• 22h00 ngày 5/5, M.U-Chelsea: Thoát hiểm ở Old Trafford
    05:30 | 06/05/2013

    Một kẻ đang ngồi chờ ngày nhận Cúp, còn một kẻ đang vắt chân lên cổ tìm kiếm lối thoát hiểm trên đường tới mục tiêu cuối cùng. Ý nghĩa của cuộc đấu kinh thiên động địa đã không còn tồn tại, nhưng ít nhất ở đó còn có danh dự.

    1

    Thử nghĩ xem, khi Mourinho trở lại Stamford Bridge và cùng Chelsea tranh tài ở Europa League thì sẽ ra sao? Có lẽ chính Mourinho cũng chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng ấy, nhưng Benitez thì khác. Nếu là người thực dụng, Benitez cần một danh hiệu ở Europa League hơn là vị trí Top 4. Nhưng Chelsea không chiến đấu vì Benitez mà vì chính mình và cho cả tương lai.

    Có lẽ đây là thời điểm dễ thắng Man Utd nhất trong cả mùa giải, khi chức vô địch đã khiến Quỷ hiền lành đi đáng kể. Nhưng về phần Chelsea, khi những bộ óc hoạt động đã đành, những đôi chân cũng chẳng có thời gian ngơi nghỉ. Và điều ai cũng muốn thấy, là xem Chelsea những trận đấu cuối thời Benitez liệu có kiệt quệ?

    Chelsea580

    Benitez sẽ buộc phải xoay vòng lực lượng trong giai đoạn lịch thi đấu rất căng này. Terry, A.Cole, Oscar, Mata – những người được nghỉ hoặc đá dự bị ở trận gặp Basel sẽ trở lại đá chính. Chelsea sẽ thi đấu với tinh thần tử chiến với những thay đổi có thể tạo ra bất ngờ: Torres và D.Luiz, hai nhân tố đang thể hiện phong độ khá ổn định thời điểm này. D.Luiz có thể sẽ được đưa lên đá tiền vệ phòng ngự, và đó là vị trí anh chơi cực tốt trong cả 7 lần được Benitez xếp. Đó sẽ là sự hỗ trợ hữu hiệu cho tuyến giữa của Chelsea để khắc chế khả năng tổ chức của Man Utd. Và sẽ không khó hiểu nếu trận này Chelsea tập trung đánh biên và sử dụng lối chơi phản công, giảm nhịp độ và chấp nhận kiên nhẫn chờ cơ hội, giống như những gì họ đã làm ở trận đấu tại FA Cup cũng ở Old Trafford mới đây (2-2).

    Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì Chelsea có thể làm chủ thế trận hay không lại chẳng hề đơn giản. Man Utd dù đã vô địch nhưng họ không muốn thua thêm một đối thủ lớn nữa sau thất bại trước Man City cũng tại Old Trafford. Vì thế Sir Alex vẫn đưa ra hỏa lực mạnh với Van Persie, Rooney, Kagawa và Valencia. Nếu thực sự muốn thắng, Man Utd có thể làm được, bởi mùa này đã cho thấy các giải cúp là của Chelsea với sự thắng thế tuyệt đối trước Quỷ đỏ, còn Premier League là của riêng Man Utd.

    Man Utd đã kết thúc sớm mùa giải, đã thảnh thơi nghỉ ngơi tính kế cho mùa tới. Nhưng với Chelsea, họ vẫn phải è cổ thi đấu, mà khổ nỗi là trận nào cũng bị “gắn” thêm ý nghĩa “trận chung kết”. Và có khi, cái nhịp hối hả của mùa giải sắp kết thúc có thể tiếp cho Chelsea sinh lực, trước sức ì của Man Utd. Và có lẽ, Chelsea ít nhất sẽ không thua ở Old Trafford.

    Cày ải như Chelsea
    Với việc lọt vào chung kết Europa League, bán kết Cúp Liên đoàn và FA Cup, Chelsea đang là CLB Premier League thi đấu nhiều nhất mùa giải cho đến thời điểm này với 64 trận. Chỉ trong 1 tháng qua, từ ngày 1/4 đến 2/5, Chelsea đã thi đấu 10 trận ở Premier League, FA Cup và Europa League. Chưa có mùa giải nào Chelsea thi đấu nhiều như năm nay.

    ĐẶC BIỆT
    3 bàn trở lên: 6 trận đối đầu gần đây giữa hai đội có 29 bàn thắng, trung bình 4,8 bàn/trận. 20 trận sân khách gần đây của Chelsea, có 14 trận kết thúc với từ 3 bàn thắng trở lên. 14/20 trận sân nhà gần nhất của Man Utd cũng có tổng bàn thắng từ 3 bàn trở lên.
    Tổng bàn thắng chẵn: 4/6 trận đối đầu gần đây giữa hai đội có tổng số bàn thắng là chẵn. 12/20 trận sân khách vừa qua của Chelsea kết thúc với tổng bàn thắng chẵn.

    THÔNG TIN XUNG QUANH
    – Man Utd: Vắng Scholes, Young vì chấn thương. Trung vệ Vidic và tiền đạo Welbeck bình phục nhưng có thể vẫn được cho nghỉ.
    – Chelsea: Vắng Romeu vì chấn thương. D.Ba có thể ngồi dự bị vì chưa đảm bảo thể lực.
    – 15 lần gặp Man Utd gần đây, Chelsea thắng 7 hòa 2 thua 6 theo châu Á.
    – Man Utd thắng 7 hòa 2 thua 11/20 trận gần đây trên sân nhà theo châu Á,.
    – 20 trận vừa qua trên sân khách, Chelsea thắng 11 hòa 1 thua 8 theo châu Á.
    – Man Utd giữ kỷ lục ghi bàn trong 66 trận liên tiếp trên sân nhà tại Premier League.
    – Chelsea chỉ 1 lần sạch lưới trong 17 trận gần đây tại Old Trafford.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

    MU-Chelsea2

    DỰ ĐOÁN: 2-2

    Theo Bongdaplus

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC