• U-19 Việt Nam tại giải tứ hùng tranh Cup Nutifood: Giải đấu vươn tầm châu lục
    08:04 | 29/12/2013

    Có thể khẳng định những gì U-19 Việt Nam thể hiện ở hai giải đấu U-19 khu vực ĐNÁ và vòng loại U-19 châu Á. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin vào một lứa cầu thủ có thể vươn tầm châu lục. Việc thầy trò HLV Guil-laume Greachen đủ tự tin để so tài cùng lứa trẻ của các CLB mạnh như U-19 Tottenham (Anh), U-19 AS Roma (Ý), U-19 Nhật Bản khẳng định rỏ hơn bao giờ hết.

    Ông Đoàn Nguyên Đức- HAGL

    Ông Đoàn Nguyên Đức- HAGL

    Hiệu ứng mang tên U-19

    Bức tranh sáng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2013 không ai khác chính là hình ảnh U-19 QG. Giải VĐQG “tan tác” ở đúng giai đoạn kết của mùa giải. Niềm hy vọng, giấc mơ “vàng” của bóng đá nước nhà lại một nữa thất vọng khi U23 Việt Nam không vượt qua vòng bảng ở SEA Games 27. Tuy nhiên, một hình ảnh mãn nhãn, một thế hệ mới của bóng đá Việt Nam mang tên U-19.

    Màn trình diễn “có hậu” của U-19 Việt Nam tại vòng loại khu vực châu Á đã tạo nên thương hiệu, hay nói đúng hơn là hiệu ứng mang tên U-19 QG. Nó không chỉ ở khu vực ĐNÁ, mà hình ảnh của U-19 lan rộng vươn tầm châu Á. Lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt, tinh khôi của thầy trò HLV Guil-laume Greachen tạo ra niềm tin tuyệt đối với người hâm mộ. Liên tục bị đối thủ đá rát, thậm trí vào bóng ác ý. Trọng tài thổi “nghiêng” hẳn về phía chủ nhà nhưng những cái tên như Công Phượng, Đông Triều, Thanh Tùng, Đức Huy, Anh Tuấn, Hồng Duy…vẫn kiên quyết với lối chơi “sạch” và “đẹp”.

    Ở thời điểm hiện tại có thể khẳng định U-19 QG là là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Không chỉ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ cả nước, một trong những cuộc thống kê gần đây nhất. Có đến 85% các kênh thông tin truyền thông giành tình cảm lớn thầy trò HLV Greachen. Điều này mang đang mang lại hiệu ứng thực sự cho U-19 Việt Nam.

    Vươn ra biển lớn

    Không tự nhiên nhà tài trợ Nutifood lại bỏ ra đến 600.000 USD để tổ chức một giải đấu cho các cầu thủ trẻ. Và cũng không tự nhiên mà bầu Đức lại đem “gà nòi” của mình ra so tài với những đội bóng hàng đầu trong khu vực châu Á và tầm cở quốc tế như Anh và Ý. Cả nhà tài trợ, lãnh đạo bóng đá Việt Nam đủ tầm để biết được, U-19 Việt Nam đang đứng ở đâu.

    Có lẽ nhiều người vẫn chưa quên được chiến thắng 5-1 của U19 Việt Nam trước Australia. Trước chiến thắng tuyệt đối với một đội bóng tầm cở châu lục như Úc, phần nào đó cho thấy U-19 Việt Nam đủ trình độ để vươn ra biển lớn. Giải bóng đá tứ hùng tranh Cup Nutifood chính là cơ hội để U-19 QG khẳng định điều đó với NHM nước nhà.

    Có lẽ những đội bóng luôn có mặt trong tốp đầu của bóng đá Anh như Totteham hay AS Roma của Ý đã thu phục được NHM Việt Nam bởi trình độ và đẳng cấp. Và, ở thời điểm hiện tại, điều đó sẽ hiện thực hơn khi tất cả chúng ta được chứng kiến một thế hệ tương lại của bóng đá nước nhà tranh tài vào ngày 6-1 tới.

    LỊCH THI ĐẤU 

    Ngày 6/1/2014

    15h40:        U19 Tottenham – U19 Nhật Bản

    18h00:        U19 Việt Nam – U19 AS Roma

    Ngày 8/1/2014

    15h40:        U19 AS Roma – U19 Tettenham

    18h00:        U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản

    Ngày 10/1/2014

    15h40:        U19 Nhật Bản – U19 AS Roma

    18h00:        U19 Việt Nam – U19 Tottenham

     HAGL ký thêm 5 năm với HLV Guillaume

    Bầu Đức chính thức tuyên bố việc ông đã ký gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với HLV người Pháp Guillaume sau những thành tích ấn tượng mà ông tạo dựng được tại Học viện HAGL, nhất là những gì ông đã làm được trên băng ghế chỉ đạo U-19 QG. Sở dĩ bầu Đức đặt niềm tin vào HLV Guillaume bởi đã từ lâu lắm rồi, ông chưa cảm nhận được 1 HLV nào nắm bắt tâm lý, đọc vị trận đấu và đối thủ giỏi như HLVngười Pháp này. Nhưng quan trọng hơn, HLV Guillaume còn là một người rất tâm huyết ở việc đào tạo cầu thủ trẻ. Qua thời gian làm việc tại phố núi, “chàng rể Việt Nam” đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối nơi bầu Đức.

    Đình Viên

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC