• HLV Lê Thụy Hải: “Nhiều cầu thủ B-Bình Dương quá tải vì ĐTQG”
    12:59 | 01/02/2015

    Nhận trận thua đầu tiên của mùa giải trước Than Quảng Ninh, B-Bình Dương mất luôn ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, vị HLV cá tính người Hà Nội cho rằng đó là trận thua xứng đáng và ông cũng than trách việc tập trung đội tuyển quốc gia quá dài khiến nhiều cầu thủ của ông bị bào mòn thể lực.

    HLV Le Thuy Hai (trái) cùng ban huấn luyện

    HLV Lê Thảy Hải (trái) cùng ban huấn luyện CLB Bình Dương

    “Chúng tôi thua là điều không có gì ngạc nhiên cả. B-Bình Dương đâu có phải là cứ gặp ai cũng thắng. B-Bình Dương chỉ có thể thôi. Tôi không phải là thần thánh nên không giải quyết hết được. Đừng nói đến chuyện bắt bài vì tôi không phải là HLV giỏi nên không trả lời được. Chúng tôi cố gắng chơi theo những gì mình có và nhưng đối thủ chơi hay hơn nên thua là xứng đáng. Phải chúc mừng Than Quảng Ninh vì họ chơi rất tốt và thắng là đúng, chẳng có vấn đề gì cả”, ông Hải “lơ” trả lời theo đúng phong cách ngang tàng của ông.
    Khi được hỏi có phải B-Bình Dương chủ quan trước Than Quảng Ninh sau 4 trận toàn thắng trước đó, ông Hải phủ nhận: “Tôi nghĩ trận đấu này chúng tôi không chủ quan. Tôi đánh giá rất cao về đội Than Quảng Ninh. Năm nay họ đầu tư rất tốt và có nhiều cầu thủ hay. Họ có thời gian chuẩn bị tốt và họ cũng rất may mắn là các cầu thủ đội tuyển của họ không bị ảnh hưởng hiều khi lên tuyển. Còn B-Bình Dương thì các bạn thấy đấy, Công Vinh vẫn chưa trở lại được bình thường, Anh Đức cũng vậy. Tấn Tài thì coi như hỏng, Xuân Thành sau một va chạm ở đầu hiệp một liền dính chấn thương.Vì tập trung đội tuyển quá dài. Các tuyển thủ về đội gần như không có thời gian chuẩn bi gì cả. Những vấn đề chuyên môn khác thì không nói nhưng sức mạnh thì rất yếu. Mà thể trạng yếu thì va chạm rất dễ chấn thương”.
    Dù đội nhà thua trận và mất ngôi đầu bảng nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn hài lòng về sự nỗ lực hết mình của toàn đội. “B-Bình Dương đá như thế, theo tôi là rất tốt rồi, không có vấn đề gì cả. Chúng tôi thua hai bàn nhưng toàn đội vẫn tích cực và các em chơi hết sức là quả cảm chứ không phải là buông xuôi. Vì thế đừng đánh giá đội tôi. Tôi hài lòng với đội tôi và vẫn phải khẳng định thua là xứng đáng”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC