• Vòng 3 – V.League 2016: Nhóm đầu thừa thắng xông lên
    11:52 | 05/03/2016

    Được chơi ở sân nhà và chỉ phải tiếp những đội không quá mạnh, đó là cơ hội cho ba đội trong nhóm đầu gồm Hải Phòng, Thanh Hòa và SHB.Đà Nẵng tìm 3 điểm để bứt tốp.

    Thanh Hóa, ứng cử viên chức vô địch

    Thanh Hóa, ứng cử viên chức vô địch

    CĐV Thanh  Hóa, nguồn động lực giúp Thanh Hóa tiếp tục thăng hoa

    CĐV Thanh Hóa, nguồn động lực giúp Thanh Hóa tiếp tục thăng hoa

    Thanh Hóa dưới sự lèo lái của thuyền trưởng Lê Thụy Hải đang cho thấy họ là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch V.League năm nay. Sau hai mùa giải trước đó đều đứng hạng 3, năm nay Thanh Hóa đã đưa về nhiều ngôi sao và đã ngay lập tức chứng tỏ vị thế của mình. Thắng Hà Nội.T&T 3-0 rồi vượt qua đội bóng khó chịu Sanna.Khánh Hòa, điều đó cho thấy đội bóng xứ Thanh không còn ngán đối thủ nào trên con đường hướng đến ngôi vô địch. Nhất là đội bóng “nhà nghèo” Đồng Tháp vừa thua liên tiếp cả hai trận liền thì quá khó để cản Thanh Hóa có tiếp một chiến thắng.
    Trong khi đó, Hải Phòng không có lực lượng mạnh để được xem là ứng viên nhưng họ được đánh giá cao với sự ổn định dưới thời HLV Trương Việt Hoàng từ mùa giải trước đến nay. Với việc thắng SLNA trên sân Vinh rồi đè bẹp Long An với 5 bàn để tạm đứng đầu BXH cho thấy Hải Phòng không hề tầm thường. Và nhiều khả năng, đội bóng đất Cảng sẽ giành tiếp 3 điểm khi tiếp XSKT.Cần Thơ trên sân nhà. Hai đội bóng này khá thân thiết với nhau. Mùa trước, Hải Phòng đã có trận đấu được xem là “nằm” để cho XSKT.Cần Thơ trụ hạng và giờ là lúc đội khách phải “trả ơn”.
    SHB.Đà Nẵng thì khó khăn hơn khi phải tiếp đội bóng ngổ ngáo Sanna.Khánh Hòa. Tuy nhiên, trận thắng của Thanh Hóa trước Sanna.Khánh Hòa ở vòng trước sẽ có nhiều bải học để SHB.Đà Nẵng “giải mã” đội bóng phố biển. Đặc biệt, tiền đạo Merlo đang chơi rất hay với 4 bàn thắng sau hai trận, chính anh đang là đôi cánh giúp SHB.Đà Nẵng thăng hoa.
    Trên sân Pleiku, HAGL đang sứt mẻ lực lượng trầm trọng sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp Than Quảng Ninh. Với pha va chạm với James ở tuần trước, trung vệ Văn Pho phải nghỉ ít nhất một tháng. Thêm vào đó, trung vệ Đông Triều và hậu vệ cánh Đức Lương đang gặp vấn chấn thương. Ngoài ra, thủ môn Tô Vĩnh Lợi cũng có thể sẽ phải ngồi ngoài vì chấn thương khiến hàng thủ của HAGL “mong manh”. HAGL thậm chí sẽ còn phải chơi chấp Tây khi tiền đạo Osmar bị chấn thương nên khả năng thi đấu còn bỏ ngỏ. Còn với Than Quảng Ninh, đây là trận đấu ra mắt của GĐKT Phan Thanh Hùng và họ rất muốn tận dụng đối thủ bị khủng hoảng để giành trọn 3 điểm.
    Long An cũng đang đau đầu về lực lượng trước trận đấu với B.Bình Dương. Trong trận thua Hải Phòng, hậu vệ Quang Thanh bị tổn thương sụn chêm, phải phẫu thuật và có thể phải mất hai tháng mới trở lại sân cỏ. Trước đó, tiền vệ Bảo Anh thì đã phải phẫu thuật, nghỉ dài hạn, còn Tài Em đang gặp chấn thương không thể thi đấu trong hai lượt trận vừa qua. Đau đầu hơn là chân sút Paul Emile Biyaga thi đấu quá tệ hại buộc Long An phải thanh lý và thay thế gấp bằng tiền đạo Wasiu Akanni Sunday, dù cũng không chắc sẽ tốt hơn. Với lực lượng như thế, thật khó để Long An có thể gây khó cho ĐKVĐ B.Bình Dương đang hừng hực khí thế sau hai trận đấu khá hay ở AFC Champions League.
    Lịch thi đấu:
    Ngày 5-3:
    16h: SLNA – QNK.Quảng Nam
    17h: SHB.Đà Nẵng – Sanna.Khánh Hòa
    17h: Hải Phòng – XSKT.Cần Thơ
    Ngày 6-3:
    16h: Thanh Hóa – Đồng Tháp
    16h30: Long An – B.Bình Dương
    17h: HAGL – Than Quảng Ninh
    17h30: Hà Nội.T&T – Hà Nội

    Minh Tú

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC