• Bầu Đệ (Thanh Hóa): Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ tham vọng vô địch!
    08:53 | 16/07/2014

    Dù đang thất thế trong cuộc đua tranh đến ngôi vô địch V-league 2014. Tuy nhiên, ông bầu của đội bóng xứ Thanh – Nguyễn Văn Đệ cho biết; Thanh Hóa chưa bao giờ từ bỏ tham vọng vô địch.

    Ban huấn luyện đội bóng quyết không từ bỏ tham vọng

    Ban huấn luyện đội bóng quyết không từ bỏ tham vọng

    -Thanh Hóa đã vô địch giai đoạn lượt đi V-League 2014, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đội nhà đang thất thế hơn so với Hà Nội T&T và B.Bình Dương. Cớ sự nào dẫn đến hệ quả này thưa ông?.
    +Trước khi giải đấu diễn ra, Thanh Hóa có được sự chuẩn bị rất tốt về mọi mặt, điều này cho thấy kết quả ở giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, V-league là cuộc đua đường trường, không nói là hụt hơi nhưng Thanh Hóa đã có một số trận thi đấu không như mong đợi. Một số vị trí không còn giữ được phong độ ổn định, đây là điểm yếu khiến đội nhà xa sút.
    -Nhiều người khẳng định Thanh Hóa đã vội vàng trong cuộc đua tranh đến ngôi vô địch,  với việc chiêu mộ nhiều ngoại binh. Điều này làm mất đi bản sắc, lối chơi của bóng đá xứ Thanh. Ông nghĩ gì về quan điểm trên?.

    CLB Thanh Hóa quyết không từ bỏ tham vọng lên ngôi vô địch

    CLB Thanh Hóa quyết không từ bỏ tham vọng lên ngôi vô địch

    +Trước khi đưa ra quyết định gì, chúng tôi đều ngồi lại với nhau để bàn tính rất kỹ càng, vậy nên không thể nói quyết định đó là nóng vội. Có thể, một số vị trí chưa hòa nhập tốt. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa đã là tập thể đoàn kết. Lối chơi hay chiến thuật của toàn đội được quyết định tùy thuộc vào đối thủ và cách sắp xếp của HLV trưởng. Thanh Hóa luôn thi đấu hết mình vì màu cơ sắc áo, vì người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Vậy nên, nói chúng tôi đánh mất đi bản sắc, hình ảnh là không chính xác.
    -V-League 2014 còn bốn vòng đấu nữa sẽ khép lại, ông vẫn tin tưởng đội nhà sẽ vượt qua tất cả để đứng trên đỉnh của vinh quang?.
    +Bất cứ ông bầu nào, bất cứ đội bóng nào khi thi đấu cũng mong đội nhà có được một vị trí cao nhất, chắc chắn với Thanh Hóa cũng vậy. Tuy nhiên, trong bóng đá vẫn chưa thể nói trước được điều gì, ngoài yếu tố chuyên môn, may mắn cũng là điều rất đáng quan tâm. Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa từ bỏ khát vọng vô địch của mình.
    -Phải làm kháhc trên sân Long An, đối thủ đang rất khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng, Thanh Hóa đã có những bước chuẩn bị như thế nào thưa ông?.
    +Thanh Hóa sẽ di chuyển vào Sài Gòn và xuống thẳng Tân An trước đó ba ngày để làm quen với sân bãi và khí hậu Nam bộ. Với quãng thời gian được nghĩ khi ĐTQG tập trung và giải đấu Cúp QG, tôi tin là các cầu thủ đang có tâm lý thoải mái nhất, để quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội nhà ĐTLA.
    -Đối đầu với SLNA, Hà Nội T&T những đối thủ rất mạnh, là những trận cầu then chốt quyết định đến “ngai vàng” V-league 2014. Lãnh đạo Thanh Hóa sẽ phá két nhằm kích cầu cho toàn đội trước khi sung trận?.
    +Thanh Hóa chưa bao giờ lấy tiền thưởng để làm động lực giúp các cầu thủ thi đấu. Tất cả đã có trong khung thưởng mà lãnh đội đã thống nhất kể từ đầu mùa giải. Như tôi đã khẳng định Thanh Hóa sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ. Đối với Thanh Hóa bây giờ mỗi trận đấu đều là trận chung kết, nên sẽ không xem thường đội này, đánh giá cao đội khác.
    Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!.

    Hoàng Đình

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC