• U-23 Việt Nam chuẩn bị BTV Cup 2013:Đặt mục tiêu cao nhất
    14:47 | 24/10/2013

    Trong buổi tập chiều 23-10 trên sân Gò Đậu của U-23 Việt Nam, một tin vui đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như thành viên BHL U-23 Việt Nam khi tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã chính thức trở lại sau chấn thương. Điều khiến BHL của U-23 Việt Nam quyết tâm đợi chờ cầu thủ xứ Nghệ, bởi Hoàng Thịnh có kinh nghiệm cùng lối chơi đa năng ở tuyến giữa của U-23 Việt Nam. Không chỉ đá ở tiền vệ trung tâm, Hoàng Thịnh có thể chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ trụ và nếu cần Thịnh “bờm” cũng rất hiệu quả ở những pha bám biên. Ở mùa bóng 2013, HLV Hữu Thắng đã rất tin tưởng Hoàng Thịnh, tiền vệ này đã chơi cực kỳ ấn tượng cùng với Trọng Hoàng ở giai đoạn đầu của V-League 2013.

    U-23 đá tập tại sân Bình Dương

    U-23 đá tập tại sân Bình Dương

    Hiện tại, nói như HLV Hoàng Văn Phúc, các cầu thủ U-23 Việt Nam vẫn đang ở trong quá trình chuẩn bị và thử nghiệm đội hình để tìm ra bộ khung chắc chắn nhất cho giải đấu trước mắt là BTV Cup 2013 và mục tiêu cao hơn là SEA Games 27 sắp tới. Sự trở lại của Hoàng Thịnh ở thời gian tới chắc chắn sẽ giúp tướng Phúc có nhiều sự lựa chọn hơn về mặt nhân sự ở tuyến giữa của U-23 Việt Nam. Nếu U-23 Việt Nam ra quân trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, tiền vệ Hoàng Thịnh cùng Thanh Hiền có thể đá lùi hổ trợ hàng phòng. Hơn nữa, với kinh nghiệm và sự đa năng Thịnh “bờm” có thể cùng Văn Quyết, Mạnh Dũng gánh vác trục giữa của U-23 Việt Nam.

    Trong hai chuyến du đấu ở Hungary, Myanmar và tại giải đấu quốc tế TP.HCM 2013, BHL U-23 Việt Nam đã không ít lần sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, với cách bố trí đội hình này Hoàng Thịnh là người thích hợp nhất cho vị trí đánh chặn phía sau cho Văn Thắng, Văn Quyết, Mạnh Dũng và Phi Sơn tìm kiếm bàn thắng cùng tiền đạo. Trở lại với buổi tập, không khí trên sân Gò Đậu chiều 23-10 khá vui vẻ, một phần do thời tiết chiều qua ở Bình Dương mát mẻ. Với sự trở lại của Hoàng Thịnh, không có lý do gì để U-23 Việt Nam không đặt mục tiêu cao nhất tại BTV Cup 2013.

    Đình Viên

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC