• Bầu Đức tạm chia tay U-19 Việt Nam vì sợ gây áp lực cho cầu thủ
    09:41 | 11/10/2014

    Tự nhận lỗi về mình sau trận thua đậm của U-19 Việt Nam trước U-19 Hàn Quốc, bầu Đức rồi chức trưởng đoàn để về Yangoon để lo công việc kinh doanh và xem U-19 Việt Nam đá với U-19 Nhật Bản qua tivi.

    Bầu Đức tạm chia tay U-19 Việt Nam vì sợ gây áp lực cho cầu thủ

    Bầu Đức tạm chia tay U-19 Việt Nam vì sợ gây áp lực cho cầu thủ

    Do công việc kinh doanh rất bận rộn nên bầu Đức rất hiếm khi dự khán xem các cầu thủ U-19 Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, trong những lần hiếm hoi ông xuất hiện thì U-19 Việt Nam đều phải nhận thất bại. Trong đó có những trận đấu quan trọng như chung kết U-19 Đông Nam Á 2013 mà U-19 Việt Nam thua U-19 Indonesia, 3 trận đấu tại giải U-19 quốc tế đầu năm 2014, trận thua U-19 Nhật Bản tại chung kết U-19 Đông Nam Á 2014 và mới đây là trận đấu thua tan nát trước U-19 Hàn Quốc. Ngược lại, các trận đấu không có sự xuất hiện của bầu Đức, đa số cầu thủ đều chơi hay và giành chiến thắng.
    “Có lẽ đó là do sự xuất hiện của tôi nơi khu vực kỹ thuật. Tôi tâm sự điều này rất thật lòng chứ không hề duy tâm gì cả. Vì mỗi khi có sự xuất hiện của tôi thì các tuyển thủ U-19 Việt Nam ít khi còn là chính mình. Bằng chứng là trận thua ở chung kết U-19 Đông Nam Á 2013, ba trận thua ở Cúp Nutifood hồi đầu năm 2014 trên sân Mỹ Đình. Còn khi không có mặt tôi, họ lại chơi bóng như “lên đồng” với hai trận thắng đầy thuyết phục trước U-19 Úc (5-1 và 1-0), thắng Myanmar 4-1.
    “Có thể do tôi xuất hiện nên các cầu thủ cảm thấy căng thẳng và cứng chân, đá không tốt. Trong tận đấu hôm qua, quả thật đa số các cầu thủ đều đá như mất hồn, không có cảm giác bóng. Bình thường những cầu thủ như Xuân Trường có bao giờ chuyển hỏng nhiều như thế đâu. Vậy mà điều đó lại xảy ra nhiều đến mức HLV Grachen phải rút cậu ấy ra. Công Phượng không dám cầm bóng đột phát như sở trường. Còn hậu vệ Hồng Duy thì vọp bẻ. Tóm lại, trong trận thua đậm này, tôi tự nhận lỗi của mình đến 50%, thậm chí là 70%”.
    Tại VCK U-19 châu Á ở Myanmar, ông bầu Đoàn Nguyên Đức là trưởng đoàn. Dù rất bận rộn với công việc kinh doanh nhưng ông vẫn thu xếp để đến thủ đô Nay Pyi Taw động viên và chỉ đạo đội. Nhưng vì sợ rằng sự có mặt của mình khiến các cầu thủ áp lực, không thể thi đấu tốt nên bầu Đức đã chủ động tạm chia tay U-19 Việt Nam để về Yangoon giải quyết công việc kinh doanh và theo dõi đội thi đấu từ xa qua tivi. “Sự có mặt của tôi có thể ảnh hướng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ, vì họ lo sợ. Thế nên tôi đành hy sinh đam mê để các cháu thoái mái, dù tôi rất muốn trực tiếp có mặt ở sân để theo dõi trận đấu”, bầu Đức cho biết.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC