• Giải futsal HDBank VĐQG 2018 thành công rực rỡ: Thái Sơn vô địch lần thứ 3 liên tiếp và hơn thế nữa...
    08:26 | 05/10/2018

    Thái Sơn Nam lần thứ 3 liên tiếp, lần thứ 8 đăng quang ngôi vô địch, trong khi Sanatech Sanest Khánh Hòa đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hải Phương Nam. Đại học Gia Định, làm nên cái kết trọn vẹn, thành công rực rỡ cho mùa giải futsal HDBank VĐQG 2018 dù các vị trí trên BXH không có gì thay đổi so với mùa trước.

    Thái Sơn Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch

    Cuộc đua tam mã

    Hơn 1 lần, HLV Nguyễn Bảo Quân thừa nhận mùa giải năm nay không còn những chiến thắng dễ dàng cho Thái Sơn Nam. Phát biểu đó dường như không đúng với thực tế là giải đấu vẫn có vô số những chiến thắng cách biệt, mang tính “hủy diệt” đối thủ, như trận đại thắng 12-0 của Thái Sơn Bắc trước Hoàng Thư FHL Đà Nẵng, hay những kết quả 7-0 của Cao Bằng trước Kim Toàn Đà Nẵng và Sanatech Sanest Khánh Hòa với Sanna Khánh Hòa…?

    Thực tế thế! Với hơn 90% cầu thủ là thành viên  futsal ĐTQG, được bổ sung Chu Văn Tiến, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Minh Trí – những cầu thủ chất lượng hàng đầu của các đội bóng khác – ở lượt về, TSN đã phải “nhờ” HPN.ĐHGĐ tự bắn vào chân mình. Chỉ đến khi mùa giải còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc, TSN mới vươn lên đứng đầu BXH, sau khi có chiến thắng trước chính HPN.ĐHGĐ với tỉ số 3-2, trong đó đối thủ đã 2 lần ghi bàn trước và TSN chỉ có bàn thắng thứ 3 khi trận đấu còn 1 phút là kết thúc.

    Thái Sơn Nam (trắng) có chiến thắng quan trọng trước HPN Đại học Gia Định

    Lần đầu tiên trong 8 năm trở lại đây, NHM mới có dịp chứng kiến chức vô địch có tới 3 đội cùng chạy đua cho tới vòng đấu cuối cùng. Và chỉ có sự chủ quan, mất tập trung của chính các cầu thủ HPN.ĐHGĐ mới khiến họ đánh mất cơ hội vô địch vào tay đối thủ. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh bất bại và giành chức vô địch ở lượt đi bằng một phong độ cực kỳ thuyết phục. Nhưng ở lượt về, HPN.ĐHGĐ thất bại 1-2 trước Tân Hiệp Hưng, báo hiệu sự khởi đầu cuộc khủng hoảng phong độ và tinh thần, trước khi để Cao Bằng cầm hòa 4-4 trong thế trận dẫn trước đối thủ 3-0, và kết thúc bằng thất bại 2-3 trước các nhà ĐKVĐ. “Đến bây giờ, các cầu thủ của chúng tôi đã hiểu cái giá phải trả cho sự chủ quan và mất tập trung là như thế nào”, HLV Nguyễn Tuấn Anh cay đắng thừa nhận.

    Tân Hiệp Hưng bất ngờ giành chiến thắng trước HPN Đại học Gia Định

    Một ứng viên vô địch khác là SS.KH kết thúc mùa giải bằng cách không thể rực rỡ hơn, thắng HPN.ĐHGĐ để giành ngôi á quân và suất tham dự Cúp các CLB futsal Đông Nam Á 2019. Mất 3 cầu thủ trụ cột như Tuấn Vinh, Y Nghĩa Ê Ban, Trần Quang Toàn, SS.KH có những lúc tụt xuống thứ 5 trên BXH, trước khi vươn lên mạnh mẽ. Họ là đội bóng duy nhất bất bại trước TSN trong 2 mùa gần đây, với 2 thắng, 2 hòa. Việc SS.KH giành vị trí á quân – thứ hạng bằng với mùa trước – thực tế là “kết quả ngoài kế hoạch ban đầu”, như chính thừa nhận của Trần Duy Hiếu, Trưởng đoàn SS.KH. Bởi, không chỉ mỏng lực lượng, SS.KH vẫn còn thiếu sự ổn định cần thiết và bản lĩnh của một nhà vô địch, sau những trận thắng 6-5 trước Hoàng Thư FHL Đà Nẵng hay hòa 3-3 trước Thái Sơn Bắc như thua.

    SS Khánh Hoà đã bảo vệ thành công ngôi á quân

    Hiện tượng thú vị

    Nếu như nhóm tốp 3 cuốn nhau vào cuộc đua vô địch, thì Sài Gòn FC, Cao Bằng và Tân Hiệp Hưng (THH) cũng có cuộc đua riêng, tới vị trí thứ 4 chung cuộc.

    Lượt về mùa giải này chứng kiến THH trở thành “hiện tượng thú vị” với chiến thắng quả cảm 2-1 trước HPN.ĐHGĐ, hay thua sít sao 0-1 trước TSN và SS.KH chật vật mới thắng 4-2. Đội bóng của HLV Phạm Minh Giang thường xuyên biến động về nhân sự sau mỗi mùa giải. Trước lượt đi, họ mất Cổ Trí Kiệt chuyển sang TSN; tới lượt về, họ không có sự phục vụ của ngôi sao Lý Đăng Hưng chuyển tới Cao Bằng. Dù vậy, THH vẫn thắng Sài Gòn FC 2-1 và thua Cao Bằng 2-3 trong trận đấu không còn nhiều ý nghĩa và động lực.

    Những hiện tượng của giải

    Trong khi THH của Phạm Minh Giang được xây dựng để chơi thứ futsal mang tính cống hiến, đẹp mắt và chấp nhận việc thường xuyên bị “chảy máu” lực lượng; Sài Gòn FC của HLV Nguyễn Bảo Trung lại đi theo con đường đối lập. Trung thành với triết lý “lựa cơm gắp mắm”, Sài Gòn FC “chiến” hết mình với những đối thủ ngang tầm hoặc chỉ nhỉnh hơn đôi chút, trong khi chấp nhận thua trước nhóm tốp 3. Mặt khác, Sài Gòn FC vẫn lặng lẽ gom góp cầu thủ từ Cao Bằng, Sanna Khánh Hòa, hay những đội bóng phong trào, nghiệp dư. Sự hiện diện của trợ lý HLV Sài Gòn FC, Trần Đình Tình, trong vai trò “thuyền trưởng” của đội futsal Đại học Gia Định, giành chức vô địch giải futsal TPHCM 2018, cũng tiết lộ một hướng tìm nguồn lực lượng của HLV Nguyễn Bảo Trung.

    Triển vọng futsal Việt

    Trong những ngày cuối cùng của giải futsal HDBank VĐQG 2018, HLV Hector Souto một mặt chỉ đạo Cao Bằng thi đấu, mặt khác âm thầm tổ chức tuyển chọn nhân sự cho tuyển U20 futsal quốc gia, và đã chọn lựa được 9 gương mặt trẻ.

    Trước đó, Hector thừa nhận “có chút khó khăn trong việc tìm nhân sự cho U20 futsal QG, bởi các đội futsal chuyên nghiệp ít tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ cơ hội ra sân”. Thống kê từ chính Hector cho thấy: Thái Sơn Bắc có 4 cầu thủ U20; Cao Bằng – 4; Hoàng Thư FHL Đà Nẵng – 3; SS.KH – 2; Sanna Khánh Hòa – 2; Sài Gòn FC – 2; TSN và HPN.ĐHGĐ – 1. 9 hạt giống U20 mà HLV Hector mới tuyển chọn, cùng những cầu thủ trẻ đang chơi ở giải futsal HDBank VĐQG 2018, hứa hẹn sẽ đem tới sự kế thừa và tiếp nối lực lượng cho ĐTQG trong tương lai.

    Những cánh chim lạ

    Những diễn biến ở lượt về mùa này cũng cho thấy, TSB chính là đội bóng hưởng lợi nhất từ việc mạnh dạn trẻ hóa lực lượng. Dù không có môi trường chơi futsal thường xuyên, thiếu “quân xanh” thi đấu và tập luyện, các cầu thủ trẻ TSB đã cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng, kể từ khi được tung vào chơi ở cúp futsal Quốc gia, cuối năm 2017. Không phải non kinh nghiệm, sự thiếu ổn định trên băng ghế chỉ đạo – thay 3 HLV trong 2 mùa – chính là lý do khiến TSB chỉ đứng thứ 7 chung cuộc, sau khi thua tới 5 trận lượt đi (thắng 2, hòa 2), và tân HLV Juanito (chỉ có 1 tháng tập luyện cùng học trò trước khi vào mùa mới) chứng kiến đội bóng của mình thua 2 trận đầu liên tiếp ở lượt về. Những An Lâm Tới, Trung Hiếu, Minh Quang, Xuân Linh, Quang Vinh, bên cạnh Văn Huy, Thành Tín, Tuấn Vũ, hứa hẹn sẽ đem tới “chất bột hảo hạng” cho Juanito “gột hồ”, bắt đầu từ cúp Quốc gia vào tháng 11 tới.

    Bên cạnh đó, cũng có thể kể ra những gương mặt trẻ đáng chú ý khác, như Hồ Văn Ý, Chu Văn Tiến (TSN), Hữu Thiện (HPN.ĐHGĐ), Gia Hiển (SS.KH), Văn Hiếu (Vua phá lưới với 14 bàn), Quang Truyện (Hoàng Thư FHL Đà Nẵng)…

    Sân chơi không chỉ của futsal

    Đây là năm thứ 2, Đài TNVN đồng hành cùng VFF tổ chức giải futsal, với sự tài trợ của thương hiệu HDBank và City Land. Mùa 2018, Đài truyền hình KTS VTC tham gia bảo trợ thông tin giải đấu, cũng như trực tiếp tổ chức sản xuất truyền hình các trận đấu của giải. Những động thái này, cùng với các buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu, bản tin, phóng sự về những diễn biến tại giải futsal HDBank VĐQG, giải futsal sinh viên TPHCM, trên các kênh VTC3, VOVTV, ứng dụng VTC Now và các loại hình mạng xã hội khác nhau như kênh Youtube HFF Media, giúp hình ảnh, thông tin và mức độ lan tỏa của giải đấu trở nên rộng rãi, hấp dẫn và thu hút hơn đối với NHM.

    Sự xuất hiện của đội Vietfootball (một công ty chuyên tổ chức các sự kiện bóng đá phong trào tại Hà Nội) tại vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2018 cho thấy futsal không chỉ còn là sân chơi của các cầu thủ, mà còn là nơi các tập đoàn, công ty sử dụng để PR thương hiệu.

    Các đội đều nỗ lực vươn lên

    Đầu mùa, đội Sanatech Khánh Hòa đã được gắn thêm tên Sanest, vốn trước đó đã có đội bóng Sanest Tourist Khánh Hòa, như một hình thức để quảng bá rộng rãi hơn về một công ty con trong công ty yến sào Khánh Hòa. Tương tự là trường hợp của Hải Phương Nam, nhận được sự hỗ trợ về địa điểm tập luyện từ quận Phú Nhuận (TPHCM), trước khi gắn bó với thương hiệu Đại học Gia Định từ đầu mùa này. Và tới giữa mùa, một đội bóng chật vật về nhân sự và thi đấu bết bát trên BXH như Hoàng Thư Đà Nẵng vẫn tìm kiếm, chào mời và nhận được sự ủng hộ của FHL và một loạt các doanh nghiệp trên địa bàn.

    Tự tin hướng đến mùa giải mới

    Trong bối cảnh xã hội hóa các hoạt động thể thao và chuyên nghiệp hóa các đội bóng theo hướng tìm kiếm thêm nhiều Mạnh Thường Quân đầu tư cho futsal bằng nhiều hình thức khác nhau, sự hiện diện của những thương hiệu công ty mới vào sân chơi này chính là tín hiệu tích cực cho futsal Việt.

    Các đội đều hưng phân khi có thêm những nhà mạnh thường quân đồng hành

    Từ nay đến cuối năm, người hâm mộ vẫn còn trông chờ vào một sự “lật đổ” ngôi vương tại Cup Quốc gia Futsal HDBank 2018, được tổ chức từ ngày 14/11 đến 28/11/2018, tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ, phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Được biết, đội vô địch giải sẽ nhận 120.000.000 đồng, đội á quân nhận 70.000.000 đồng, đội hạng ba nhận 35.000.000 đồng, giải phong cách nhận 15.000.000 đồng.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC