• Bayern Munich: Cô đơn trên đỉnh với Pep Guardiola
    10:15 | 24/12/2013

    Bundesliga mùa giải 2013/14 mới chỉ đi qua được 1/2 chặng đường. Nhưng có lẽ ngay từ lúc này đã có thể khẳng định rằng chiếc đĩa bạc khó thoát khỏi tay Bayern Munich, khi mà thày trò Pep Guardiola đang thực sự cô đơn trên đỉnh.

    Pep

    Cụ thể, trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu hiện nay, không có đội bóng nào tạo ra khoảng cách với đội xếp thứ 2 lớn như Bayern Munich đang có (7 điểm), cho dù CLB xứ Bavaria vẫn còn 1 trận chưa đấu.

    Bayern Munich quá mạnh, quá đáng sợ

    Kết thúc lượt đi, nhà ĐKVĐ Champions League đang có trong tay 44 điểm. Chỉ có Barcelona và Atletico Madrid là có được thành tích tốt hơn Bayern Munich, khi đã có 46 điểm. Nhưng cần nhớ rằng, 2 đội bóng Tây Ban Nha đã thi đấu 17 trận, còn Bayern Munich mới chỉ đá 16 trận. Nếu đá đủ số trận, nhiều khả năng Bayern Munich mới chính là CLB có điểm số tốt nhất Châu Âu ở thời điểm này. Rõ ràng, những gì mà thày trò Pep đã làm được là quá ấn tượng.

    Dù đã mang đến Bayern Munich nhiều nét mới trong lối chơi, nhưng cái hay là Guardiola vẫn giúp đội bóng duy trì được hiệu quả tối đa như dưới thời Jupp Heynckes. Pep đã giúp Bayern nối dài thành tích bất bại tại Bundesliga lên con số 41 – phá sâu kỷ lục vốn đã tồn tại suốt 3 thập kỷ tại Bundesliga. Ở sân Allianz, gần như người ta không thể nhận ra bất kì dấu hiệu của cuộc chuyển giao giữa 2 triều đại HLV vốn có phong cách và quan điểm khác nhau. Đấy là điều mà ngay cả Mourinho khi trở lại Stamford Bridge rồi Ancelotti lừng danh cũng chưa làm được, hay bi đát hơn là trường hợp của David Moyes ở Man United.

    Thậm chí, xét về mặt thành tích, Bayern của Pep còn khủng khiếp hơn cả Bayern của Heynckes hồi năm ngoái. Ở thời điểm này, cách đây 1 năm, dù đã thi đấu đủ 17 trận, nhưng Bayern của Heynckes cũng mới chỉ có 42 điểm. Tương tự như thế, ở Champions League, họ cũng chỉ được 13 điểm sau khi kết thúc vòng bảng (so với 15 của Guardiola). Nói tóm lại, Bayern ở mùa giải năm ngoái đã rất đáng sợ, nhưng những con số thống kê còn đang chỉ ra một sự thật rằng, Bayern của Pep bây giờ còn mạnh mẽ hơn thế.

    Phần còn lại đã đuối sức

    Với việc Bayern thể hiện một sức mạnh thần thánh như vậy thì không có gì đáng ngạc nhiên khi các đối thủ của họ đều đã lần lượt buông súng. Dortmund đã khởi đầu mùa giải mới một cách đầy ấn tượng với việc toàn thắng cả 5 vòng đấu đầu tiên (kỷ lục trong lịch sử đội bóng) và liên tục dẫn đầu đến tận vòng đấu thứ 7. Nhưng cơn bão chấn thương cùng việc phải căng sức ở cả Champions League đã nhanh chóng đánh gục đoàn quân của Juergen Klopp. Dortmund giờ đã tụt xuống tận thứ 4, đồng thời bị các đối thủ ở phía sau đuổi bén gót. Có thể nói, mục tiêu khả thi với CLB áo vàng đen vào lúc này chỉ còn là đảm bảo 1 suất trong Top 4 mà thôi.

    Bên cạnh Dortmund, Leverkusen cũng đã cố gắng bám đuổi Bayern Munich trong một thời gian khá dài. Nhưng cũng giống như đội bóng vùng Ruhr, Leverkusen đã có dấu hiệu hụt hơi, khi đã để thua cả 2 vòng đấu gần nhất và đành chấp nhận bị Bayern Munich bỏ xa tới 7 điểm.

    Nếu so sánh về mặt điểm số thì như Leverkusen hay Dortmund đều đã có được nhiều điểm hơn cùng kì năm trước (Leverkusen là 37 so với 33, Dortmund là 33 so với 30). Nhưng khoảng cách điểm số của họ với Bayern Munich lại đã tăng lên (mùa trước sau lượt đi Bayern chỉ hơn CLB xếp thứ nhì Leverkusen 9 điểm, còn mùa này con số đấy có thể là 10 điểm nếu Bayern đá đủ số trận).

    Và giờ đây, có lẽ chỉ có những phép màu, những điều kì diệu do ông già Noel ban tặng mới có thể cứu rỗi cho giấc mơ lớn lao là lật đổ Bayern Munich!

    Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC