• Tuyển U-23 Việt Nam sau chuyến tập huấn Hungary: “Cầu thủ đã thể hiện được như yêu cầu”
    12:31 | 25/09/2013

    Sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Hungary, đội tuyển U-23 Việt Nam đã gặt hái được những thành công nhất định. Và HLV Trần Văn Phúc sẽ tiếp tục “thử lửa” với hai trận đấu giao hữu quốc tế sắp tới để hoàn thiện đội hình.

    Các cầu thủ tập luyện tốt sẽ được tuyển chọn cho đội hình U23 Việt Nam

    Các cầu thủ tập luyện tốt sẽ được tuyển chọn cho đội hình U23 Việt Nam

    Tăng cường thể lực và sự dẻo dai

    Trước chuyến đi tập huấn Hungary, nhiều cầu thủ tập trung nhưng nền tảng thể lực không đảm bảo. Do đó, HLV Hoàng Văn Phúc đặt ra yêu cầu và nhiều bài tập luyện để nâng cao thể lực sau chuyến đi này.

    Thời tiết bên Hungary khoảng 10oC cùng với điều kiện sân bãi tập luyện tốt đã giúp các cầu thủ U-23 Việt Nam cải thiện thể lực đáng kể. Trong đó, lịch thi đấu khá dày 2 ngày/trận với cường độ cao cũng đã giúp các cầu thủ nâng cao độ bền và sự dẻo dai.

    HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Ngoài việc định hình bộ khung, lối chơi thì việc tạo nguồn sức lực cho cầu thủ là yêu cầu hàng đấu với BHL trong chuyến tập huấn vừa qua. Lịch thi đấu ở SEA Games 27 sắp tới sẽ rất dày. Nếu chúng ta rơi vào bảng 6 đội thì sẽ phải thi đấu tới 5 trận vòng bảng. Vì thế, tất cả đều phải tăng cường thể lực và luôn giữ độ dẻo dai, sung mãn của cơ thể trong giải đấu. Và tôi rất hài lòng khi các em đã cải thiện thể lực rất tốt”.

    Những phát hiện quan trọng

    Với 4 trận đấu trên đất Hungary, ông Phúc đã thử nghiệm nhiều phương án khác nhau và có những phát hiện mới. Tiền vệ trụ Hoàng Thịnh đang bị chấn thương nên ông muốn tìm thêm những cầu thủ có thểm đảm trách vị trí này. Và cầu thủ đa năng Thanh Hiền đã làm rất tốt. Hiền vốn là cầu thủ chơi nhiều vị trí như hậu vệ, tiền vệ biên rồi trung vệ và giờ khi thử nhiệm thêm cả phương án tiền vệ trụ thì HLV Hoàng Văn Phúc đã có thêm nhiều sự lựa chọn. Hay hậu vệ phải Ngọc Đức cũng được ông Phúc cho đá thử bên hành lang cánh trái và cũng thể hiện rất tốt.

    Ông Phúc khẳng định: “Nguyên tắc của tôi là yêu cầu các cầu thủ chơi 2-3 sơ đồ khác nhau. Và vì mật độ thi đấu tại SEA Games rất dày. Nên chúng tôi đã tạo điều kiện cho tất cả các em thi đấu kể cả thủ môn để khi bước vào giải không may gặp chấn thương hay thẻ phạt thì tất cả phải sẵn sàng”.

    Đặc biệt đó là tiền vệ Văn Quyết và Mạnh Dũng đã thể hiện được vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt các đồng đội. Quyết và Dũng cũng là những cầu thủ kỳ cựu, còn sót lại từ đội U-23 SEA Games trước nên khá dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường này. Và ông Phúc cũng rất cần những mẫu cầu thủ có thể truyền cảm hứng thi đấu cho đồng đội khi vào giải với những trận đấu khó khăn.

    Những phát hiện sau chuyến tập huấn châu Âu, ông Phúc sẽ tiếp tục “thử lửa” trong hai trận giao hữu tới với hai đối thủ đẳng cấp là U-23 Galatasaray và U-23 Santos để hoàn thiện hơn U-23 Việt Nam.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC