• 19h15, ngày 15-12, U-23 Việt Nam – U-23 Lào: Quyết tử để giành lại cửa sống
    09:05 | 15/12/2013

    Thất thủ 0-1 trước Singapore khiến con đường vào bán kết của Việt Nam đầy khó khăn. Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn còn trong tay Việt Nam và mục tiêu trước mắt là vượt qua Lào tìm lại cửa sống.

    Toàn đội quyết tâm giành chiến thắng trước Lào

    Toàn đội quyết tâm giành chiến thắng trước Lào

    Lào chưa bao giờ là đối thủ của Việt Nam ở cả cấp độ đội tuyển lẫn U-23. Nhưng phải thấy rằng, kề từ  sau SEA Games 2009 trên sân nhà với việc giành quyền vào bán kết, bóng đá Lào đang có những bước tiến bộ trông thấy. Họ không còn là đội bóng lót đường, dễ dàng bị quật ngã với tỷ số đậm như trước. Mà thay vào đó là một đội bóng có lối chơi khó chịu, gây nhiều khó khăn cho các “anh lớn” trong khu vực và sẵn sàng tranh chấp vé vào bán kết.

    Tại trận ra quân ở SEA Games lần này gặp Singapore, Lào bị đuổi 1 cầu thủ ngay đầu trận và bị đối phương vượt lên dẫn trước nhưng vẫn chơi rất hay để có được bàn thắng cầm hòa Singapore. Còn ở trận đấu với Malaysia, dù thua 1-4 nhưng về lối chơi Lào cho thấy họ rất khó chịu và là một “chướng ngại vật”  lớn cho Việt Nam. Nhất là khi các học trò HLV Hoàng Văn Phúc vừa thua đau đớn trước Singapore và tâm lý đang rối bời.

    Với mục tiêu chiến thắng Lào thì tất nhiên gánh nặng sẽ đổ dồn lên hàng tấn công của Việt Nam. Sau những cảnh báo về một lối chơi tấn công rườm rà, nhạt nhòa thiếu đột biến và chỉ thắng đậm Brunei khi đối thủ tự thua thì Việt Nam đã phải trả giá trước Singapore. Chúng ta có thể vẫn cầm bóng tốt nhưng rồi chỉ luẩn quẩn ở giữa sân, không có những pha tăng tốc độ gây đột biến đủ sức phá vỡ hàng thủ đối phương. Và nếu vẫn với lối tấn công rệu rã đó thì quá khó để khuất phục được Lào. Những ngày qua, HLV Hoàng Văn Phúc cũng cho các học trò tập nhiều hơn về những tình huống đá phạt cố định và đặc biệt là tập luyện nhiều về khả năng đứt điểm.

    Nhiều khả năng, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải có nhiều điều chỉnh cho hàng công. Thậm chí nếu quá bế tắc, ông sẽ phải thay đổi lối chơi yêu thích 4-1-4-1 của mình để chuyển sang 4-4-2 hoặc 4-3-3 tăng cường tiền đạo, gây sức ép về phía đối phương như ở hiệp 2 trận gặp Singapore. Nhưng đây là 2 phương án, ông Phúc ít khi cho cầu thủ thử nghiệm ở giai đoạn tập huấn. Về nhân sự của Việt Nam sau khi cầu thủ Mạnh Hùng chấn thương và Quang Hùng bị sốt những ngày qua, ông Phúc khẳng định cả hai sẽ kịp bình phục trong trận đấu với Lào.

    HLV Hoàng Văn Phúc tự tin sẽ vượt qua Lào: “Họ thể hiện hai thái cực khác nhau trong trận đấu với Malaysia. Hiệp 1 họ chơi tốt, tổ chức tấn công hiệu quả và ghi được bàn thắng gỡ hòa. Nhưng hiệp 2 lại chùng xuống trong khi hàng phòng ngự mắc sai sót và để thua. Tôi đã thấy được điểm mạnh, yếu của Lào và tin tưởng chúng ta sẽ đánh bại họ”.

    Đội hình dự kiến:

    TM Bửu Ngọc, Quang Hùng, Tiến Thành, Mạnh Hùng, Ngọc Đức, Thanh Hiền, Mạnh Dũng, Vũ Minh Tuấn, Văn Quyết, Văn Thắng, Hà Minh Tuấn.

    Dự đoán: U-23 Việt Nam thắng 2-0

    Lê Phương (từ Nay Pyi Taw)

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC