• ĐT Việt Nam nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
    08:10 | 14/07/2021

    Chiều ngày 13/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Bằng khen cho ĐT Việt Nam với thành tích xuất sắc giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

    Được biết, nhân dịp cuộc gặp gỡ, động viên Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) trước khi lên đường tham dự Olympic Tokyo 2020, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Bằng khen cho Đội tuyển bóng đá nam quốc gia vì thành tích xuất sắc giành quyền tham dự Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022.

    Sauk hi vòng thứ 2 World Cup khép lại, Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Đại diện cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn cùng 3 tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu có mặ để nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

    ĐT Việt Nam nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sau thành tích có mặt VL thứ 3 World Cup 2022.

    Theo đó, với thành tích lần đầu tiên trong lịch sử Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam có mặt tại Vòng loại cuối FIFA World Cup. Đây là bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam, trên đấu trường quốc tế. Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam còn mở ra cơ hội tiếp tục cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với nhiều nền bóng đá hàng đầu châu lục và thế giới.

    Theo kết quả bốc thăm tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

    Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 8/2021. Thầy trò HLV Park Hang Seo chính thức tham dự trận đấu đầu tiên tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, bằng chuyến làm khách trên sân Saudi Arabia ngày 2/9/2021.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC