• Chung kết FC Bắc Lương vs Xuân Thiên FC: Cuộc chiến không khoan nhượng!
    10:28 | 19/01/2024

    Hà Quang Long cùng các đồng đội trong màu áo Xuân Thiên FC sẽ có “cuộc chiến” không khoan nhượng với FC Bắc Lương, trận chung kết giải bóng đá huyện Thọ Xuân tranh Cúp nhà hàng Sao Biển năm 2023.

    Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch lại càng khó

    Trước khi “so găng” với FC Bắc Lương trong trận chung kết, Xuân Thiên FC lần lượt đánh bại Xuân Lập 4-3 ở tứ kết, đụng độ Trường Xuân FC ở bán kết, đội bóng của trưởng đoàn Trịnh Hữu Hiền giành thắng lợi thuyết phục 6-2 giành vé vào chơi trận chung kết.

    Xuân Thiên FC (trắng) từng đánh bại FC Bắc Lương 5-2 ở vòng bảng.

    Thực tế, Xuân Thiên FC và FC Bắc Lương không xa lạ gì nhau. Ở cuộc đối đầu trực tiếp tại vòng bảng, Xuân Thiên FC từng đánh bại Bắc Lương với tỉ số 5-2.

    Chắc chắn rồi, trận đấu trên sân An Phú Hưng lúc 17h10 ngày 21/1 tới, hứa hẹn sẽ là cuộc chiến nảy lửa. Nếu như FC Bắc Lương có những ngôi sao sáng như Việt “lùn”, Tuấn “bảy xị” hay người đóng thế Khắc Tú trong khung thành. Bên kia chiến tuyến Xuân Thiên FC cũng đang có được lực lượng hùng hậu nhất. “Nhạc trưởng” Hà Quang Long đang gần như chiếm sóng cho ngôi vị cầu thủ xuất sắc nhất giải.

    Quang Long không chỉ tỏa sáng ghi bàn, anh chính là người cầm nhịp lối chơi của Xuân Thiên FC. Có lẽ, 13/14 đội bóng tham dự giải bóng đá Thọ Xuân năm 2023 biết điều này, nhưng để bắt bài và hóa giải Quang Long thì chưa đội bóng nào được.

    Xuân Thiên FC đang đứng trước cơ hội làn nên lịch sử bóng đá huyện Thọ Xuân nếu vượt qua Bắc Lương.

    Quang Long, Tùng “râu”, Duy Tân, Thực Black, Văn Cường là bộ khung chính của Xuân Thiên FC. Ngoài ra, Việt Anh, Văn Hưng, Văn Linh, Ngọc Tú, Xuân Mạnh, Nguyễn Hải… vẫn đang là những con bài chiến lược trong tay trưởng đoàn Trịnh Hữu Hiền.

    Trong 4 năm tổ chức giải chưa có đội bóng nào 2 năm liên tiếp vô địch. Xuân Tín FC hay FC Bắc Lương từng đứng trên đỉnh vinh quang giải bóng đá huyện Thọ Xuân khu vực phía Nam, thế nhưng để vô địch 2 năm liên tiếp thì chưa có đội bóng nào làm được. Trên lý thuyết, Xuân Thiên có thể phá dớp và đi vào lịch sử của giải đấu, nếu họ đánh bại Bắc Lương. Ngược lại, Bắc Lương cũng đứng trước cơ hội là đội bóng hai lần vô địch, nếu họ vượt qua Xuân Thiên.

    Chia sẻ về trận chung kết gặp Bắc Lương, đội trưởng Trương Công Thực – Xuân Thiên FC cho hay: “Nếu xét về thành tích đối đầu, có thể Xuân Thiên FC đã có chút lợi thế so với Bắc Lương. Mùa giải trước, dù rất khó khăn nhưng chúng tôi may mắn có được chức vô địch.

    Đội trưởng Thực Black hiểu rằng vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch lại càng khó hơn.

    Năm nay ở vòng bảng Xuân Thiên FC có được chiến thắng 5-2. Thế nhưng, đấy là câu chuyện của quá khứ, đã bước đến trận đấu cuối cùng thì đội bóng nào cũng muốn vô địch. Hiện tại, Xuân Thiên FC đang có những kế hoạch tốt nhất để chuẩn bị cho trận chung kết. Chúng tôi hiểu, vô địch đã khó, bảo vệ ngôi vô địch lại càng khó hơn”, đội trưởng Thực Black khẳng định.

    Xuân Thiên FC và điểm tựa người hâm mộ

    Trước trận chung kết bóng đá huyện Thọ Xuân khu vực phía Nam diễn ra. Xuân Thiên FC đang là đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá huyện Thọ Xuân. Trong hai năm 2022 và 2023, Xuân Thiên FC từng 3 lần vô địch khu vực phía Nam và phía Bắc.

    Cổ động viên Xuân Thiên đang là nguồn cảm hứng lớn nhất để các cầu thủ bước ra sân.

    Để đội bóng Xuân Thiên FC có được sự thành công như hiện tại, ngoài mặt chuyên môn, sự quan tâm động viên của lãnh đạo địa phương. Đặc biệt nhất phải là khán giả Xuân Thiên. Một sân khấu hoành tráng được hội cổ động viên này dựng sẵn chờ mừng công. Được biết, để tiếp lửa cho Xuân Thiên FC, hàng trăm cổ động viên từ Đồng Nai, Bình Phước, TP HCM, Vũng Tàu… cùng với hơn 200 cổ động viên tại Bình Dương sẽ có mặt trên sân An Phú Hưng.

    Nói về những gì khán giả Xuân Thiên đã thể hiện, “nhạc trưởng” Hà Quang Long chia sẻ: “Long từng thi đấu ở Đà Nẵng, Hà Nội hay hiện tại Bình Dương, khán giả Xuân Thiên luôn mang lại cảm hứng rất lớn.

    Hà Quang Long (8) đang là ứng cử viên cho cầu thủ xuất sắc nhất giải.

    Đó là niềm hạnh phúc của các cầu thủ, anh em sẽ ra sân thi đấu với 200% sức lực. Các cầu thủ Xuân Thiên FC đến thời điểm này rất may mắn, vì chúng tôi có được lực lượng khán giả hùng hậu ở mỗi trận đấu. Từ khu vực phía Bắc đến khu vực phía Nam, khán giả luôn sát cánh ủng hộ đội”, Quang Long nói.

    Trưởng ban tổ chức Đỗ Văn Hai: Để chuẩn bị cho trận đấu tranh hạng ba và chung kết của giải. Trước đó, chúng tôi đã gửi thông báo đến các trưởng đoàn về các quy định của ban huấn luyện, cầu thủ và cả hội cổ động viên. BTC đã làm việc với sân An Phú Hưng sắp xếp lại khán đài cho cổ động viên các đội bóng.

    Ông Đỗ Văn Hai – Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.

    Để đảm bảo an toàn cho các trận đấu, BTC chúng tôi đã liên hệ với địa phương, Công ty bảo vệ để tăng cường an ninh, an toàn cho trận chung kết và hạng ba. BTC giải kêu gọi khán giả, cổ động viên, người hâm mộ hãy cổ vũ văn minh, lịch sự không chửi tục, ném vật thể lạ vào sân để các trận đấu diễn ra an toàn. Đúng với tinh thần đoàn kết, văn minh, văn hóa, lịch sự của con người Thọ Xuân.

    Lịch thi đấu ngày 21/1/2023 trên sân An Phú Hưng, Bình Chuẩn, Bình Dương

    Hạng ba: 16h00 FC Thọ Thắng vs Xuân Trường FC

    Chung kết; 17h10 Xuân Thiên FC vs FC Bắc Lương

    Bài ảnh: Đình Viên

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC