• “Canh bạc” của HLV Hữu Thắng hay “thương vụ” của VFF
    07:29 | 25/05/2016

    Bất chấp phong độ không được đảm bảo khi thường xuyên ngồi dự bị ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chắc chắn vẫn là những cái tên thu hút sự quan tâm nhất khi đội tuyển Việt Nam tập trung đợt này.

    Tuấn Anh chắc chắn vẫn là một trong những cái tên thu hút sự quan tâm nhất khi đội tuyển Việt Nam tập trung đợt này.

    Tuấn Anh (trái) chắc chắn vẫn là một trong những cái tên thu hút sự quan tâm nhất khi đội tuyển Việt Nam tập trung đợt này. (Ảnh Quang Thắng)

    Đúng là phong độ của bộ 3 cầu thủ HAGL đang thi đấu ở nước ngoài khiến cho nhiều người phải lăn tăn với tiêu chí chọn quân của HLV Hữu Thắng. Bởi sau khoảng 3 tháng rời Việt Nam thì Công Phượng mới chỉ thi đấu cho Mito Hollyhock được 7 phút, Tuấn Anh thì gần như mất tích ở Yokohama, Xuân Trường thì có một vài trận đấu cho đội dự bị và chỉ mới được ra sân thi đấu 60 phút chính thức cho Incheon United ở vòng đấu vừa qua.
    Nhưng trước đó cả 3 đã được biết là đến là những người có tên đầu tiên trong danh sách triệu tập của HLV Hữu Thắng. Bởi trước khi ông Thắng công bố danh sách chính thức thì VFF đã phát đi những thông tin rằng họ đã xin các đội bóng chủ quản cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được về nước tập trung đợt này. Nên sẽ chẳng có chuyện hài hước là VFF “mượn người” thành công, còn HLV Hữu Thắng lại không điều tên vào sanh sách triệu tập sau đó cả.
    Vấn đề là tại sao VFF lại sốt sắng đến thế trong việc liên hệ với các đội bóng Nhật Bản và Hàn Quốc để “mượn người” khi trước đó có những thông tin rằng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ phải tập trung cho đội bóng chủ quan và nhiều khả năng sẽ không thể về nước tập trung. Vì mong muốn của HLV Hữu Thắng muốn có 3 ba cầu thủ này trong đợt tập trung này? Không hẳn thế vì đây chỉ là một đợt tập trung ngắn để thi đấu 1 trận giao hữu và một giải giao hữu ở Myanmar. Mà như HLV Hữu Thắng cho biết thì ông cần những cầu thủ có thể đá được ngay để không làm xáo trộn đội tuyển, nên việc Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn chưa có phong độ tốt nhất sẽ khiến HLV Hữu Thắng sẽ phải rất đắn đo trong việc sử dụng.
    Mặt khác, việc HLV Hữu Thắng lựa chọn 3 cầu thủ có phong độ không tốt khiến những cầu thủ khác đang nỗ lực thi đấu tốt ở V.League mất cơ hội lên tuyển cũng gây ra những dị nghị. Dù HLV Hữu Thắng giải thích rằng gọi 3 cầu thủ HAGL vì phù hợp với lối chơi mà ông đang xây dựng. Liệu rằng đội tuyển được gói gọn như thế có khiến nhiều cầu thủ khác hết khát vọng lên tuyển. Hay nếu việc sử dụng 3 cầu thủ HAGL trên không thành công thì HLV Hữu Thắng cũng sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Đó hẳn nhiên là một “canh bạc” của Hữu Thắng!
    Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là bất chấp phong độ không được đảm bảo khi thường xuyên ngồi dự bị ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chắc chắn vẫn là những cái tên thu hút sự quan tâm nhất khi đội tuyển Việt Nam tập trung đợt này. Thế nên, đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Syria trên sân Mỹ Đình cũng sẽ rất “cháy vé”. Điều đó tất nhiên có lợi cho VFF. Nên nhớ dưới thời HLV Miura, ông thầy người Nhật Bản từng tức điên trước việc Công Phượng không theo đội tuyển sang Thái Lan cùng đội tuyển đá vòng vòng loại World Cup mà phải ở nhà cùng U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Myanmar, để thu hút khán giả.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC