• Tướng Phúc tính toán lại kế hoạch tập luyện
    09:13 | 11/11/2013

    Việc lịch thi đấu SEA Games 27 thay đổi đến chóng mặt khiến kế hoạch tập luyện của U-23 Việt Nam liên tục bị đảo lộn. HLV Hoàng Văn Phúc và các cộng sự trong BHL phải tính toán kỹ càng để tính điểm rơi phong độ cho các cầu thủ.

    Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải thay đổi lại kế hoạch tập luyện

    Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải thay đổi lại kế hoạch tập luyện

    Trước đó, lịch thi đấu SEA Games 27 của bảng A, Việt Nam sẽ có trận ra quân ngày 2-12 gặp Brunei. Vì thế, BHL U-23 Việt Nam đã tính toán kỹ lưỡng cho việc tập luyện thể lực và đá giao hữu 2-3 trận với CLB Việt Nam trước khi lên đường sang Myanmar ngày 26-11.

    Tuy nhiên, sau khi Philippines chính thức gửi đơn không tham gia môn bóng đá nam, BTC thay đổi lịch thi đấu loạn cả lên.  VFF cũng đã gửi đơn yêu cầu BTC thay đổi lịch và hôm 9-11, BTC đã ấn định lịch thi đấu mới. Theo đó, U-23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ngày 8-12 và vẫn gặp Brunei như lịch thi đấu từ ngày đầu bốc thăm. Sau đó, U-23 Việt Nam sẽ gặp lần lượt U-23 Singapore, U-23 Lào và kết thúc vòng bảng với trận gặp U-23 Malaysia.

    Với lịch thi đấu trễ hơn gần một tuần so với lịch thi đấu ban đầu, BHL U-23 Việt Nam phải có những tính toán lại trong kế hoạch tập luyện. Trước đó, kế hoạch tập huấn tại Đà Nẵng của U-23 Việt Nam cũng đổ bể vì phải tránh siêu bão Haiyan. “Do U-23 Viêt Nam phải đến ngày 8-12 mới thi đấu nên chúng tôi không thể sang Myanmar ngày 26-11 như kế hoạch cũ. Chúng tôi đang bàn bạc và có thể sẽ sang Myanmar trong thời gian từ ngày 2 đến 4-12 để chuẩn bị cho trận mở màn. Cũng vì đấu muộn hơn một tuần nên BHL đang cân nhắc tính toán lại quãng thời gian đội ở Hà Nội rồi vào Bình Dương. Chúng tôi sẽ phải kết hợp giữa tập luyện và thi đấu giao hữu để giữ cảm giác bóng cũng như phong độ cho các cầu thủ”, ông Phúc cho biết.

    Dự kiến khi vào Bình Dương tập luyện và thi đấu với khoảng 2-3 CLB Việt Nam, ông Phúc sẽ loại 3 cầu thủ để rút danh sách xuống còn 22 cầu thủ trước khi lên đường sang Myanmar.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC