• 18h ngày 29-10: Tuyển Việt Nam – U-23 Bahrain: Ghi điểm trong mắt thầy
    06:53 | 28/10/2014

    Đội tuyển Việt Nam đang có thể lực sung mãn nhất cho cuộc đọ sức với U-23 Bahrain trên sân Thống Nhất. Đây cũng là bài kiểm tra để các tuyển thủ lấy điểm trong mắt HLV Miura trước khi ông chốt danh sách thi đấu AFF Cup 2014.

    HLV Muira và các học trò chuẩn bị cho các trận giao hưu

    HLV Muira và các học trò chuẩn bị cho các trận giao hưu

    Sau chuyến tập huấn khoảng hai tuần ở Nhật Bản trở về, HLV Miura cho các cầu thủ được trở về gia đình nghỉ ngơi khoảng 3 ngày rồi sau đó lại tập trung tại Bình Dương. Tại đây, thầy trò HLV Miura tiếp tục có những bài tập nâng cao thể lực cũng như kỹ chiến thuật. Đây là giai đoạn nước rút trước khi bước vào chinh chiến AFF Cup. Xen giữa những buổi tập đó, vị HLV Nhật Bản rất cần có những “quân xanh” chất lượng để ông có thể có những đánh giá cuối cùng về các học trò.
    Tuy giải bóng đá quốc tế TP.HCM 2014 gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối thủ khi các giải đấu tại các quốc gia đang diễn ra nên không thể tập trung được dội tuyển. Nhưng Liên đoàn bóng đá TP.HCM rất cố gắng liên hệ được với hai đội bóng khá có chất lượng U-23 Bahrain và đội tuyển sinh viên Hàn Quốc. Hướng đến hai trận giao hữu nay, HLV Muira cho biết: “Đây là lần đầu tiên đội tuyển thi đấu trên sân Thống Nhất nên tôi rất chờ đợi trận đấu này. Trước đây, tôi từng đến xem tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại đây nhưng thua tuyển nữ Thái Lan. Nhưng sau đó, tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất tốt tại Asiad 2014 để giành quyền lọt vào bán kết. Tôi hy vọng tuyển nam Việt Nam cũng có được vận may đó sau khi thi đấu ở sân Thống Nhất”.
    Về tình hình đội tuyển, vị HLV người Nhật Bản cho biết: “Các cầu thủ đang trong trạng thái thể lực rất tốt. Trước đó khi còn ở Bình Dương, buổi tập nào cũng có 2-3 người chấn thương và phải tập riêng. Nhưng giờ tất cả 26 cầu thủ có thể tập luyện bình thường. Riêng 4 thủ môn thì chỉ có Bửu Ngọc đang gặp chấn thương và cũng chỉ cần khoảng 1 tuần nữa để hồi phục”. Về đội bóng U-23 Bahrain, HLV Miura nói ông không có nhiều thông tin về đội bóng này. Nhưng trận đấu này quan trọng là các tuyển thủ có thể hiện được những gì BHL đã truyền đạt trong thời gian qua hay không để ông có những điều chỉnh kịp thời.
    Về việc rút danh sách đội tuyển Việt Nam, HLV Miura cho biết sau hai trận giao hữu ở TP.HCM rồi đến trước khi đội tuyển trở ra Hà Nội, ông sẽ loại bỏ 4 cầu thủ để thi đấu giao hữu với đội tuyển Palestine và Malaysia sau đó sẽ rút danh sách xuống còn 23 cầu thủ chính thức dự AFF Cup 2014. Vì thế, đây là giai đoạn các cầu thủ cần phải chứng tỏ khả năng của mình để ghi điểm trong mắt ông thầy người Nhật và khẳng định chỗ đứng tại đội tuyển Việt Nam.

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC