường THCS Nguyễn Thị Định là trường năng khiếu nằm ở vùng ven của Tp HCM. Thành lập từ năm 2004 với diện tích khuôn viên rộng 5,4 hecta gồm nhiều khu trong đó học văn hoá có 41 phòng và các phòng chức năng. Ngoài ra còn có khu thể thao gồm nhà điều hành, 1 sân bóng đá lớn 11 người, 2 sân cỏ nhân tạo mini 5 người, hồ bơi, nhà tập luyện đa năng và một ký túc xá với sức chứa 600 người. 

    SONY DSC
    Khung cảnh trước cổng trường Nguyễn Thị Định

    Ngay từ khi được thành lập, trường gặp phải rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giảng dạy. Tuy nhiên với sự nổ lực của Ban giám hiệu nhà trường cùng với cán bộ giáo viên – học sinh. Trong những năm vừa qua thầy và trò trường năng khiếu Nguyễn Thị Định đã cùng nhau cố gắng trong học tập, rèn luyện cũng như thi đấu ở tất cả các giải. Chính vì những nỗ lực không biết mệt mỏi đó, trường chính là điểm đến với nguồn bổ sung vận động viên cho thể thao Tp HCM nói riêng và lứa VĐV cho thể thao nước nhà nói chung.

    Trường THPT Nguyễn Thị Định đã đạt được rất nhiều thành tích, cụ thể trong năm học 2011 – 2012. Với sự cố gắng, nỗ lực của nhà trường cùng toàn thể các em học sinh, tại cuộc thi Hội khỏe phù đổng thành phố. Trường đạt được 118 huy chương: 34 HCV, 51 HCB, 33 HCĐ. Đặc biệt, đội bóng đá THCS của Trường được đại diện cho thành phố tham dự giải bóng đá Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Cần Thơ, đội bóng THPT đạt HCB giải bóng đá truyền thống do Bộ Giáo dục tổ chức. Ngoài ra, 35 học sinh năng khiếu của trường tham gia thi đấu HKPĐ toàn quốc các môn bóng đá, bóng chuyền, vovinam, taekwondo, điền kinh, đẩy gậy, đá cầu, bi sắt. Về mặt thành tích cá nhân, nữ VĐV nhảy xa Trần Huệ Hoa đã tham gia SEA Games 26 tổ chức tại Indonesia. Cũng ở môn nhảy xa, VĐV Đoàn Lê Ngọc Bảo có thành tích nhiều năm liền giữ kỷ lục của thành phố.

    SONY DSC
    Học sinh tập luyện trên sân tập.

    Theo như thầy hiệu phó Lê Quang Ninh cho biết: “Trường năng khiếu Nguyễn Thị Ddịnh được biết đến với nhiều VĐV tài năng. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển về tài năng các môn thể thao, chúng tôi không hề xem nhẹ việc phát triển văn hóa cho các em học sinh, ngoài việc học 1 buổi năng khiếu các em vẫn phải lên lớp học văn hóa. Trường chúng tôi có một mô hình đào tạo khá cơ bản, các VĐV năng khiếu của trường khi đi thi đấu hoặc tập luyện được hưởng chế độ dinh dưỡng cần thiết, với 90 ngàn đồng/ ngày tập và 150 ngàn đồng/ ngày thi đấu.

    Ngoài ra, với mục tiêu đào tạo các em học sinh năng khiếu sau này không chỉ đi theo con đường VĐV thể thao. Vì ai cũng biết, tuổi đời của các vận động viên rất ngắn, mặt khác trong ngành thể thao có rất nhiều rủi do. Hơn nữa, không phải học sinh nào khi ra khỏi trường cũng là VĐV xuất sắc để có được cuộc sống đầy đủ. Chính vì thế, trường đã và đang đào tạo rất nhiều các nghành nghề liên quan đến thể thao điển hình như: Đào tạo thầy giáo dạy thể dục thể thao, lớp dạy HLV, các chương trình tổ chức sự kiện vì thể thao… Với một hy vọng tất cả các học sinh sau này ra trường vẫn giữ được tâm huyết với thể thao, vẫn lo được cuộc sống cho bản thân và gia đình”.

    SONY DSC

    Được biết, về chiến lược phát triển mục tiêu của trường trong năm 2013 – 2015, sẽ có 50% các em học sinh năng khiếu, trường sẽ đầu tư cơ sở vật chất hàng đầu với mong muốn các học sinh năng khiếu ở xa sẽ có chỗ ở nội trú tại trường. Để từ đó, nhà trường tiếp tục xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” phát huy ý thức tự giác chấp hành nội qui. Ngoài ra, trường THPT Nguyễn Thị Định tiếp tục tổ chức các hoạt động chuyên đề, tạo nhiều sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống, làm việc theo nhóm, giao tiếp và hoạt động xã hội.

    Một điều hết sức đặc biệt và đây cũng chính là tôn chỉ mục đích của trường trong học tập rèn luyện và thi đấu đó là: “Thành tích phải được gắn liền với đạo đức để xứng đáng là tấm gương sáng đi đầu về ý thức và đạo đức của các trường năng khiếu trên địa bàn toàn quốc. Là một trường năng khiếu nhưng khi thi đấu với các trường khác, học sinh THCS Nguyễn Thị Định luôn mang su hướng thi đấu hết mình tôn trọng đối thủ”. Tâm sự của thầy hiệu phó Lê Quang Ninh.

    Hiện tại, trường THPT Nguyễn Thị Định đồng hành cùng nhà tài trợ Công ty Thái Sơn Nam, tổ chức giải bóng đá Futsal lần thứ IV tranh Cup Thái Sơn Nam năm 2013. Trong trận đầu ra quân, với ưu thế chủ nhà và sự xuất sắc hơn THCS Lý Phong về mọi mặt, trường đã có chiến thắng với tỉ số ấn tượng 18-0.

     Đình Viên.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC