• CLB Thái Sơn Nam hướng đến Giải futsal VĐQG 2015: Sẵn sàng cho chức vô địch đầu tiên.
    06:25 | 28/03/2015

    Với tư cách chủ nhà cùng sở hữu lực lượng mạnh, CLB Thái Sơn Nam đang hướng đến chức vô địch đầu tiên tại Giải futsal VĐQG 2015, diễn ra vào ngày 29/3 tới tại NTĐ Lãnh Binh Thăng và NTĐ Phú Thọ.
    Không còn nghi ngờ gì nữa, Thái Sơn Nam với dàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình như: Bảo Quân, Văn Vũ, Trọng Luân, Khánh Hưng, Quốc Nam, Xuân Du… được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên sáng nhất cho chức vô địch. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi đội bóng của HLV Trương Quốc Tuấn không chỉ là tập thể chất lượng mà các cầu thủ còn được thi đấu nhiều năm với nhau trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Hơn nữa, Thái Sơn Nam cũng là đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế, vì thế mà kinh nghiệm trận mạc là điều mà đội bóng này có thừa hơn so với các đối thủ còn lại.

    Thái Sơn Nam vui mừng chiến thắng

    Thái Sơn Nam được đánh giá cao cho chức vô địch

    Dù được đánh giá rất cao nhưng đội bóng của bầu Tú vẫn thể hiện sự tập trung và vô cùng thận trong trước giải. Bằng chứng là việc Bảo Quân và đồng đội đang gập rút tập luyện nhằm tạo sự chuẩn bị tốt nhất. Theo ghi nhận của Thể Thao, Thái Sơn Nam là một trong những đội có cường độ tập luyện nhiều nhất trong số các đội bóng dự giải, có những buổi, Bảo Quân và đồng đội phải tập đến 12 giờ trưa. Điều này cho thấy, các cầu thủ Thái Sơn Nam rất chuyên nghiệp và quyết tâm cao tại sân chơi quốc gia đầu tiên này.
    Đội trưởng Nguyễn Bảo Quân cho biết: “ Vì đây là giải VĐQG lần đầu tiên được tổ chức nên toàn đội rất quyết tâm  tạo sự chuẩn bị tốt cho giải đấu. Không chỉ Thái Sơn Nam mà tất cả các đội các đều muốn thể hiện tốt tại giải, chính vì thế mà anh, em trong đội đều rất tập trung cho những trận đấu sắp tới”.
    Theo Bảo Quân, mục tiêu của Thái Sơn Nam tại giải năm nay không gì khác ngoài chức vô địch, chính vì thế mà sự ổn định lá điều rất cần thiết cho cuộc đua đường đài.

    Bảo Quân (áo trắng) và các đồng đội rất quyết tâm trước giải

    Bảo Quân (áo trắng) và các đồng đội rất quyết tâm trước giải

    “ Khác với những giải đấu trước đây thường diễn ra một thời gian ngắn, giải VĐQG diễn ra trong thời gian dài hơn và có thể thức thi đấu hoàn toàn khác. Giải năm nay hứa hẹn cũng rất khắc nghiệt vì lịch thi đấu giai đoạn 2 rất dày. Bởi thế mà cuộc đua cho chức vô dịch sẽ diễn ra gây cấn hơn, đòi hỏi toàn đội luôn thể hiện sự tập trung và ổn định xuyên suốt giải”, đội trưởng của Thái Sơn Nam cho biết thêm.
    Theo đánh giá của giới chuyên môn, cuộc đua cho chức vô địch cùng với Thái Sơn Nam hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với sự cạnh tranh của các đội: Thái Sơn Bắc, Sanatech Khánh Hòa, Sana Khánh Hòa hay Hải Phương Nam. Trong đó, 2 đội bóng Khánh Hòa là Sanatech Khánh Hòa và Sana Khánh Hòa luôn là đối trọng chính trong những trận chung kết của Thái Sơn Nam ở các giải toàn quốc gần đây. Người anh em Thái Sơn Bắc tỏ ra rất quyết tâm tại giải năm nay với dàn cầu thủ đồng đều, trong khi Hải Phương Nam đã có những bước tiến bộ vượt bậc, nhất là khi đội bóng này vừa đánh bại chính Thái Sơn Nam trong trận chung kết giải futsal TPHCM mở rộng hồi cuối năm 2014.
    Dù vậy, với trình độ và thực lực hiện có, cùng lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Thái Sơn Nam đang có đủ “Thiên thời, địa lợi và nhân hòa” để hướng đến chức vô địch quốc gia đầu tiên.
    Tại giải năm nay, Thái Sơn Nam nằm ở bảng A với các đội Hải Phương Nam, Cansaco, Sanna Khánh Hòa, Hoàng Thư Đà Nẵng. Trận đấu đầu tiên của đội trong giai đoạn I sẽ gặp Hải Phương Nam vào lúc 16h15  ngày 29/3, trận đấu thứ 2 gặp Hoàng Thư Đà Nẵng (31/3), trận thứ 3 gặp Sana Khánh Hòa (2/4) và trận cuối gặp Cansaco (4/4). Tất cả các trận đấu của Thái Sơn Nam sẽ diễn ra tại NTĐ Lãnh Binh Thăng (Q.11).

    Thể Thao TP Hồ Chí Minh

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC