• HLV Park Hang Seo nói gì khi ĐT Việt Nam chia tay AFF Cup 2020
    23:19 | 26/12/2021

    Sau thất bại 0-2 ở hai lượt trận bán kết AFF Cup 2020 trước Thái Lan, HLV Park Hang Seo khẳng định các học trò của mình đã cố gắng hết sức.

    Ngay sau trận hòa 0-0 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt về, trong phòng họp báo HLV Park Hang Seo chia sẻ: “HLV của đội thất trận thì không có gì để nói. Tôi không biết nói gì. Chuyện về tương lai thì tôi cũng chưa thể chia sẻ gì nhiều lúc này. Chúng tôi sẽ tính toán sau.

    Giải thích cho quyết định rút tung và rút Tuấn Anh rời sân trong hiệp 2, HLV Park Hnag Seo chia sẻ: “Quyết định thay Tuấn Anh đến bởi chúng tôi thay đổi sơ đồ và đưa Thành Chung lên đá tiền đạo. Tôi không còn cách nào khác mới phải làm như vậy. Hai hậu vệ kia Lê Văn Xuân, Phạm Xuân Mạnh có thiên hướng tấn công nên tôi tung vào sân. Chúng ta đã thất bại, không vào được chung kết. Thua thì thật tiếc nhưng tôi và các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Đội hình sử dụng cũng là tốt nhất của chúng ta rồi”.

    Đội trưởng Quế Ngọc Hải cảm ơn người hâm mộ Việt Nam

    “Hôm nay toàn đội bước vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Ở cả 2 trận đấu may mắn đã không đến với đội tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam đã trải qua 1 hành trình dài. 2 trận đấu vừa qua, cả đội đã cố gắng hết mình, hôm nay tinh thần chiến đấu của toàn đội rất cao, tất cả đã nỗ lực cống hiến vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ đang chờ đợi. Kết quả không như mong muốn. Chúng tôi đều tiếc nuối. Tôi muốn nói xin lỗi và cảm ơn tới tất cả người hâm mộ Việt Nam.

    Tôi mong người hâm mộ thông cảm với đội tuyển sau hành trình dài có nhiều khó khăn. Tôi mong rằng rất cả sẽ luôn đồng hành, ủng hộ. Thay mặt đội tuyển Việt Nam, tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn tới mọi người. Chúng tôi sẽ cố gắng trở lại mạnh mẽ hơn trong năm tới” – Quế Ngọc Hải cho hay.

    HLV Thái Lan – Polking tự hào về học trò

    Hôm nay, tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã chơi tuyệt vời trong cách đá phòng ngự. Tôi và toàn đội hạnh phúc khi lọt vào chung kết. Họ cho thấy tinh thần thi đấu và giữ vững nó trong những lần tranh chấp bóng bổng và chịu áp lực từ đối phương. Bình thường tôi vẫn thích chơi tấn công. Một số người đã nói chúng tôi không biết phòng ngự hay chỉ biết tấn công. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã cho thấy mình có thể làm tốt cả hai.

    Trước giải chúng tôi chỉ có khoảng 6 – 7 ngày tập cùng nhau. Nếu có nhiều thời gian hơn, chúng tôi thậm chí có thể chơi tốt hơn. Nhưng hai trận bán kết vừa qua cũng tốt lắm rồi.

    Đó là những gì chúng tôi chờ đợi khi họ dâng cao và gây sức ép rất lớn. Chúng tôi biết mình phải chơi chắc chắn để ngăn cản họ. Chúng tôi đã dặn nhau phải luôn đứng vững vì họ sẽ chơi tấn công. Một số pha bóng họ sẵn sàng vào bóng nhưng nó ở mức hợp lý. Nhiều pha bóng 50-50 khiến trận đấu rất căng thẳng. Mọi thứ dễ thở hơn với chúng tôi trong hiệp 2. Họ chơi bóng dài, các trung vệ của chúng tôi đã ngăn chặn được. Công việc phòng ngự của hàng tiền vệ cũng rất tốt. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình”.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC