• U19 Việt Nam nhận giải thưởng Fair Play 2014.
    13:07 | 30/01/2015

    Với những thành công đạt được trong thời gian vừa qua bằng lối chơi cống hiến và đẹp mắt, đội tuyển U19 Việt Nam lần thứ hai liên tiếp đăng quang giải thưởng Fair Play 2014 do Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức.

    Trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đoạt giải Fair Play

    Trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đoạt giải Fair Play

    Dù mới tuổi lên ba, nhưng giải thưởng giải Fair Play với tiêu chí “bóng đá cao thượng” đã được giới chuyên môn cũng như dư luận dánh giá cao. Tại giải lần này, Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play 2014 đã thống nhất đưa vào 5 đề cử để 130 đại diện là các nhà chuyên môn, điều hành bóng đá, HLV, Giám sát, trọng tài và báo chí bình chọn. Vượt qua hai ứng viên nặng ký là cầu thủ Phạm Thành Lương và Hội CĐV Việt Nam VFS một cách sít sao, U19 Việt Nam đã đăng quang giải Fair Play 2014. Trong ngày vui của đêm Gala được tổ chức vào tối 28-1 tại GEM CENTER (TPHCM), đại diện đội U19 Việt Nam, cầu thủ Xuân Trường đã chia sẻ cảm tưởng: “Đầu tiên em cảm thấy đội thật may mắn khi U19 Việt Nam lần thứ hai được trao giải thưởng này. Em nghĩ đây là một vinh dự to lớn đối với chúng em từ đội U19 Việt Nam cũng như đội học viện HAGL. Đội chúng em luôn đặt ra tiêu chí với lối chơi đẹp. Một lần nữa em xin đại diện các bạn trong đội tuyển U19 Việt Nam cũng như đội bóng HAGL cảm ơn các quý vị đại biểu, BTC giải, các cổ động viên và Báo Pháp Luật TP.HCM”.

    Trao tặng giải thưởng “Vinh danh Fair Play” cho ông Trần Anh Tú (giữa)

    Trao tặng giải thưởng “Vinh danh Fair Play” cho ông Trần Anh Tú (giữa)

    Nhân dịp này BTC cũng đã trao tặng giải thưởng “Vinh danh Fair Play” cho ông Trần Anh Tú, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, Ủy viên LĐBĐ châu Á – AFC phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Thái Sơn Nam đã có nhiều cống hiến cho phong trào phát triển bộ môn bóng đá Futsal Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play 2014 cũng quyết định biểu dương 4 cá nhân và tập thể gồm: BTC giải U21 Báo Thanh Niên, HLV Guillaume Graechen (tuyển U19 Việt Nam và U19 HAGL), HLV Tochiya Miura (tuyển Việt Nam) và doanh nhân Trần Song Hải.
    Trưởng ban tổ chức ông Mai Ngọc Phước, quyền Tổng Biên Tập Báo Pháp luật TPHCM chia sẻ: “Fair Play là tiêu chí không thể thiếu trong tất cả hoạt động bóng đá và luôn được kêu gọi trên khắp các sân cỏ thế giới. Fair Play cũng là điều mà sân cỏ trong nước rất cần nhân rộng và phát huy bởi đó chính là chất xúc tác giúp bóng đá nước nhà phát triển. Là đơn vị tổ chức, chúng tôi mong ngày sẽ có nhiều cá nhân và tập thể được tôn vinh và nhận giải thưởng.”…

    Cổ động viên chụp hình lưu niệm với các cá nhân và tập thể nhận giải thưởng Fair Play

    Cổ động viên chụp hình lưu niệm với các cá nhân và tập thể nhận giải thưởng Fair Play

    Ngọc Uyên

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC