• Vòng 5 V.League: Đại chiến nhóm đầu
    06:39 | 25/01/2015

    Những đội được xem là ứng viên vô địch V-League 2015 sẽ đối đầu với nhau với hai cặp đấu nảy lửa: Thanh Hóa gặp Hà Nội T&T và B-Bình Dương gặp Than Quảng Ninh. Đặc biệt, Than Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ cản bước B-Bình Dương đang một mình một ngựa trên đường đua.

    B-Bình Dương thể hiện sức mạnh khi đang đứng đầu bảng xếp hạng

    B-Bình Dương thể hiện sức mạnh khi đang đứng đầu bảng xếp hạng

    B-Bình Dương thể hiện sức mạnh của mình bằng bốn chiến thắng tuyệt đối để độc chiếm ngôi đầu bảng. Vì thế mà đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải đang được nhiều đối thủ “soi” để tìm cách kìm chân lại. Than Quảng Ninh cũng không ngoại lệ và còn thể hiện quyết tâm làm nên bất ngờ ở sân Gò Đậu. HLV Đinh Cao Nghĩa cho rằng dù B-Bình Dương mạnh nhưng không phải là đội bóng không thể đánh bại. Cơ sở để ông Nghĩa tuyên bố mạnh miệng là Than Quảng Ninh cũng có dàn hảo thủ không thua kém B-Bình Dương và cũng đang có phong độ tốt với ba trận thắng sau 4 lượt trận V-League để chiếm vị trí thứ 3. Đặc biệt, điểm yếu của B-Bình Dương cũng bị phơi bày nhiều sau chiến thắng vất vả nhờ quả phạt đền ở phút chót trước SLNA. Chắc chắn Than Quảng Ninh sẽ nghiên cứu kỹ trận đấu này để lên đấu pháp thích hợp cho trận đại chiến này.
    Trong khi đó, đương kim á quân Hà Nội T&T và đội hạng ba mùa trước Thanh Hóa sẽ đọ sức với nhau. Hai đội bóng đại gia này vẫn đặt tham vọng lớn nhưng phong độ thất thường ở những trận vừa qua khiến họ đang dần bị đội đầu bảng B-Bình Dương bỏ rơi. Vì thế, 3 điểm là mục tiêu của hai đội để cố gắng bám đuổi B-Bình Dương.
    Trận đấu giữa HAGL và SHB Đà Nẵng cũng rất hấp dẫn khi Công Phượng và các đồng đội trở lại “chảo lửa” Pleiku với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Nhưng hiện tại hai đội đang trong cảnh “khốn gặp khó” khi HAGL đã thua liên tiếp ba trận, còn SHB Đà Nẵng có sự khởi đầu tệ hại đến không tưởng khi thua 3 và hòa 1 trận để đứng chót bảng. Vì thế sức ép lớn đang đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ của bầu Đức cũng như đoàn quân của HLV Huỳnh Đức. Cả hai đều cần một chiến thắng để “cởi trói” và giải phóng tinh thần, ngược lại nếu tiếp tục là một thất bại thì đó sẽ là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng.
    Xuôi về miền Tây sẽ là cuộc đọ sức “tình làng nghĩa xóm” giữa ĐTLA và Đồng Tháp. Chính ông chủ của ĐTLA là bầu Thắng đã có những tiếng nói phía sau hậu trường giúp cho Đồng Tháp được “cứu sống”. Trước đây, những cuộc đọ sức của hai đội cũng có kết quả khá lạ. Trong đó vào năm 2010, các học trò HLV Phạm Công Lộc đang có phong độ cao nhưng thi đấu dưới sức một cách khó hiểu để thua 0-6 trước ĐTLA ngay tại sân nhà Cao Lãnh đã khiến người hâm mộ Đồng Tháp nổi giận.
    Những trận đấu còn lại, Đồng Nai sau trận thắng đầu tiên lại gặp phải thử thách lớn khi làm khách tại Tam Kỳ trước QNK Quảng Nam cũng đang rất khát điểm sau 3 trận hòa và 1 thua. Sanna Khánh Hòa gặp SLNA là cuộc đọ sức của hai đội bóng với rất nhiều cầu thủ trẻ. Hải Phòng đang có phong độ cao nhiều khả năng sẽ giành được 3 điểm nữa trước XSKT Cần Thơ.
    Lịch thi đấu (25-1-2015)
    16h: Thanh Hóa – Hà Nội T&T
    16h30: QNK Quảng Nam – Đồng Nai
    16h30: ĐTLA – Đồng Tháp
    17h: B-Bình Dương – Than Quảng Ninh
    17h: Hải Phòng – XSKT Cần Thơ
    17h: Sanna Khánh Hòa – SLNA
    17h: HAGL – SHB Đà Nẵng

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC