• Guardiola được chào đón như ngôi sao ở Bayern
    08:53 | 25/06/2013

    Vào lúc 17h00 chiều nay, giờ Việt Nam, Bayern Munich đã tổ chức họp báo ra mắt tân HLV trưởng của đội bóng, ông Pep Guardiola.

    Pep-626

    Điều được chờ đợi nhất trước buổi họp báo này là Guardiola sẽ nói tiếng Đức như thế nào. Bởi trước đó, người anh trai của ông, Pere Guardiola, đã tiết lộ rằng Pep “đã học tiếng Đức như điên”. Và Pep đã không khiến mọi người thất vọng. Câu tiếng Đức đầu tiên của ông ở buổi họp báo “Thưa các quý ông, quý bà, chúc một ngày tốt lành, Chúa phù hộ các bạn. Xin hãy lượng thứ cho tiếng Đức của tôi” đã được nói hết sức lưu loát. Thậm chí, theo bình luận của cộng đồng mạng, tiếng Đức của Pep còn tốt hơn rất nhiều so với tiếng Đức của những người nước ngoài đang sống ở Đức. Có người còn so sánh “Pep mất 6 tháng học tiếng Đức mà nói tốt hơn cả Ribery mất 6 năm”.

     

    Pep-5

    Trong phần tiếp theo của buổi họp báo, Pep Guardiola đã dành lời cám ơn Bayern vì “đã cho tôi cơ hội được làm HLV ở đây”. Khi được hỏi vì sao lại chọn Bayern, HLV 42 tuổi người TBN trả lời rằng “vì các cầu thủ, và vì lịch sử của đội bóng”. Pep cũng giải thích lý do ông rời Barca: “Quãng thời gian của tôi ở Barca là rất tuyệt vời, nhưng tôi cần một thử thách mới. Tôi đã sẵn sàng. Đây là một thử thách mới. Cám ơn Bayern vì đã cho tôi cơ hội”.

     

    Pep-1

    Pep được chào đón như 1 ngôi sao ở sân bay

     

    Pep Guardiola đến Bayern Munich vào thời điểm đội bóng vừa kết thúc mùa giải đẹp đẽ nhất trong lịch sử CLB với cú ăn ba vĩ đại. Áp lực làm được như người tiền nhiệm Heynckes với ông rõ ràng là rất lớn. Tuy nhiên, có vẻ Pep đã sẵn sàng. “Tôi phải chấp nhận những so sánh, và sẵn sàng đương đầu với chúng. Có rất nhiều áp lực, và tôi biết điều đó. Tôi chấp nhận thách thức khủng khiếp này mà không thấy có vấn đề gì. Đó là lý do vì sao tôi trở thành một HLV”.

    Pep-4

    Pep bên cạnh các quan chức Bayern

    Pep-8

    Cùng có mặt trong buổi họp báo của Pep còn có các sếp lớn của Bayern, gồm Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge và Matthias Sammer. Tất cả đều dành cho HLV mới của đội bóng những lời tốt đẹp. Rummenigge tin tưởng Bayern của Pep sẽ thành công rực rỡ. Ông thậm chí còn tự nhận Bayern hiện chỉ là đội bóng hay thứ hai thế giới, sau Barca, và Barca được như thế là nhờ có Guardiola.

    Một vấn đề cũng rất được quan tâm là Bayern sẽ chơi như thế nào dưới thời Guardiola. Họ có đá tiqui-taca như Barca? Khi đụng tới chủ đề này, Pep đã rất khôn khéo khi không nhắc tới những thay đổi lớn lao. Ông thậm chí còn nói rằng bản thân ông sẽ phải thay đổi để phù hợp với đội bóng mới. “Chất lượng các cầu thủ Barca và Bayern khác hẳn nhau. Thế nên tôi mới là người phải thay đổi để thích nghi, chứ không phải cả hệ thống”.

    Pep-9

    Theo Bongda+

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC