• U-19 Nhật Bản e dè U-19 Việt Nam
    08:41 | 05/01/2014

    HLV đội tuyển U-19 Nhật Bản Suzuki Masakaru cho biết: “Qua internet tôi biết thành tích xuất sắc của U-19 Việt Nam tại vòng loại U-19 châu Á vừa qua. Tôi rất ấn tượng trước chiến thắng 5-1 của Việt Nam trước Úc”.

    Các cầu thủ U-19 Nhật Bản tỏ ra khá tự tin ở giải đấu U-19 Quốc tế

    Các cầu thủ U-19 Nhật Bản tỏ ra khá tự tin ở giải đấu U-19 Quốc tế

    Đêm 3-1, U-19 Nhật Bản đã đặt chân đến TP.HCM và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Đúng như thông báo trước đó, U-19 Nhật mang qua Việt Nam đội hình tốt nhất để dự giải U-19 quốc tế. Trong đó có nhiều cầu thủ từng tham dự World Cup U-17 tại Mexico năm 2011 như tiền vệ Reo Mochizuki, tiền đạo Daisuke Takagi… Đặc biệt cò còn tiền vệ Minamino Takumi từng ghi bàn vào lưới Manchester United trong trận giao hữu năm 2013 giúp CLB Cerezo Osaka hòa 2-2 với Quỷ Đỏ.

    HLV Suzuki Masakaru khẳng định: “Trong đội hình U-19 Nhật Bản có đến 7 cầu thủ đang chơi tại J-League 1. Đây là những cầu thủ trẻ tốt nhất của Nhật Bản. Chúng tôi không có ngôi sao nhưng tất cả cầu thủ U-19 Nhật Bản là một tập thể gắn kết và đã có kinh nghiệm tham dự World Cup U-17”.

    HLV U-19 Nhật Bản lên sơ đồ trong buổi tập trên sân Thống Nhất

    HLV U-19 Nhật Bản lên sơ đồ trong buổi tập trên sân Thống Nhất

    Trong khi đó, đánh giá về U-19 Việt Nam, HLV của đội bóng xứ mặt trời mọc cho biết: “Tôi có tìm hiểu qua internet và biết rằng U-19 Việt Nam có thành tích rất xuất sắc tại vòng loại U-19 châu Á vừa qua. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với chiến thắng 5-1 của Việt Nam trước Úc”. Ông Suzuki Masakura cũng cho biết rằng ông từng đến Việt Nam khi làm giám đốc kỹ thuật của CLB Jubilo Iwata nên cũng hiểu nhiều bóng đá Việt Nam. Và ông đánh giá cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật tốt và sẽ là đối thủ khó chịu cho U-19 Nhật Bản.

    Dự giải U-19 quốc tế, Nhật Bản cũng không ngần ngại cho biết rằng đây là giải đấu giúp Nhật Bản chuẩn bị lực lượng để hướng đến VCK U-19 châu Á. “Giải đấu này quy tụ toàn đội bóng mạnh với hai đại diện của châu Âu là U-19 Tottenham và U-19 AS Roma cùng chủ nhà U-19 Việt Nam. Tôi không biết nhiều về sức mạnh của các đối thủ đến từ châu Âu nhưng đây là cơ hội cọ xát tốt cho các cầu thủ trẻ. Ngoài ra, U-19 Nhật Bản có thể sẽ gặp lại U-19 Việt Nam tại VCK U-19 châu Á nên đây sẽ là một giải đấu rất tốt cho chúng tôi để tìm hiểu về các đối thủ”.

    Đối với U-19 Việt Nam cũng thế, ngoài việc cọ xát với hai đội bóng từ châu Âu thì việc đối đầu với U-19 Nhật Bản cũng là để so sánh trình độ của các cầu thủ trẻ Việt Nam đứng ở đâu ở châu Á. Nên nhớ, U-19 Nhật Bản được đánh giá rất cao cho chức vô địch VCK U-19 châu Á sắp tới. Trận đấu giữa U-19 Việt Nam và U-19 Nhật Bản diễn ra lúc 18h ngày 8-1 trên sân Thống Nhất.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC