• Các đội cù nhầy vì VPF hành luật không nghiêm
    21:07 | 08/02/2014

    Hành luật không nghiêm, xuề xòa rồi trước sau bất nhất, VPF đang khiến các đội bóng lờn mặt, không tự giác chấp hành điều lệ giải.

    VPF đang khiến các đội bóng lờn mặt,

    VPF đang khiến các đội bóng lờn mặt,

    Điều lệ giải đã được ban hành rõ ràng và với cương vị BTC, VPF cứ dựa vào luật để điều khiển giải đấu. Xử lý kịp thời, đúng luật sẽ giúp đưa giải đấu vào trật tự, quy củ, đồng thời đảm bảo công bằng cho các đội bóng dự giải, không có đội thiệt hơn. Nhưng dường như điều đó có vẻ quá khó với VPF và họ liên tục có những xử lý thiếu thuyết phục.

    Mới đây, VPF vừa ra lệnh cấm sân Cẩm Phả tổ chức thi đấu vì không đáp ứng đủ điều kiện về ánh sáng. Nhưng lệnh cấm vừa được ban ra chưa ráo mực thì VPF lại tự “bắn vào chân mình” khi cho phép Than Quảng Ninh vẫn được thi đấu trên sân Cẩm Phả sau bản đơn “năn nỉ” của đội bóng này.

    Theo đó, Than Quảng Ninh vịn cớ vướng dịp tết nên tiến độ thi công làm giàn đèn bị chậm trễ. Còn VPF cũng du di theo kiểu “gian đoạn khó khăn nên cũng không nên quá làm khó đội bóng” và xuề xòa cho Than Quảng Ninh được “lách luật”. Cũng vì thái độ hành luật không nghiêm đó của VPF đã giúp các đội bóng càng được dịp cù nhầy.

    Thực tế là trước khi mùa giải 2014 khởi tranh, BTC giải đã đi kiểm tra và đánh giá điều kiện của các sân. Như thế, sân Cẩm Phả không đủ điều kiện tổ chức đã phải bị nhắc nhở từ trước giải và nếu vẫn không nhanh chóng khắc phục thì phải bị cấm. Nhưng Than Quang Ninh vẫn được BTC giải du di đá trận khai mạc trên sân Cẩm Phả rồi sau đó VPF mới gửi đơn cấm, còn Than Quảng Ninh thì “nước đến chân mới nhảy” rồi vịn cớ do… Tết để tiếp tục xin “hoãn thi hành án”.

    Mùa trước, sân Đồng Nai cũng không có giàn đèn và cũng chiêu trò cù nhây đã được VPF du di hết lần này đến lần khác. Hay như sân Lạch Tray mùa 2012 với mặt sân xấu xí gồ ghề như cái ruộng rồi giàn đèn nhiều bóng hư không đủ tiêu chuẩn ánh sáng cũng được BTC giải nhiều lần du di khiến việc khắc phục chậm trễ. Thế nên, chính việc hành luật không nghiêm của VPF đã khiến các đội bóng lờn mặt, không tự giác chấp hành điều lệ. Cứ thế thì giải đấu chỉ thêm bát nháo chứ sao trở thành chuyên nghiệp được.

     

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC