• Đội tuyển futsal Việt Nam được mời tham dự giải quốc tế ở Thái Lan
    14:56 | 03/03/2021

    LĐBĐ Thái Lan gửi thư mời đến LĐBĐ Việt Nam về việc cử Đội tuyển futsal Việt Nam tham dự giải futsal quốc tế SAT 2021.

    Theo đó, giải đấu này sẽ có sự góp mặt của 8 đội tuyển quốc gia, được chia thành 2 bảng để thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, tính điểm để xếp hạng. Qua đó, giải xác định các đội đi vào vòng đấu loại trực tiếp. Giải futsal quốc tế SAT 2021 sẽ diễn ra từ 18 – 23/5 tại Bangkok, Thái Lan.

    LĐBĐ Thái Lan sẽ chịu các khoản chi phí như ăn, ở, di chuyển nội địa. Đáng chú ý, các đội bóng tham dự sẽ tự túc mua vé di chuyển quốc tế theo chiều khứ hồi tới Bangkok để tham dự giải đấu. Hạn chót để các đội đăng ký dự giải là vào ngày 12/3 tới.

    Trong văn bản gửi cho LĐBĐ Việt Nam, LĐBĐ Thái Lan cũng đã đề ra các yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19. Theo đó, các đội phải có giấy xét nghiệm kết quả âm tính với Covid-19 trong vòng 72 tiếng trước khi đến Thái Lan. Tại xứ chùa vàng, các đội phải cách ly tại khách sạn tối thiểu 4 ngày. Nhưng trong thời gian này, các đội được phép di chuyển tới sân tập và sân thi đấu theo hoạt động khép kín.

    Đây được coi là cơ hội tốt cho Đội tuyển futsal Việt Nam tập dượt trước khi hướng đến World Cup futsal 2021 (nếu giành được quyền tham dự dựa trên quyết định của AFC). Hiện thư mời đã được chuyển cho HLV trưởng Đội tuyển futsal Việt Nam – Phạm Minh Giang nghiên cứu trước khi LĐBĐ Việt Nam có câu trả lời chính thức với LĐBĐ Thái Lan.

    Thuận lợi là vào thời điểm giải futsal quốc tế SAT 2021 diễn ra, giải futsal HDBank VĐQG 2021 nghỉ giữa 2 lượt thi đấu nên Đội tuyển futsal Việt Nam hoàn toàn có thể tập trung được lực lượng mạnh nhất để tham dự. Khó khăn lớn nhất là việc sắp xếp chuyến bay để di chuyển sang Thái Lan trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra. Đây có thể coi là điểm nghẽn mà nếu không có phương án, thầy trò ông Phạm Minh Giang không thể góp mặt.

    Nguồn: Bongdaplus.vn

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC