• U-21 Việt Nam đăng quang
    14:44 | 24/10/2013

    Bị U-21 Sydney dẫn trước trong hiệp 1 nhưng U-21 Việt Nam đã có cú ngược dòng tuyệt vời khi tìm được bàn gỡ trong hiệp 2, rồi sau đó giành chiến thắng 4-1 trong loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch giải U-21 quốc tế.

    U-21 Báo Thanh Niên Việt Nam đoạt Cúp vô địch

    U-21 Báo Thanh Niên Việt Nam đoạt Cúp vô địch

    Từng bị U-21 Sydney đánh bại với tỷ số 4-0 tại vòng bảng nên cuộc tái ngộ tại trận chung kết, đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng được hy vọng sẽ rút ra những bài học trước đó và có lối chơi khởi sắc hơn để trả món nợ cũ.

    Do quá hiểu nhau nên hai đội nhập cuộc khá thận trọng. U-21 Việt Nam chủ động cầm bóng với lối chơi phối hợp nhỏ quen thuộc. Trong khi đó đội bóng đến từ xứ sở chuột túi với thể hình tốt luôn tỏ ra rất nguy hiểm với những đường bóng dài cũng những quả nhồi bóng từ hai cánh vào trong cho các tiền đạo. Lối chơi đó khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải vất vả chống đỡ.

    Đến phút 44, từ đường chuyền dài của đôi phương, cầu thủ Duy Khánh phá bóng không chuẩn. Bóng đến chân của Joshua và tiền đạo này có cú sút căng để đưa U-21 Sydney vượt lên dẫn trước.

    Sau bàn thua, HLV Đinh Văn Dũng liền tung tiền đạo vừa trở lại sau án treo giò, Đình Bảo vào để gia tăng sức tấn công cho U-21 Việt Nam. Phút 67, chính Đình Bảo đã có tình huống phá bẫy việt vị để thoát xuống hạ gục thủ môn Tristan. Lên tinh thần sau bàn gỡ hòa, U-21 Việt Nam tạo ra khá nhiều cơ hội tiếp theo đó những không bàn thăng nào được ghi thêm.

    Hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Thủ môn Văn Công đã chơi xuất sắc khi đẩy được hai quả 11m qua đó giúp U-21 Việt Nam giành chiến thắng 4-1 để lên ngôi vô địch.

    Các danh hiệu:

    Đội vô địch: U-21 Việt Nam (cúp và 12.000 USD)

    Đội hạng Nhì: U-21 Sydney (7.000 USD)

    Đội hạng Ba: U-21 Malaysia (5.000 USD)

    Đội phong cách: U-21 Myanmar (3.000 USD)

    Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Hồ Khắc Ngọc (U-21 Việt Nam)

    Vua phá lưới: Alec Urosevki (4 bàn, U-21 Sydney)

    Thủ môn xuất sắc nhất: Tristan (U-21 Sydney)

    Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải: Phạm Thế Nhật

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC