• Giải Futsal VĐQG 2022: "Soán ngôi" Thái Sơn Nam, Sahako lên ngôi vô địch
    22:30 | 10/11/2022

    Sahako FC trở thành tân vương, còn Cao Bằng là đội bóng phải nhận tấm vé xuống hạng sau 16 lượt trận tại giải futsal VĐQG 2022 vừa khép lại tối nay (10/11) tại Cần Thơ.

    Trước đó, Sahako FC đã vô địch sớm 1 lượt trận sau khi hòa 1-1 trước Hiếu Hoa Đà Nẵng sau vòng 15. Nên ở lượt trận đấu cuối với Hưng Gia Khang Đắk Lắk chỉ còn mang tính chất thủ tục. tuy vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh vẫn ra quân với đội hình mạnh nhất và giành thắng lợi 2-0 trước đối thủ Đắk Lắk. Chiến thắng này giúp Sahako khép lại mùa giải với chức vô địch cùng thành tích bất bại, khi có tổng điểm 40 sau 12 trận thắng và 4 trận hòa.

    Như vậy, phải đợi đến 6 năm, futsal Việt Nam mới tìm được nhà vua mới và nó mang tính bước ngoặt cho những giải đấu tới đây. Với thành tích này, Sahako chính thức biến Thái Sơn Nam thành cựu vương. Ở giải đấu này, thầy trò HLV Phạm Minh Giang chỉ giành ngôi Á quân với 37 điểm. Cuộc so giày giữa Sài Gòn FC và Thái Sơn Bắc lượt đấu cuối chẳng khác gì một trận “chung kết” bởi đội thắng trong cặp đấu này sẽ giành huy chương đồng. Sài Gòn FC đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi đánh bại đối thủ bằng 3 bàn thắng của Hữu Thắng, Anh Quý, Trần Duy. Có cùng 43 điểm nhưng Sài Gòn FC đã giành vị trí thứ 3 nhờ hơn chỉ số phụ so với đối phương.

    Như vậy, đội vô địch Sahako sẽ giành suất tham dự giải futsal vô địch CLB châu Á.  Á quân Thái Sơn Nam sẽ dự giải futsal châu Á. Các đội xếp từ 1 đến 6 được đặc cách tham dự giai đoạn II giải futsal VĐQG 2023, các đội khác sẽ phải tham dự vòng loại. Với các đội xếp từ 1 đến 5 được đặc cách tham dự giai đoạn II giải futsal Cúp quốc gia 2023.

    Kết quả chung cuộc giải futsal HDBank VĐQG năm 2022

    -Đội Vô địch: Sahako FC

    -Đội Á quân: Thái Sơn Nam

    -Đội Hạng Ba: Sài Gòn FC

    -Đội Phong cách: Thái Sơn Nam

    -Thủ môn Xuất sắc nhất: Mai Xuân Hiệp (Sahako)

    -Cầu thủ Xuất sắc nhất: Khổng Đình Hùng (Sahako)

    -Vua phá lưới (10 bàn): Lâm Tấn Phát (Sahako), Nguyễn Trần Duy (Sài Gòn FC)

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC