• Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá TP.HCM 2018
    17:45 | 26/12/2018

    Sáng nay (26/12/2018), tại Khách sạn Đệ Nhất, Liên đoàn bóng đá TP.HCM đã tổ chức Đại hội thường niên 2018. Năm qua, bóng đá TP.HCM dù không nổi bật ở mãng chuyên nghiệp, nhưng bóng đá phong trào có sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đặc biệt bóng đá học đường sau 5 năm thực hiện đã có những sự phát triển mang tính đột phá.

    Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HFF báo cáo tổng kết năm 2018

    Tại Đại hội, ông Trần Anh Tú – CT Liên đoàn bóng đá TP.HCM đã báo cáo tổng kết lại một năm hoạt động của bóng đá TP.HCM. Đây là một năm mà bóng đá đỉnh cao  của TP vẫn chưa có những khởi  sắc như mong đợi, khi hai câu lạc bộ TP.HCM và Sài Gòn FC dù giữ được hạng, nhưng với vị trí thứ 8 của Sài Gòn FC và thứ 12 của CLB TP.HCM vẫn chưa thể giúp NHM có nhiều niềm tin với bóng đá đỉnh cao.

    Bóng đá nữ TP.HCM năm 2018 dù lực lượng không có những xáo trộn, thậm chí có nhiều cầu thủ trẻ dần trưởng thành, thế nhưng việc các cô gái TP.HCM đã không thể kiểm soát tốt hành vi, khi 4 trụ cột bị kỷ luật sau cuộc xô sát với các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam ở trận bán kết, đã khiến cho cô trò Kim Chi không thể tiếp tục bảo vệ ngôi vị cao nhất bóng đá nữ quốc gia và nhìn Hà Nam lần đầu đăng quang. Dù không bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, nhưng đội nữ TP.HCM cũng đã xuất sắc giành chiếc HCV nội dung bóng đá nữ Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 sau 3 trận toàn thắng. Về thành tích cá nhân, hai cô gái Huỳnh Như và Chương Thị Kiều cũng đã xuất sắc giành danh hiệu quả bóng bạc và quả bóng đồng nữ.

    Bóng đá nữ và Futsal vẫn giữ được thế mạnh trong năm 2018

    Ở môn futsal, TP.HCM tiếp duy trì được thế mạnh khi CLB Thái Sơn Nam (TSN) vẫn là ngọn cờ đầu với vị trí á quân giải các CLB châu Á, Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia. Bên cạnh TSN, Hải Phương Nam (HPN) Đại học Gia Định cũng có một năm thi đấu thành công khi đứng thứ 3 giải VĐQG và hạng 3 Cúp Quốc gia. Góp công lớn giúp HPN Đại học Gia Định gặt hái được những thành tích trên, Vũ Quốc Hưng đã xuất sắc giành danh hiệu quả bóng vàng futsal Việt Nam 2018, trong khi Hồ Văn Ý và Phạm Đức Hòa của Thái Sơn Nam giành danh hiệu quả bóng bạc và quả bóng đồng futsal.

    HFF tặng thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu quả bóng vàng, bạc, đồng bóng đá nữ và futsal

    Sân chơi bóng đá phong trào thành phố năm 2018 vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt giải bóng đá vô địch TP.HCM năm nay đã có những sự thay đổi trong khâu tổ chức, cho phép những cầu thủ đang chơi chuyên nghiệp tham gia sân chơi phong trào, đã giúp cho chất lượng của giải được nâng cao, tạo được sự hứng thú cho các đội tham dự.

    Trao cho các Trung tâm hoạt động tốt

    Phát triển bóng đá học đường vẫn tiếp tục là điểm nhấn đặc biệt của Liên đoàn bóng đá TP.HCM trong năm 2018. Ở khối Tiểu học, sau 5 năm gầy dựng và phát triển, đã tạo nên một cú đột phá trong sự thành công chung của các hoạt động HFF. Năm 2018 có 184 trường tiểu học đã tổ chức thực hiện khai giảng và tập luyện theo Chương trình Bóng đá Học đường thu hút gần 11.000 em học sinh tham gia tập luyện bóng đá.

    Ở khối THCS cũng có 66 trường tham gia và triển khai giảng dạy Bóng đá Học đường thu hút tổng số 2.740 em học sinh tham gia.

    Clip nhìn lại các hoạt động của HFF 2018:

    Nhiều giải đấu dành cho đối tượng học sinh nam nữ từ Tiểu học đến THCS và THPT được thường xuyên tổ chức, đã giúp cho các em có cơ hội để thi thố tài năng, nâng cao sức khỏe, giáo dục các em ý thức xã hội, tinh thần đoàn kết, nhờ thế, chương trình bóng đá học đường tiếp tục nhận được sự ủng hộ rất lớn của phụ huynh và Ban Giám hiệu các trường.

    Ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở VHTT TP.HCM đánh cá cao các hoạt động của HFF 2018

    Chương trình hợp tác đào tạo bóng đá trẻ cùng CLB Lyon vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Năm qua, các em tiếp tục được chăm lo đào tạo tốt; có những chuyến du đấu giao hữu trong và ngoài nước, nên hiện tại đã có những sự tiến bộ nhất định, trở thành niềm kỳ vọng của bóng đá TP.HCM trong thời gian tới.

    HFF tri ân các đơn vị tài trợ

    Tại Đại hội, Liên đoàn bóng đá TP.HCM cũng đã tổ chức khen thưởng, ghi nhận thành tích của các tổ chức, tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho bóng đá TP.HCM trong năm 2018. Năm 2019, Liên đoàn bóng đá TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh đã làm được, ngoài ra sẽ đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho các đội chuyên nghiệp và bóng đá nữ dần lấy lại vị thế của mình như trước đây.

    Clip Đại hội thường niên 2018:

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC