• U-23 Việt Nam nhọc nhằn thắng TP.HCM
    11:22 | 01/12/2013

    Trước đội bóng TP.HCM mới từ hạng Nhì lên hạng Nhất với lực lượng không mạnh và không có ngoại binh nhưng đội tuyển U-23 Việt Nam phải nhọc nhằn mới có được chiến thắng.

    U23 ( trái) nhọc nhằn thắng TP.HCM

    U23 ( trái) nhọc nhằn thắng TP.HCM

    Trận đấu này, HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục có những sự thay đổi so trận đấu trước đó gặp HV-An Giang. Thủ môn Bửu Ngọc bắt chính thay cho Nguyên Mạnh và Hà Minh Tuấn thay cho Mạc Hồng Quân. Tất nhiên, trước đội bóng yếu hơn nhiều mặt là TP.HCM, các cầu thủ U-23 Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt hơn và tạo được nhiều cơ hội. Tuy nhiên, việc ghi bàn dường như vẫn quá khó đối với các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc.

    Văn Thắng hai lần đối mặt thủ môn Khoa Điển, rồi Mạnh Dũng cũng có cơ hội khi ở tư thế trống trải nhưng đều sút ra ngoài. Phải đến phút 35, U-23 Việt Nam mới có được bàn thắng dẫn trước do công của Vũ Minh Tuấn.

    U23 (Trai) thang nhoc nhan

    Nhưng đến cuối hiệp 1, U-23 Việt Nam lại phải chơi thiếu người do trung vệ Mạnh Hùng phạm lỗi với tiền đạo Ngọc Quang trong một pha phản công nhanh của TP.HCM và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Đáng trách hơn, chỉ là một giao hữu nhưng Mạnh Hùng không giữ được bình tĩnh và cố tính ở lại trong sân cự cãi với trọng tài Võ Minh Trí khiến khán giả trên khán đài cũng bất bình với thái độ của cầu thủ này.

    Đầu hiệp 2, đến lượt cầu thủ Huỳnh Ngọc Quang của TP.HCM bị truất quyền thi đấu vì chơi bóng bằng tay phải nhận thẻ vàng thứ 2. Tuy nhiên, lối chơi của U-23 Việt Nam vẫn bế tắc. Và đến cuối trận, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định tung Hồng Quân, Danh Ngọc vào sân và chính hai cầu thủ này đã có hai bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho U-23 Việt Nam ở những phút 88 và 90+3.

    Sáng 1-12, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ bay ra Hà Nội để chuẩn trước khi cùng đoàn thể thao Việt Nam bay sang Myanmar bằng chuyên cơ vào ngày 4-12. Tướng Phúc vẫn chưa tiết lộ ba cầu thủ sẽ phải ở nhà và cho biết chỉ công bố trước khi lên đường sang Myanmar. Nhưng nhiều khả năng 3 cầu thủ Hoàng Thịnh (chấn thương không kịp hồi phục), Ngân Văn Đại và Xuân Hùng sẽ ở nhà.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC