• 'Abramovich là người tiên phong'
    10:28 | 18/06/2013

    Cựu Giám đốc Thể thao Chelsea Frank Arnesen đánh giá ông chủ cũ mở ra một kỷ nguyên mới, làm thay đổi hẳn bộ mặt bóng đá, nhân dịp 10 năm tỷ phú Nga giữ ghế lãnh đạo tối cao ở sân Stamford Bridge.

    Abra-1371511894_500x0

    Tính từ khi Roman Abramovich mua lại quyền sở hữu với giá 140 triệu bảng hồi tháng 7/2003, Chelsea đã đoạt ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, bốn Cup FA, một danh hiệu Champions League và mùa vừa qua, đăng quang ở Europa League.

    “Tôi nghĩ, Abramovich là người tiên phong, không chỉ trong bóng đá Anh, mà trên toàn cầu”, Arnesen nói trên BBC Sport. “Ông là người nước ngoài đầu tiên nhảy vào lĩnh vực bóng đá, mua lại một CLB và đầu tư tiền của vào CLB đó”.
    Ngay trong năm đầu tiên sở hữu Chelsea, Abramovich đã làm một cuộc cách mạng thật sự với việc chi hơn 100 triệu bảng để mua cầu thủ, với những bản hợp đồng bom tấn như Juan Veron, Joe Cole và Claude Makelele. Sau khi tuyển mộ Mourinho về từ Porto hè 2004, Chelsea đăng quang ở Ngoại hạng Anh mùa 2004-2005, kết thúc cơn khát chức vô địch Anh tròn nửa thể kỷ của CLB.

    Các danh hiệu khác sau đó lần lượt được đưa về phòng truyền thống ở Stamford Bridge. Cách làm của Abramovich với Chelsea về sau được nhân rộng, với Man City và Paris Saint Germain là những điển hình thành công.

    “Những gì Abramovich đạt được cùng Chelsea là chưa từng có tiền lệ trong thế giới bóng đá”, Arnesen nói thêm. “Về sau, chúng ta thấy có thêm Man City và nhiều đội bóng khác có chủ sở hữu người nước ngoài, nhưng Abramovich là nhà tài phiệt nước ngoài đầu tiên nhảy vào làm bóng đá, làm nghiêm túc, cho thấy tác động rõ rệt và toàn diện. Ông ấy không chỉ đầu tư cho đội một, mà còn quan tâm tới hệ thống đào tạo trẻ và chăm sóc, tu bổ sân bóng”.

    Arnesen cũng đánh giá cao nỗ lực học hỏi, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm liên quan tới bóng đá của Abramovich trong quá trình lãnh đạo Chelsea. “Ông ấy không biết nhiều về bóng đá lúc mới tiếp quản Chelsea, nhưng rất nhanh chóng nắm bắt mọi thứ, liên quan tới những khoản đầu tư của ông ấy”.

    Abramovich quan tâm tới mọi thứ, mọi khâu ở Chelsea, từ đội một, đến đội trẻ, sân bãi.

    Abramovich quan tâm tới mọi thứ, mọi khâu ở Chelsea, từ đội một, đến đội trẻ, sân bãi.

    “Thỉnh thoảng, tôi nói chuyện với Abramovich hai hay ba lần gì đó một tuần, cũng có khi tôi chẳng gặp ông ấy cả tháng, vì Abramovich có nhiều việc khác phải quan tâm. Nhưng khi có mặt ở London, ông ấy muốn tường tận mọi việc. Abramovich gọi và hỏi ‘cuối tuần này thế nào’, tôi trả lời đội U15 đấu với Arsenal chủ nhật lúc 15h. Abramovich sau đó đến sân, xem cả trận đấu”.

    “Abramovich rất thích xem giải Cup FA dành cho các đội trẻ, ông ấy có mặt từ tứ kết, bán kết và chung kết. Ông ấy luôn ở đó, chăm chú xem và chúc mừng chúng tôi cùng ban huấn luyện, các cầu thủ. Abramovich rất quan tâm tới những việc như thế. Không ít người biết chuyện này, nhưng với tôi, điều đó cho thấy ông ấy rất tâm huyết với Chelsea”, Arnesen nói thêm.

    Arnesen là Giám đốc thể thao của Chelsea trong giai đoạn 2005-2010.

    Theo Vnexpress

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC