• U23 Việt Nam hủy trận giao hữu với CLB bóng đá TP.HCM
    15:00 | 30/12/2015

    Trước đó CLB bóng đá TP.HCM đã xác nhận sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Việt Nam khi thầy trò HLV Miura tập luyện trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, mới đây nhất trợ lý Nguyễn Thanh Sơn (U23 Việt Nam) đã xác nhận hủy trận đấu giao hữu nói trên.

    U23 Việt Nam

    U23 Việt Nam

    Như thông tin trước đó, Liên đoàn bóng đá TP.HCM đã đưa tin sau trận Becamex Bình Dương U23 Việt Nam sẽ giao hữu CLB bóng đá TP.HCM trên sân Thống Nhất vào 16h00 ngày 30-12. Tuy nhiên, khi U23 Việt Nam đang tập trung tối đa về chuyên môn thể lực cho giải đấu quan trọng VCK U23 châu Á, ban huấn luyện đã quyết định hủy giao hữu nói trên.
    “U23 Việt Nam đã hủy trận đấu giao hữu với CLB bóng đá TP.HCM vào chiều mai rồi. Ban huấn luyện đang có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực, chuyên môn khi VCK U23 châu Á đã cận kề. Vậy nên, U23 Việt Nam sẽ không thi đấu trận giao hữu với CLB TP.HCM,” trợ lý U23 Việt Nam – ông Nguyễn Thanh Sơn cho hay.
    Cũng liên quan đến thông tin hủy trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam, HLV trưởng Lư Đình Tuấn (TP.HCM) xác nhận: “Trước đó, có thông tin chúng tôi đá giao hữu với U23 Việt Nam vào chiều 30-12. Tuy nhiên, mới đây nhất chúng đã xác định lại là trận giao hữu đã hủy.”
    Như vậy, trong quá trình chuẩn bị cho U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á, các học trò HLV Miura đã thi đấu 4 trận giao hữu. Trong đó có ba trận đấu với hai CLB Nhật Bản và trận hòa 1-1 với Becamex Bình Dương chiều 27-12.
    HLV Miura đang thực hiện đúng quy trình tập luyện của U23 Việt Nam, bởi trước đó ở Hà Nội và Bình Dương, ông cho các học trò tập nặng về thể lực. Tuy nhiên, ngay sau khi có mặt tại TP.HCM, ông thầy người Nhật Bản đã nhả dần khối lượng cho các học trò và cho các học trò tập bài chuyên môn, thử nghiệm nhiều vị trí “trái kèo” trong đội hình.
    Trong thời gian qua HLV Miura chịu khá nhiều áp lực về truyền thông nước nhà, bởi các đội bóng tham dự VCK U23 châu Á đều có những đối thủ cọ xát khá mạnh. Tuy nhiên, U23 Việt Nam ngoài thi đấu với hai đội bóng Nhật Bản và Becamex Bình Dương cũng không có đối thủ nào quá nổi bật. Vậy nên, nếu giao hữu đội bóng hạng nhất như TP.HCM mà giành chiến thắng cũng chẳng vẻ vang gì, ngược lại sẽ bị truyền thông nước nhà đánh giá và soi mói.

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC