• Tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc 0-4
    08:04 | 10/03/2016

    Ở lượt trận cuối cùng vòng loại cuối Olympic 2016, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục để thua với tỷ số 0-4 trước tuyển nữ Hàn Quốc và chia tay giải với năm trận toàn thua.

    Tuyển Việt Nam không thể vượt qua Hàn Quốc

    Tuyển Việt Nam không thể vượt qua Hàn Quốc

    Đây cũng không phải là chuyện bất ngờ bởi tuyển Việt Nam ở một trình độ thấp hơn nhiều so với các đội còn lại. Ở lượt trận cuối gặp tuyển nữ Hàn Quốc cũng đã hết cơ hội giành vé dự Olympic 2016, đội bóng của HLV Mai Đức Chung chơi quyết tâm để hy vọng có thể tìm được 1 điểm chia tay giải. Tuy nhiên, đội bóng xứ Kim Chi cũng chưa có chiến thắng nào tại giải này sau hai trận hòa và hai trận thua nên cũng chơi quyết tâm không kém để tìm chiến thắng trước khi kết thúc giải.
    Khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam khi trận đấu diễn ra trong điều kiện trời mưa to khiến mặt sân sũng nước. Sức vóc nhỏ bé của các cô gái Việt Nam vì thế càng bất lợi trước đối thủ cao to, có thể lực tốt hơn cùng lối chơi thiên về sức mạnh như tuyển nữ Hàn Quốc. Vì thế mà Hàn Quốc càng đẩy mạnh lối chơi bóng bổng lật cánh đánh đầu và ngay phút thứ 7, họ đã có bàn thắng mở tỷ số sau cú đánh đầu của Lim Sun-joo.
    Đến phút 18, cùng với miếng đánh tương tự, Jo So-yun đánh đầu nhưng thủ môn Kiều Trinh kịp đẩy ra. Tuy nhiên, Lim Sun-joo đã nhanh chóng cướp bóng để đệm bóng cận thanh, nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Hàn Quốc. Trời vẫn mưa như trút nước những phút tiếp theo khiến các cô gái Việt Nam càng đuối hơn trong trận thủy chiến. Những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự không thành công mà tuyển nữ Việt Nam còn phải nhận thêm hai bàn thua ở phút 69, 75 và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-4.
    Tuyển nữ Việt Nam chia tay vòng loại cuối Olympic 2016 với 5 trận toàn thua với 20 bàn thua và ghi được duy nhất một bàn thắng vào lưới Nhật Bản. Còn với tuyển nữ Hàn Quốc, chiến thắng này giúp họ có được 5 điểm và đứng thứ 4, cùng điểm nhưng xếp trên CHDCND Triều Tiên nhờ hiệu số bàn thắng. Đứng ở vị trí thứ 3 là Nhật Bản với 7 điểm. Hai vị trí đứng đầu và giành vé dự Olympic 2016 là Australia (13 điểm) và Trung Quốc (11 điểm).

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC