• Ghi 4 bàn, Torres giúp Tây Ban Nha thắng trận kỷ lục 10-0
    09:37 | 21/06/2013

    Trong một ngày thi đấu dễ dàng, Tây Ban Nha đã ghi được 10 bàn thắng vào lưới Tahiti, qua đó xác lập kỷ lục trận thắng cách biệt nhất trong lịch sử Confederations Cup.

    Tiền đạo của Chelsea Fernando Torres góp công lớn trong chiến thắng của Tây Ban Nha khi ghi được 4 bàn thắng. David Villa cũng có cú hat-trick cho riêng mình trong khi bộ đôi tiền vệ tổ chức đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh là David Silva và Juan Mata ghi 3 bàn còn lại cho La Roja. Torres lẽ ra đã có 5 pha lập công nếu không dứt diểm hỏng ăn trên chấm phạt đền ở phút 77 của trận đấu. Thua trận kỷ lục 0-10 nhưng Tahiti rất xứng đáng nhận được sự khen ngợi của người hâm mộ. Nhà vô địch châu Đại dương đã nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha thay vì phòng ngự tiêu cực để hạn chế bàn thua.

    Torres được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu gặp Tahiti

    Torres được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu gặp Tahiti

    So với trận ra quân gặp Uruguay, HLV Del Bosque đã thay đổi đến 10 vị trí trong đội hình xuất phát, chỉ mỗi Ramos được giữ lại thi đấu với vai trò trung vệ. Đội bình B của Tây Ban Nha đủ sức chơi sòng phẳng với bất kỳ đội bóng nào tại giải năm nay nên không có gì lạ khi La Roja hoàn toàn kiểm soát thế trận trước đội bóng “nghiệp dư” Tahiti. Phút thứ 5 của trận đấu, Torres có một pha bật tường nhuần nhuyễn với Villa trước khi sút tung lưới thủ thành Roche ở góc hẹp, mở tỉ số cho “Bò tót”. Có cảm giác các cầu thủ Tây Ban Nha chỉ thi đấu với hơn 50% khả năng vốn có khi thi đấu rất đủng đỉnh. Suốt 30 phút đầu tiên của hiệp một, họ không có thêm bất kỳ bàn thắng nào khác. Ngược lại, trong một lần hiếm hoi Tahiti tấn công về phía khung thành thủ môn Reina, cả cầu trường Maracana như dậy sóng để cổ vũ tinh thần các học trò HLV Etaeta. Steevy Chong Hue bị Albiol phạm lỗi sau nỗ lực dốc bóng về cầu môn Tây Ban Nha, Vahirua có cơ hội từ một pha sút phạt nhưng anh đã không dứt điểm thành công. Đây cũng là cú sút duy nhất các cầu thủ Tahiti có được trong cả trận đấu.

    Những phút sau đó chứng kiến sự lấn lướt hoàn toàn của nhà đương kim vô địch thế giới. Phút 31, tỉ số được nâng lên 2-0. Cầu thủ duy nhất của Barcelona xuất phát trong trận này, David Villa có một pha chọc khe rất tinh tế dành cho Silva và tiền vệ Man City dễ dàng ghi bàn vào lưới Tahiti. Torres có pha lập công thứ hai cho riêng mình khi bình tĩnh dứt điểm vào lưới trống sau khi lừa bóng qua thủ thành Roche từ đường chuyền dọn cỗ của Mata. Phút 39, Villa có bàn thắng đầu tiên sau một pha dứt điểm cận thành. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 4-0. 45 phút sau của trận đấu, Torres và Villa mỗi người lập thêm một cú đúp, Mata có bàn thắng đầu tiên tại giải và Silva khép lại chiến thắng 10-0 của Tây Ban Nha khi ghi bàn từ một pha xoay người dứt điểm rất nhanh ở phút 89. Đây là trận thắng có cách biệt lớn nhất lịch sử của Confed Cup, trước đó kỷ lục này thuộc về trận thắng 8-2 của Brazil trước Ả Rập Xê-Út.

    Thua trận tan nát nhưng các cầu thủ Tahiti đã ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với tinh thần nỗ lực thi đấu của họ. Các khán giả có mặt tại sân vận động Maracana sáng nay luôn cổ vũ hết mình cho đội tuyển đến từ châu Đại dương. Không thực hiện được ước mơ ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha, các cầu thủ Tahiti cũng có thể vui vẻ ra về với những kỉ niệm đẹp họ đã có tại Confed Cup năm nay.

    Với chiến thắng thứ hai liên tiếp, Tây Ban Nha xây chắc ngôi đầu bảng B với 6 điểm và chính thức có mặt ở vòng bán kết.

    * Bàn thắng: Torres (5′ 33′ 57′ 78′), Villa (39′ 49′ 64′), Silva (31′, 89′), Mata (66′).

    Cầu thủ Tây Ban Nha động viên các đồng nghiệp Tahiti sau trận đấu

    Cầu thủ Tây Ban Nha động viên các đồng nghiệp Tahiti sau trận đấu

    Bảng xếp hạng tạm thời

    Đội tuyển Số trận Hiệu số Điểm
    Tây Ban Nha 2 +11 6
    Nigeria 2 +4 3
    Uruguay 2 0 3
    Tahiti 2 -15 0

    Thống kê

    Tây Ban Nha Thống kê    Tahiti
    27 Tổng số cú sút 1
    14 Sút trúng đích 0
    67% Tỉ lệ kiểm soát bóng 33%
    90% Tỉ lệ chuyền bóng thành công 75%
    14 Phạm lỗi 9
    5 Phạt góc 1

    Đội hình thi đấu

    Capture-PNG-1371773740_500x0Theo Vnexpress

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC