• V-League 2020 sẽ hấp dẫn và có tính ganh đua hơn
    20:56 | 18/05/2020

    (VFF) đã thông qua kế hoạch đổi thể thức thi đấu LS V-League 2020 và giải hạng Nhất 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể V-League sẽ thi đấu theo 2 giai đoạn.

    Giai đoạn 11 gồm 11 vòng, diễn ra từ 5/6-2/8. Các đội thi đấu vòng tròn, dựa theo kết quả để phân nhóm. Kết thúc giai đoạn 1, 8 đội từ thứ 1-8 sẽ được phân vào nhóm A, các đội có thứ hạng 9-14 thuộc nhóm B.

    Giai đoạn 2 dự kiến từ 14/8-25/10. Các đội nhóm A thi đấu 7 vòng để xác định đội vô địch. Nhóm B thi đấu 5 vòng xác định đội xuống hạng. Sau khi được công bố, thể thức trên bị lo ngại sẽ khiến dẫn tới tình trạng ở giai đoạn 1, các đội đã đủ điểm vào nhóm 8 đội đầu bảng sẽ lỏng chân trong các trận đấu cuối nhằm dành sức cho cuộc đua vô địch giai đoạn 2. Thậm chí, không loại trừ khả năng các đội nhường điểm để cùng “dìu” nhau vào nhóm 8 đội.

    Để hạn chế tối đa khả năng này, BTC giải sau đó đã đưa ra giải pháp bảo toàn điểm số giai đoạn 1 cộng vào thành tích giai đoạn 2. “Với thể thức này, các đội bóng sẽ phải cố gắng hết sức ngay từ giai đoạn 1 để giành điểm số cao nhất có thể. Đồng thời khi sang giai đoạn 2, cuộc đua vẫn đảm bảo gay cấn khi đội đứng thứ 8 vẫn có khả năng tranh cúp vô địch nếu thi đấu tốt. Ngoài ra để kích thích tinh thần các đội, BTC có thể cân nhắc có phần thưởng cho các đội đạt thành tích dẫn đầu ở giai đoạn 1”-TTK VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết.

    Cuối tuần qua, BTC VPF cũng đã công bố điều lệ, lịch thi đấu chính thức của V-League 2020. Theo đó, giải sẽ diễn ra từ 5/6-25/10 với 2 giai đoạn như trên. Các đội sẽ thi đấu với mật độ 5-7 ngày/trận, diễn ra không cố định vào cuối tuần mà có thể cả ngày giữa tuần. Trận đấu đầu tiên đánh dấu V-League 2020 trở lại sau dịch COVID-19 sẽ là cuộc chạm trán giữa Hải Phòng và Tp Hồ Chí Minh, diễn ra lúc 17h trên sân vận động Lạch Tray.

    Tương tự V-League, giải hạng Nhất quốc gia 2020 cũng thay đổi thể thức thi đấu nhằm rút ngắn số vòng đấu, đảm bảo đội tuyển Việt Nam có thời gian chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi do thay đổi thể thức thi đấu, quyền lợi của nhà tài trợ cũng bị giảm. Cụ thể theo tính toán, V-League giảm 48 trận, giải hạng Nhất giảm 36 trận. Theo hợp đồng, VPF sẽ phải giảm tiền tài trợ từ nhà tài trợ tập đoàn LS.

    Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú cho biết, để đảm bảo nguồn tài trợ không bị cắt giảm, VPF đang phải lên phương án bổ sung quyền lợi cho đối tác LS. “Số trận đấu giảm xuống cùng với việc thời gian diễn ra giải rút ngắn đồng nghĩa quyền lợi truyền thông của đơn vị tài trợ bị ảnh hưởng. Do đó để duy trì mức tài trợ, chúng tôi sẽ phải lên kế hoạch bổ sung. Giai đoạn vừa qua bóng đá thế giới và Việt Nam đều chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có cả giải VĐQG Hàn Quốc. Do vậy phía nhà tài trợ LS cũng rất chia sẻ với khó khăn của V-League. Chúng tôi hy vọng việc đàm phán sẽ diễn ra thuận lợi”-ông Trần Anh Tú cho biết.

    Với thể thức mới, nhiều quan điểm đánh giá cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay sẽ sôi động và hấp dẫn hơn. Đặc biệt giai đoạn 2 chỉ có 7 vòng đấu nên bất kỳ điều gì đều có thể xảy ra. “Với số trận như trên tôi cho rằng đội mạnh nhất cũng phải cẩn trọng bởi chỉ cần “sảy chân” thua 1 trận, cơ hội vô địch có thể bị ảnh hưởng. Giải sẽ hấp dẫn và có tính ganh đua hơn”-ông Trần Anh Tú cho biết.

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC