• 19h30 ngày 5/5, Liverpool vs Everton: Derby vẫn màu đỏ
    04:46 | 06/05/2013

    Liverpool coi như đã hết cơ hội giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, derby Merseyside không bao giờ là thiếu lửa. Lịch sử đang gọi tên Liverpool bởi Everton vẫn chưa biết thắng trong 13 trận derby gần nhất ở Anfield.

    1

    Derby Merseyside được coi là trận đấu máu lửa nhất Premier League. Tới nay, đã có 20 thẻ đỏ được rút ra trong các trận derby Merseyside trong kỷ nguyên Premier League, nhiều hơn bất kỳ cặp đấu nào. Nói vậy để thấy dù trong hoàn cảnh nào, hết hay còn động lực, thì Liverpool và Everton luôn tìm mọi cách để giành chiến thắng mỗi khi đụng độ.

    Bỏ qua động lực, các yếu tố về chuyên môn đều đang nghiêng về Liverpool. Trong 5 vòng gần nhất, Lữ đoàn đỏ giành 9 điểm trong khi con số này của Everton là 8. Sự vắng mặt của Suarez (treo giò 10 trận do cắn  tay Ivanovic) hóa ra lại giúp lối chơi của Liverpool đa dạng hơn khi không quá phụ thuộc vào chân sút người Uruguay này. Ở trận thắng Newcastle 6-0 tuần trước, 6 bàn thắng của Liverpool được ghi do công 4 cầu thủ. Không Suarez, Sturridge đang trở thành ngôi sao số một trên hàng công The Kop. Kể từ khi chuyển tới Liverpool, ngôi sao người Anh ghi 7 bàn và có 3 pha kiến tạo trong 11 trận ở Premier League. Đấy là chưa kể một Coutinho đang hòa nhập cực tốt ở Anfield. Tóm lại, không chỉ phong độ, đội hình của Liverpool cũng có nhiều nhân tố có thể gây đột biến hơn hẳn Everton.

    2

     

    Dĩ nhiên, Everton không phải đối thủ dễ bắt nạt. Từ đầu mùa, họ mới thua có 6 trận ở Premier League, chỉ nhiều hơn 2 đội đang dẫn đầu BXH là Man Utd (4 trận thua) và Man City (5). Nhưng vấn đề của Everton nằm ở chỗ lối chơi của họ thời gian gần đây thiếu tính đột biến. “Vua phá lưới” của Everton, Fellaini bị kéo xuống đá rất thấp nên kể từ ngày 9/12 tới nay, tiền vệ người Bỉ mới ghi vỏn vẹn 3 bàn cho Everton. Đã vậy, tiền đạo từng được kỳ vọng rất nhiều từ đầu mùa, Jelavic đang sa sút không phanh. Tất cả khiến hiện tại, Everton đang phụ thuộc khá nhiều vào khả năng gây đột biến của Mirallas và những pha dâng cao tấn công của Baines. Một lối chơi như thế nhiều khả năng sẽ bị Liverpool hóa giải.

    Chưa hết, lịch sử cũng chống lại Everton. Trong 15 trận derby Merseyside gần nhất, họ chỉ có đúng 1 chiến thắng. 13 lần gần nhất hành quân đến Anfield, Everton cũng phải nhận 6 thất bại, không thắng được trận nào. Bản thân HLV David Moyes cũng rất sợ Liverpool khi chỉ thắng đúng 4 nhưng thua 13 sau 24 lần đụng độ Lữ đoàn đỏ.

    Kể từ mùa 1936/37, Liverpool không bao giờ chịu xếp dưới Everton trong 2 mùa giải liên tiếp. Mùa trước, họ đã đứng thứ 8, kém Everton 1 bậc. Bây giờ, một chiến thắng trước Everton sẽ giúp Liverpool nuôi hy vọng vượt mặt đối thủ.

    ĐẶC BIỆT
    Chẵn bàn thắng

    Trong 25 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội thì 15 trận có tổng bàn thắng là số chẵn. 11/14 trận gần nhất của Liverpool cũng có số lần lưới rung chia hết cho 2. Trận này khó có ngoại lệ.
    Ít nhất 3 bàn
    16/20 trận gần nhất của Liverpool có ít nhất 3 lần lưới rung. 12/20 trận sân khách gần nhất của Everton cũng có tối thiểu 3 bàn thắng. Trận này sẽ có ít nhất 3 bàn.

    THÔNG TIN XUNG QUANH 

    – Liverpool: Suarez bị treo giò 10 trận.
    – Everton: Khả năng ra sân của Gibson còn bỏ ngỏ, Neville chấn thương.
    – Liverpool thắng theo châu Á 11/20 trận gần nhất. Trên sân nhà, con số này là 6/9 trận vừa qua.
    – 16/20 trận gần nhất của Liverpool có tối thiểu 1 lần lưới rung trong 45 phút đầu. 14/20 trận sân nhà gần nhất của Liverpool có kịch bản tương tự.
    – Everton thắng 5/7 trận gần nhất theo châu Á. Nhưng trên sân khách, họ thua 4/6 trận gần nhất.
    – 17/20 trận sân khách gần nhất của Everton có tối thiểu 1 lần lưới rung ở 45 phút đầu.
    – 9/12 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội có tổng bàn thắng là số chẵn.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
    Liverpool:
     Reina; Johnson, Carragher, Agger, Enrique; Lucas, Gerrard, Henderson; Downing, Sturridge, Coutinho.
    Everton: Howard; Coleman, Jagielka, Distin, Baines; Mirallas, Gibson, Osman, Pienaar; Fellaini; Anichebe.

    DỰ ĐOÁN: 3-1

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO

    3

     

    Theo Bongdaplus

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC