• U21 HAGL sẽ tặng quà Giáng sinh cho người hâm mộ?
    08:59 | 24/12/2016

    Sau vòng bảng khá thất vọng bằng một lối chơi chệch choạch và thiếu gắn kết, U21 HAGL đã thật sự đánh mất chính mình. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn tiếp tục tin rằng, những đứa trẻ của Bầu Đức sẽ lấy lại hình ảnh của mình trong trận đấu bán kết gặp U21 Yokohama diễn ra vào lúc 18g00 chiều nay (24/12).

    U.21 Yokohama đến lúc này được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi quán quân, cùng với U.21 Thái Lan. Đây là 2 đội bóng đã toàn thắng ở vỏng bảng, với những kết quả và màn trình diễn rất thuyết phục.

    Tuy nhiên, việc chờ đợi cách tiếp cận trận đấu của U.21 Yokohama khi gặp U.21 HAGL sẽ rất thú vị. “Thầy Giôm” cho biết: “U.21 Thái Lan đã chấp nhận thay đổi lối chơi để gặp chúng tôi. Phải đợi xem U.21 Yokohama sẽ chơi như thế nào. Nếu U.21 Yokohama tiếp tục thi đấu cùng với phong cách như 2 trận vòng bảng, thì đó sẽ là trận đấu mở. Cả hai đội sẽ cùng dâng cao tấn công. Điều này đồng nghĩa U.21 HAGL sẽ có nhiều khoảng trống để triển khai các pha tấn công của mình”.

    Công Phượng (phải) đã tìm lại cảm giác ghi bàn

    Công Phượng (phải) đã tìm lại cảm giác ghi bàn

    Với HAGL, sau khi có chiến thắng 3-1 trước U21 Gangwon, những nhà ĐKVĐ đã tìm lại cảm giác ghi bàn khi Văn Toàn có cú đúp còn Công Phượng cũng có pha solo quen thuộc để lập công. Hi vọng, sau 2 trận đầu tiên, lối chơi của U21 HAGL sẽ nhịp nhàng hơn, thanh thoát hơn, qua đó giành chiến thắng trước đại diện đến từ Nhật Bản để tặng quà Giáng sinh cho người hâm mộ.

    Clip diễn biến trận U21 HAGL – U21 Gangwon

    Trận bán kết thứ 2 diễn ra vào Chủ nhật (25/12) sẽ là cuộc đọ sức đáng xem giữa U21 báo Thanh Niên Việt Nam và U21 Thái Lan. Thái Lan với hai trận toàn thắng đang nổi lên là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, hi vọng khi bước vào trận knock-out, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức sẽ có chiến thuật hợp lý để khắc chế đối phương.

    Clip diễn biến trận U21 báo Thanh Niên Việt Nam – U21 Yokohama:

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC