• Đương kim vô địch TP.HCM1 chính thức trở lại vị trí số 1
    20:56 | 29/05/2017

    Sau cú lội ngược dòng đánh bại Hà Nội 1 với tỷ số 2-1, TP.HCM 1 đã chính thức chiếm ngôi đầu lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc năm 2017 sau 6 vòng đấu.

     

    Huỳnh Như (số 9)  đã có bàn thắng quan trọng giúp TP.HCM 1 bắt đầu cuộc ngược dòng

    Cuộc đọ sức đáng chú ý nhất của vòng đấu là trận đấu giữa Hà Nội 1 và ĐKVĐ TP.HCM1. Dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà, TP.HCM 1 đã không ngần ngại đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc nhưng Hà Nội 1 lại có bàn thắng  dẫn trước. Xuất phát từ pha tạt bóng bên phía cánh trái của Vũ Thị Nhung ở phút thứ 6, Hải Yến đã bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa phá vỡ thế quân bình trên sân.

    Các cầu nữ Hà Nội 1 ăn mừng bàn mở tỷ số

    Bị thủng lưới sớm, TP.HCM 1 tiếp tục dâng cao đội hình để tấn công. Và nỗ lực của cô trò Kim Chi cuối cùng cũng được đền đáp. Từ  đường chuyền của đồng đội ở phút 18, Huỳnh Như đã có một pha xử lý kĩ thuật loại bỏ hai hậu vệ của Hà Nội I trước khi tung ra cú sút xa bằng má ngoài chân trái quân bình tỉ số hòa 1-1.

    Pha ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Bảo Châu

     Nhận thấy đội nhà bị ép liên tục, HLV Đặng Quốc Tuấn đã có những điều chỉnh giúp cho Hà Nội 1 lấy lại thế trận cân bằng. Tưởng chừng hai đội sẽ rời sân sau hiệp thi đấu thứ nhất với kết quả hòa 1-1 thì phút thứ 42, tận dụng pha bắt bóng không dính của thủ thành Thùy Dương, Bảo Châu đã bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 cho TP.HCM 1.

    Bị đẩy vào thế khó, Hà Nội I buộc phải dồn lên ở hiệp 2 nên cục diện trên sân diễn ra rất hấp dẫn với những pha tấn công dồn dập về phía cầu môn của nhau. Tỷ lệ thuận với tốc độ cao ấy là cơ hội ăn bàn được tạo ra nhưng đáng tiếc là không một cầu thủ nào có thể tận dụng thành công. Ngay cả khi được hưởng quả 11m ở phút 76 sau pha phạm lỗi của thủ môn Thùy Dương bên phía Hà Nội 1, nhưng Bích Thùy cũng không thắng được cột dọc, qua đó, không giúp cho TP.HCM 1 nới rộng cách biệt. Tuy nhiên, chiến thắng với tỷ số 2-1 đủ giúp cho nhà ĐKVĐ đã trở lại ngôi vị số 1 và gần như chắc chắn, sẽ giữ vững vị trí này ở lượt đi khi chỉ gặp đối thủ yếu là Hà Nội II ở lượt thứ bảy. Nếu đứng đầu sau lượt đi, TP.HCM 1 sẽ bỏ túi 50 triệu đồng như phần thưởng vừa được BTC công bố thêm.

    Ở trận còn lại, Than khoáng sản Việt Nam đã không mấy khó khăn để tạo thế trận áp đảo trước đối thủ yếu Hà Nội II và giành chiến thắng với  tỷ số đậm đà 9-0. Chín bàn thắng của đoàn quân ông Đoàn Minh Hải được thực hiện bởi Nguyễn Thị Hạnh (2’), Phạm Thị Hằng (24’), Thúy Hằng (31’, 87’), Nguyễn Thị Vạn Phút (36’), Thùy Dung (51’), Trần Thị Thu (66’), Kim Huế (74’, phản lưới nhà), Dương Thị Vân (83’). Đây là trận đấu có tỷ số cao nhất kể từ đầu mùa.

    CLIP TRẬN ĐẤU:

    KẾT QUẢ

    Than khoáng sản Việt Nam – Hà Nội II: 9-0

    Nguyễn Thị Hạnh (2’), Phạm Thị Hằng (24’), Thúy Hằng (31’, 87’), Nguyễn Thị Vạn Phút (36’), Thùy Dung (51’), Trần Thị Thu (66’), Kim Huế (74’, phản lưới nhà), Dương Thị Vân (83’)

    TP.HCM I – Hà Nội I: 2-1

    Huỳnh Như (18’), Bảo Châu (42’); Hải Yến (6’)

    LTĐ vòng 7

    Ngày 31/5

    16h00: Phong Phú Hà Nam – TP.HCM II

    18h30: TNG Thái Nguyên – Sơn La

    Ngày 1/6

    16h00: Hà Nội I – Than khoáng sản Việt Nam (HTV TTTT)

    18h30: Hà Nội II – TP.HCM I (HTV TTTT)

     

    BXH
    XH Đội Tr T H B BT BB Điểm
    1 TP.HCM I 6 5 0 1 17 4 15
    2 PP.HN 6 4 1 1 17 2 13
    3 Hà Nội I 6 4 1 1 15 3 13
    4 TKS.VN 6 4 1 1 18 2 13
    5 TNG.TN 6 2 1 3 6 15 7
    6 Sơn La 6 2 0 4 2 19 6
    7 TP.HCM II 6 1 0 5 3 15 3
    8 Hà Nội II 6 0 0 6 3 21 0

     

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC