• HLV Đoàn Thị Kim Chi: ‘TP.HCM I đã rất may mắn khi một lần nữa vô địch!’
    10:42 | 31/12/2023

    Trước mùa giải, mục tiêu của đội nữ TP.HCM I chỉ là nằm trong nhóm có huy chương, nhưng họ lại một lần nữa lên ngôi vô địch, qua đó đưa HLV Đoàn Thị Kim Chi trở thành nhà cầm quân có nhiều chức vô địch nhất của bóng đá nữ.

    – Cầm quân từ mùa giải 2015, HLV Kim Chi đã giúp TP.HCM I giành đến 8 ngôi vô địch, trong đó có 5 lần liên tiếp lên ngôi hậu, cảm giác của cô thế nào?

    – Nói thật, anh nhắc đến điều này tôi mới chợt nghĩ mình là HLV có nhiều chức vô địch nhất cho đến nay. Điều này khiến tôi cảm thấy vui và có chút tự hào khi bản thân cũng làm được điều gì đó cho bóng đá nữ TP.HCM. Ở giải bóng đá nữ VĐQG năm nay, thật sự tôi rất lo lắng và chẳng dám tin đội bóng của mình có thể bảo vệ được ngôi vô địch, nhưng may mắn là các em đã làm được.

    – Trước mùa giải năm nay, mục tiêu của đội TP.HCM I chỉ là lọt vào nhóm có huy chương, nhưng hỏi thật, bản thân Chi có cảm thấy áp lực?

    – Phải nói thẳng là năm nay lực lượng của TP.HCM I không được tốt, các cầu thủ trẻ của tôi vẫn còn khá non kinh nghiệm, trong lúc những gương mặt trụ cột cũng khá lớn tuổi và phong độ cũng không còn như xưa. Do đó, mục tiêu của lãnh đạo đặt ra là lọt vào nhóm có huy chương để tránh áp lực cho tôi và cho cả cầu thủ. Tuy nhiên, bước vào giải đấu mà bảo không có áp lực là không đúng, vì làm sao mà không áp lực cho được, nhưng chúng tôi cứ cố gắng giải quyết từng trận một và mỗi trận luôn được xem là trận chung kết.

    – Lực lượng không tốt, nhưng TP.HCM I vẫn vô địch. Vậy đâu là lý do giúp đội lên ngôi?

    – Trước giải, tôi chẳng dám tin đội nhà sẽ bảo vệ được ngôi vô địch, bởi lực lượng của đội gần như chỉ có một đội hình, chưa kể một số trụ cột lại dính chấn thương, nên điều tôi lo nhất là các em bị dính thẻ phạt. Do đó, khi đội một lần nữa giành ngôi vô địch khiến tôi rất vui và có chút bất ngờ. Lý do giúp TP.HCM I vô địch đó là nhờ sự nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc của của toàn đội. Bên cạnh đó là cả sự may mắn khi các đối thủ bị sảy chân. Đặc biệt, chức vô địch lần này thật sự rất khó khăn khi ngôi đầu cứ thay đổi liên tục và các đội bám nhau rất sát về điểm số.

    – Theo cô, mùa giải năm nay đâu là đối thủ khó chơi nhất ở giải đấu năm nay?

    – Than KSVN là đối thủ khó chơi nhất ở giải VĐQG năm nay. Họ là đội có lực lượng đều và chiều sâu nhất ở giải lần này, Than KSVN cũng là đội bằng điểm với TP.HCM I và chỉ thua chúng tôi về hiệu số.

    – Nhân dịp BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam vừa công bố danh sách rút gọn của giải thưởng, Kim Chi có thể cho biết bầu ai cho danh hiệu của Quả bóng vàng nữ?

    – Tôi bầu thủ môn Kim Thanh vào giải thưởng Quả bóng vàng nữ. Sở dĩ thế, bởi Kim Thanh đã có phong độ rất tốt từ màu áo CLB cho đến cấp ĐTQG. Chưa kể, Kim Thanh có sự thể hiện rất tốt tại World Cup bóng đá nữ 2023, nên chắc khó ai sánh được với cô ấy ở danh hiệu này.

    – TP.HCM I vừa lên ngôi vô địch ở giải năm nay, nhưng có vẻ Kim Chi đang lo lắng khi nghĩ đến giải đấu năm sau?

    – Điều tôi lo nhất là sau giải đấu này, nhiều cầu thủ kỳ cựu của TP.HCM I sẽ nghỉ thi đấu, hoặc chuyển sang đội bóng khác. Về điều này, tôi rất trân trọng các em, vì lẽ ra họ đã ra đi từ 2 năm trước, nhưng vì tình nghĩa nên các em vẫn ở lại và giúp TP.HCM I có thêm 2 chức vô địch nữa. Nay các em ra đi vì tuổi nghề cũng không còn dài, nên có đội bóng nào có điều kiện thì các em ra đi thôi. Tôi chỉ mong, TP.HCM có khoản kinh phí nào để để giữ chân được các em ở lại thì tốt qua, còn không thì cũng đành chịu.

    – Cám ơn Chi vì cuộc trò chuyện này!

    Nguồn: Bongdaplus.vn

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC