• U19 Việt Nam thất bại đáng tiếc trước U19 Hàn Quốc
    22:57 | 25/10/2018

    Chơi một trận đấu đầy nỗ lực, tuy nhiên U19 Việt Nam vẫn thua U19 Hàn Quốc 1-3 khá đáng tiếc ở lượt cuối bảng C. Đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay giải U19 châu Á mà không có được điểm nào.

    Bị ép sân trong những phút đầu, nhưng U19 Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 13, từ một pha dàn xếp bài bản.

    U19 Việt Nam thua đáng tiếc trước U19 Hàn Quốc

    Trong tình huống này, U19 Việt Nam phản công nhanh, Hữu Thắng chuyền khe để Minh Bình căng ngang để Xuân Tú dứt điểm vào góc cao mở tỷ số 1-0 cho U19 Việt Nam.

    Sau bàn thua vừa nêu, U19 Hàn Quốc tấn công dữ dội, họ được hưởng phạt đền ở phút 34. Jeon Se Jin bước lên, nhưng cú đá 11m của anh đi lên trời và U19 Việt Nam vẫn giữ được mành lưới.

    Thoát thua trong tình huống vừa nêu, nhưng đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không bảo toàn mành lưới cho đến cuối hiệp 1, vẫn từ một tình huống đá 11m.

    Phút bù giờ đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất, trọng tài xác định Quang Nho để bóng chạm tay trong vòng cấm và U19 Hàn Quốc được hưởng quả phạt đền. Cho Young-Wook bình tĩnh đánh bại thủ thành Y Eli Nie, gỡ hòa 1-1 cho U19 Hàn Quốc.

    Đến phút 77, U19 Hàn Quốc ghi được bàn thứ 2 trong trận. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm sau quả phạt góc bên cánh trái, Kim Hyun-Woo sau hai lần dứt điểm đã đánh bại thủ thành Y Eli Nie, đưa tỷ số lên thành 2-1 cho U19 Hàn Quốc.

    Ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, Bá Sang phạm lỗi với Cho Young-Wook trong vòng cấm và U19 Việt Nam bị thổi phạt đền lần thứ 3. Chính Cho Young-Wook đánh bại thủ môn Y Eli Nie, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U19 Hàn Quốc.

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC