• HAGL bị phạt 15 triệu đồng vì để CVĐ… làm loạn
    07:56 | 03/03/2016

    Với việc để khán giả nổi giận, chửi bới và ném chai lọ, giày dép xuống sân, BTC sân Pleiku đã bị phạt 15 triệu đồng.

    Văn Pho được đưa đi cấp cứu gấp thì người lái xe cứu thương ở sân Pleiku lại… ngủ quên.

    Văn Pho được đưa đi cấp cứu gấp thì người lái xe cứu thương ở sân Pleiku lại… ngủ quên.

    Trong trận đấu giữa HAGL và SHB.Đà Nẵng, do bất bình với nhiều tình huống xử lý của trọng tài Phùng Đình Dũng mà rất đông khán giả trên sân Pleiku đã ném chai lọ, giày dép cùng một số vật thể khác xuống sân ngay sau khi đội nhà bị thủng lưới ở những giây cuối trận. Kết quả, hậu vệ Hoàng Quảng của SHB.Đà Nẵng đã bị ném vào người và các lực lượng an ninh ở sân phải đến xử lý thì “cơn mưa vật thể lạ” mới dừng lại.
    Không những thế, kết thúc trận đấu, rất đông khán giả nán lại để chửi bới trọng tài cũng như đe dọa khiến tổ trọng tài cũng như các cầu thủ SHB.Đà Nẵng phải di chuyển ra giữa sân đứng để chờ lực lượng an ninh hộ tống vì sợ bị khán giả hành hung. Ngoài ra, một tình huống rất hài hước khác trong trận đấu là sau khi Văn Pho bị chấn thương và cần được đưa đi cấp cứu gấp thì người lái xe cứu thương ở sân Pleiku lại… ngủ quên.
    Với những vi phạm trọng công tác tổ chức đó mà BTC sân Pleiku đã bị Ban kỷ luật VFF phạt 15 triệu đồng. Trong khi đó, Hải Phòng cũng bị phạt 15 triệu đồng vì để khán giả đốt pháo sáng trên khán đài. Trong trận thắng 5-0 của Hải Phòng trước Long An, thì hầu hết sau mỗi bàn là khán đài lại mù mịt khói sáng vì khán gia ăn mừng. Khá lạ là sân Lạch Tray luôn là “điểm đen” của nạn đốt pháo sáng và mùa giải nào cũng nhận án phạt nhưng vẫn không thể răn đe.
    Ở án phạt cá nhân, CLB Hà Nội đã nhận cả 3 án phạt vì lỗi phản ứng với trọng tài trong chiến thắng 1-0 trước Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh. Án phạt nặng nhất thuộc về HLV phó Nguyễn Đức Thịnh khi ông bị đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận, đồng thời nộp 10 triệu đồng vì có hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hóa trong. Ở trận đấu đó, ông Thịnh đã ném chai nước về phía trọng tài bàn để phản ứng khi trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu cho đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt gián tiếp gây tranh cãi. Còn HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng và trợ lý HLV Trần Doãn Dũng cùng bị cảnh cáo với hành vi phản ứng quá mức với trọng tài.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC